Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 20:49 07/06/2020

Theo Bộ đội Biên Phòng Đà Nẵng, thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm phạm nhân vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng) là không chính xác.

Ngày 7/6, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, thông tin trên mạng xã hội về việc chó nghiệp vụ hy sinh trong lúc tham gia truy tìm Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi) là không chính xác.

Trước đó, trong 2 ngày 6 và 7/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm phạm nhân vượt ngục trốn trên rừng Hải Vân (Đà Nẵng) nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ.

Clip: Chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ truy tìm dấu vết tội phạm vượt ngục ở đèo Hải Vân.

Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 2.
Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 3.

Chó nghiệp vụ đươc đưa đến đèo Hải Vân để đánh hơi, truy tìm dấu vết tội phạm vượt ngục.

Trước đó, một trang fanpage lớn có gần 5 triệu người theo dõi bất ngờ đăng tải 1 bài viết với nội dung nói về việc một chú chó nghiệp vụ mang hàm thiếu úy đã hy sinh trong lúc truy tìm tội phạm trốn trại ở Đà Nẵng. Bên dưới bài viết, trang Fanpage này ghi nguồn là: "Tiên Sa phóng viên tại hiện trường". Đáng nói, dù chưa được kiểm chứng nhưng bài viết này đã được rất nhiều Fanpage và trang tin khác sao chép và đăng tải lại, thu hút hàng triệu lượt like và bình luận.

Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 4.

Trang Fanpage có lượng theo dõi lớn đăng tải bài viết không đúng sự thật.

Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 5.

Sự việc các trang Fanpage "ăn cắp" và "xào nấu" lại làm sai lệch thông tin ban đầu từ các nguồn chính thống diễn ra thường xuyên tại Đà Nẵng.

Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 6.

Chủ nhận Facebook Tiên Sa khẳng định anh không hề viết "chú chó nghiệp vụ hy sinh" nhưng các trang Fanpage đã tự "thêm thắt lung tung" để câu like.

Ngay sau đó, chủ nhân Facebook Tiên Sa (một Facebook uy tín ở Đà Nẵng) đã lập tức bác bỏ thông tin này và khẳng định anh không hề đăng tải nội dung như vậy. Theo chủ tài khoản này, các trang fanpage khác đã lấy hình ảnh chú chó nghiệp vụ trên Facebook của anh rồi tự thêm thắt lung tung và "thêu dệt" nên câu chuyện không có thật này để câu like. Sự việc này khiến anh rất bức xúc.

Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 7.

Các chú chó nghiệp vụ bị kiệt sức vì phải leo núi trong thời tiết nắng nóng 40 độ.

Theo thông tin từ Biên phòng Đà Nẵng, trong 2 ngày qua đã có 4 chó nghiệp vụ từ phía công an và 2 của biên phòng bị đuối sức nên được cho về nghỉ. Tuy nhiên, không có việc chó nghiệp vụ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ như trên mạng xã hội lan truyền.

Theo ghi nhận của PV, đến 19 giờ tối 7/6, công tác truy tìm Sự vẫn đang được triển khai, các lực lượng chức năng đã huy động thêm chó nghiệp vụ tiếp tục truy tìm cựu quân nhân này.

Trước đó, chiều 6/6, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã sử dụng flycam để hỗ trợ truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự.

Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 8.
Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 9.

Theo Bội đội Biên phòng Đà Nẵng, các chú cảnh khuyển bị đuối sức nên được cho về nghỉ chứ không có chuyện hy sinh.

Như đã đưa tin, Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5, ở Quảng Ngãi) vào ngày 3/6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam. Đối tượng này bị Tòa án quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về ba tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 2 phạm nhân này vượt ngục.

Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

Khoảng 16 giờ chiều 4/6, Sự chạy xe máy cướp được của 1 người dân lên đèo Hải Vân thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi. Sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 10.

Chó nghiệp vụ bị đuối sức vì truy tìm dấu vết tội phạm vượt ngục trong thời tiết nắng nóng 40 độ.

Từ tối 4/6, hơn 100 người thuộc các lực lượng điều tra hình sự quân Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP... ráo riết truy bắt, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy phạm nhân này.

Theo cơ quan công an, Sự là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Lúc gây án, Sự đang là quân nhân (binh nhì thuộc Quân khu I), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. Đối tượng này rất mê chơi game. Ngày 23/8/2012, Công an TP Hà Nội bắt được Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam.

Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm tội phạm nguy hiểm vượt ngục là không chính xác - Ảnh 11.

Đối tượng Triệu Quân Sự.

Lần trước đó, ngày 8/11/2015, Sự và phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang; phạm tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích" chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Sau hơn 1 tháng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức bắt được Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày