Thời tiết mùng 3 Tết: Miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 7 độ C

Nam An, Theo Nhịp Sống Việt 09:45 27/01/2020

Theo dự báo, ngày 27/1 (mùng 3 Tết), không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa nhỏ vài nơi tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay (mùng 3 Tết Nguyên đán), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Thời tiết mùng 3 Tết: Miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 7 độ C - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/1:

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ; có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 8-11, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày