Thống kê chứng minh Messi sánh ngang Maradona ở đỉnh cao World Cup

MINH ANH, Theo VTC News 23:30 22/12/2022

Lionel Messi trải qua một kỳ World Cup 2022 xuất sắc với những con số thống kê tương đương Diego Maradona cách đây 36 năm.

TyC Sports đưa ra một so sánh giữa Lionel Messi và Diego Maradona ở 2 giải đấu đỉnh cao sự nghiệp. Cùng đưa đội tuyển Argentina đến ngôi vô địch thế giới, Messi ở World Cup 2022 vẫn thua kém so với Maradona ở World Cup 1986, nhưng chênh lệch không đáng là bao.

Về thời gian thi đấu và đóng góp bàn thắng, Messi tương đương Maradona. Cả 2 cầu thủ đều thi đấu đủ 7 trận trên hành trình giành cúp vàng và không bị thay ra lần nào. Tuy nhiên, Lionel Messi đá nhiều hơn 60 phút do đội tuyển Argentina ở World Cup 2022 có 2 trận phải thi đấu hiệp phụ (gặp Hà Lan ở tứ kết và gặp Pháp ở chung kết).

Thống kê chứng minh Messi sánh ngang Maradona ở đỉnh cao World Cup - Ảnh 1.

Messi ở World Cup 2022 được coi là phiên bản mới của Maradona ở World Cup 1986

Cả Messi và Maradona đều ghi dấu giày trong 10 bàn thắng của đội nhà. Đội trưởng Argentina tại World Cup 2022 ghi được 7 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo. Anh hụt danh hiệu Chiếc Giày Vàng (vua phá lưới) ở phút 117 của trận chung kết, khi Kylian Mbappe có bàn thắng thứ 8.

Trong khi đó, Maradona ở World Cup 1986 ghi 5 bàn và kiến tạo 5 bàn khác. Không như Messi, cố danh thủ có biệt danh "Cậu bé vàng" không ghi bàn trong trận chung kết. Tuy nhiên, ông chính là người thực hiện đường chuyền cho Jorge Burruchaga ghi bàn quyết định giúp Argentina đánh bại đội tuyển Tây Đức với tỉ số 3-2.

Messi thua Maradona về tỉ lệ đóng góp vào số bàn thắng của đội nhà. Con số này của Messi là 67%, trong khi Maradona đạt tới 71%.

Ở các chỉ số cơ bản khác, Messi năm 2022 cũng tương đương Maradona năm 1986. Ví dụ, Messi có 32 lần dứt điểm trúng đích trong khi Maradona là 30. Ngoài các pha kiến tạo, Maradona tạo ra 27 cơ hội cho đồng đội, trong khi Messi đạt con số 21 lần.

Chỉ số duy nhất mà Messi thua xa Maradona là số lần đi bóng thành công. Đội trưởng Argentina ở World Cup 2022 chỉ thực hiện được 15 pha qua người và 22 lần bị phạm lỗi. Trong khi đó, Maradona năm 1986 đi bóng qua đối thủ tới 53 lần và bị phạm lỗi cũng 53 lần.

Dù vậy, sự khác biệt này không khó hiểu. Messi đang ở tuổi 35 và không còn thực hiện những pha qua người nhiều như trước. Thêm vào đó, đội tuyển Argentina ở World Cup 2022 được đánh giá cao về lối chơi tập thể hơn so với thế hệ của Maradona.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày