(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy các chiến lược phòng thủ hành tinh không nên bỏ qua một dạng vật thể lạ lùng và vô cùng bất ổn, biệt danh "sao chổi tối".
Ngày 28/6, tiểu hành tinh 2011 UL21 sẽ đến cách Trái đất khoảng 5 triệu dặm, khiến nó trở thành một trong những tảng đá không gian lớn nhất đến gần Trái đất trong 125 năm.
Theo một nghiên cứu mới, một chòm sao kỳ lạ quay quanh khu vực trung tâm dữ dội của Dải Ngân hà có thể trở nên "bất tử" bằng cách liên tục tóm lấy và phá hủy các phân tử vật chất tối ở lõi của chúng.
Các nhà thiên văn học tin rằng Ngôi Sao Lửa đang chuẩn bị cho một vụ nổ mới vì nó đang tuân theo mô hình tương tự như hai vụ nổ trước đây vào các năm 1866 và 1946.
Một vụ phóng khối lượng lớn bất ngờ của vành nhật hoa gần đây đã va vào Sao chổi 12P/Pons-Brooks, khiến "sao chổi quỷ" bị mất đuôi trong thời gian ngắn.