Các quốc gia trên thế giới đang gấp rút tiết kiệm nhiên liệu khi tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng qua eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ.
Sri Lanka đã ra lệnh tắt đèn đường, biển hiệu neon và đèn quảng cáo trên các bảng hiệu từ ngày 24/3. Đây là một phần trong các biện pháp nhằm cắt giảm 25% lượng tiêu thụ năng lượng để đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Người phát ngôn chính phủ nước này - ông Nalinda Jayatissa cho biết tất cả các cơ quan nhà nước đã được yêu cầu giảm sử dụng điều hòa nhiệt độ trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bước sang tuần thứ tư, đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao. Sri Lanka vốn đã tăng giá nhiên liệu thêm một phần ba kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các đợt oanh tạc vào Iran, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
"Chúng ta cần giảm tiêu thụ ít nhất 25%," ông Jayatissa phát biểu với các phóng viên tại Colombo. "Chúng tôi hy vọng khu vực tư nhân cũng sẽ tuân thủ các hướng dẫn do hội đồng chuyên gia soạn thảo."
Quốc đảo này đã áp dụng tuần làm việc 4 ngày và triển khai lại các hình thức làm việc tại nhà từ giữa tháng 3 nhằm giảm áp lực lên hệ thống giao thông. Bộ trưởng cho biết các biện pháp mới bao gồm tắt đèn quảng cáo sau 9 giờ tối và tắt toàn bộ đèn đường, ngoại trừ các khu vực an ninh cao.
Người dân xếp hàng đẩy xe máy chờ đổ xăng tại Colombo, Sri Lanka.
Một quan chức bộ năng lượng cho biết nhu cầu điện trong giờ cao điểm đang được đáp ứng bằng than và dầu diesel. Quốc gia này đang đối mặt với rủi ro cắt điện trên toàn quốc trừ khi mức tiêu thụ được giảm bớt một cách triệt để.
Trước đó, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã kêu gọi các chủ xe điện tránh sạc xe qua đêm. Ông cho biết nhu cầu tăng đột biến 300 megawatt do sạc xe đã buộc đất nước này phải đốt thêm than và dầu diesel để duy trì lưới điện. Hiện tại, khoảng một nửa lượng điện của Sri Lanka được sản xuất từ than và dầu diesel do quốc gia này vẫn chưa lắp đặt hệ thống lưu trữ pin cho năng lượng tái tạo (vốn thường dư thừa vào ban ngày).
Nguồn: Daily Mail