Thí sinh show thực tế "được" YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập

September, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 29/06/2018

YG đem về cho mình những thí sinh đầy tiềm năng bước ra từ các show âm nhạc, nhưng không phải ai trong số đó cũng may mắn đạt được thành công.

Lee Hi (Kpop Star 1)

Lee Hi là á quân của Kpop Star mùa đầu tiên. Sau khi kết thúc cuộc thi, cô chọn YG làm nơi phát triển sự nghiệp. Với giọng hát nổi tiếng ngay từ màn trình diễn đầu tiên, single debut "1, 2, 3, 4" của Lee Hi trở thành hit lớn và đem về cho cô những thành công đầu tiên.

Thí sinh show thực tế được YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập - Ảnh 1.

Trong năm 2013, Lee Hi phát hành album phòng thu mang tên "First Love" với ca khúc chủ đạo "Rose" và "It’s Over". Bài hát này không chỉ giúp cô khoe được chất giọng dày và khỏe mà cả kỹ năng rap dù không chuyên. Cuối năm 2013, Lee Hi kết hợp cùng Park Bom (2NE1) tạo thành nhóm nhỏ BOM&HI. Tuy nhiên, bài hát kết hợp duy nhất của cả hai là bản cover "All I Want for Christmas Is You" của Mariah Carey.

"Rose" MV - Lee Hi

Đến năm 2014, YG cho Lee Hi và Suhyun (Akdong Musician) lập thành sub-unit mang tên Hi Suhyun. Single đầu tay của 2 cô gái mang tên "I’m Different" có sự tham gia của Bobby (iKON). Thế nhưng số phận của Hi Suhyun cũng giống như BOM&HI, cho đến nay, sau "I’m Differrent", Kpop fan vẫn chưa thấy bất kì màn trở lại nào của Lee Hi và Suhyun.

Lee Hi chẳng mấy khác biệt so với những gà khác của nhà YG, nhất là ở khoản bị "bố Yang" cho "ở ẩn" trong thời gian dài. Tính từ lúc album "First Love" được ra mắt, phải đến đúng 3 năm sau, á quân của Kpop Star mùa đầu tiên mới được phát hành nhạc trở lại. Tháng 3/2016, Lee Hi ra mắt album phòng thu thứ 2 mang tên "Seoulite" với 2 ca khúc chủ đạo "Breathe" (do Jonghyun (SHINee) sáng tác) và "My Star". Sau album này, cô vẫn chưa có bất kì hoạt động nào khác ngoại trừ các bản OST dành cho bộ phim "Moon Lovers" vào cuối năm 2016.

Thí sinh show thực tế được YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập - Ảnh 3.

"Breathe" MV - Lee Hi

Akdong Musician (Kpop Star 2)

Akdong Musician là quán quân của Kpop Star mùa thứ 2. Cũng giống như Lee Hi, hai anh em chọn YG làm mái nhà đỡ đầu cho các hoạt động sau này. Akdong Musician là một trong số ít những nghệ sỹ có các bài hát luôn được công chúng Hàn đón nhận. Album đầu tay "Play" của nhóm được phát hành trong năm 2014 đã nhận được gần 7 triệu lượt tải. Sản phẩm âm nhạc này cũng đem về cho Akdong Musician giải thưởng Album Pop xuất sắc tại Korean Music Awards lần thứ 12.

Thí sinh show thực tế được YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập - Ảnh 5.

Ngoài những lần phát hành nhỏ lẻ như single "Time and Fallen Leaves" (ca khúc lẽ ra là bài hát chủ đạo của album "Play") vào tháng 10/2015 hay "Like Ga, Na, Da" để mừng ngày Hangul tại Hàn, thì phải đến tháng 5/2016, nhóm mới được trở lại với 2 ca khúc chủ đạo "RE-BYE" và "How People Move". Cuối năm 2016, 2 anh em tiếp tục làm chao đảo các BXH Kpop với bài hát "Last Goodbye". Sau đó, Akdong Musician bắt đầu tour diễn trong nước với 8 đêm diễn sạch vé đi qua 7 thành phố lớn.

“Re-Bye” MV - Akdong Musician

Trong năm 2017, Akdong Musician lần đầu thử sức với thể loại EDM trong ca khúc "Dinosaur" và "My Darling". 2 tháng sau khi comeback, YG thông báo Lee Chanhyuk sẽ nhập ngũ, vì thế Akdong Musician sẽ phải tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian 2 năm.

"Dinosaur" MV – Akdong Musician

Bang Ye Dam (Kpop Star 2)

Sau màn xuất hiện với bản cover "Baby" (Justin Bieber) trên Kpop Star mùa thứ 2, Bang Ye Dam được mệnh danh là Justin Bieber của Hàn Quốc. Sau khi trở thành á quân của chương trình, anh chàng chọn YG làm nơi luyện tập trước khi chính thức ra mắt.

“Baby” – Bang Ye Dam [Kpop Star 2]

Tuy nhiên, đã 5 năm trôi qua mà Bang Ye Dam mãi vẫn chưa được YG cho chào sân. Lần gần đây nhất mà anh chàng gây ấn tượng cho người hâm mộ chính là màn trình diễn "There’s Nothing Holding Me Back" trên show thực tế Stray Kids của JYP. Phong thái tự tin cùng giọng hát của Bang Ye Dam khiến người hâm mộ lại càng tiếc nuối cho anh hơn nữa khi cứ mãi bị YG "úm" mà chẳng biết đến bao giờ mới được debut. Theo một số nguồn tin, Bang Ye Dam dự kiến sẽ đảm nhiệm vị trí giọng hát chính trong boygroup thế hệ mới của YG. 

Thí sinh show thực tế được YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập - Ảnh 9.

"There's Nothing Holdin' Me Back" - Bang Ye Dam

Jang Hanna (Kpop Star 3)

Jang Hanna là thí sinh lọt vào Top 8 của Kpop Star mùa thứ 3. Sau đó, cô gia nhập YG và trở thành thực tập sinh. Trong quá trình đào tạo dưới trướng YG, có tin đồn rằng Jang Hanna sẽ ra mắt trong nhóm nữ mới của YG cùng với một số thực tập sinh khác như Kim Eunbi (Top 6 Superstar K2), Jennie và Jisoo (thành viên Black Pink bây giờ).

Thí sinh show thực tế được YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập - Ảnh 11.

Trong năm 2015, Jang Hanna góp mặt vào ca khúc comeback của bộ đôi Hip Hop Jinusean - "Tell Me One More Time". Ca khúc này do Tablo sáng tác, ban đầu, cô thể hiện bản demo cùng với thành viên Epik High. Nhưng vì YG cảm thấy giọng hát của thí sinh Kpop Star 3 quá phù hợp với bài hát này, nên đã để cô góp giọng và xuất hiện trong MV của Jinusean.

"Tell Me One More Time" – Jinusean ft. Jang Hanna

Tuy nhiên, sau 4 năm dài đằng đẵng làm thực tập sinh, đến tháng 3/2017, Jang Hanna bất ngờ xác nhận cô đã rời khỏi YG. Sau đó, cô thường biểu diễn các bản cover US-UK nổi tiếng tại một số sự kiện âm nhạc. Đầu năm 2018, Jang Hanna góp giọng trong ca khúc "Mona Lisa" của 2LSON.

"Work" (Rihanna) – Jang Hanna

Katie Kim (Kpop Star 4)

Katie Kim là quán quân của Kpop Star mùa thứ 4. Sau khi chiến thắng, cô chọn YG làm "bến đỗ". Tuy nhiên, sau hơn 3 năm đầu quân, người hâm mộ vẫn chưa thấy bất kì sản phẩm âm nhạc nào của Katie Kim được ra mắt. Bẵng cho đến cuối tháng 5/2018, cô gái đứng đầu Kpop Star 4 bất ngờ tuyên bố rời khỏi YG và gia nhập vào một công ty khác mặc cho album đầu tay đã phần nào hoàn thiện.

Thí sinh show thực tế được YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập - Ảnh 14.

Với sự kiện này, "bố Yang" cũng chính thức lên tiếng. Được biết, lý do chính khiến Katie Kim rời YG là vì chuyên viên đảm nhận các khâu trong quá trình debut của nữ ca sỹ đã rời khỏi YG và thành lập công ty giải trí riêng. Do đó, cô đã quyết định rời đi và gia nhập vào công ty của cựu chuyên viên này. CEO Yang Hyun Suk cho biết rằng ông và Katie Kim vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt với nhau, YG vẫn sẵn lòng hỗ trợ cho cô trong những hoạt động về sau.

Hôm 6/6 vừa qua, Katie Kim đã phát hành album đầu tay "Log" cùng ca khúc chủ đạo "Remember".

"Remember" MV – Katie Kim

Boyfriend (Kpop Star 6)

Boyfriend bao gồm Park Hyun Jin và Kim Jong Sub. 2 cậu bé 11 tuổi được mệnh danh là thiên tài Hip Hop nhí khi tham gia và có chiến thắng đầy thuyết phục trên Kpop Star 6. Sau đó, Boyfriend quyết định về với ngôi nhà của các thần tượng chuyên về dòng nhạc Hip Hop – YG.

Thí sinh show thực tế được YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập - Ảnh 16.

Kim Jong Sub (trái) và Park Hyun Jin (phải).

"Swing Baby" - Boyfriend

Thế nhưng, chỉ sau hơn 1 tháng về YG, 1 trong 2 thành viên là Park Hyun Jin bất ngờ kết thúc hợp đồng cùng "bố Yang" và gia nhập Starship không lâu sau đó. Tháng 1/2018, Park Hyun Jin kết hợp cùng Jo Woo Chan và ACHILLO phát hành MV "OGZ". Còn Kim Jong Sub trở thành thực tập sinh của YG và tiếp tục luyện tập các kỹ năng cho đến ngày được ra mắt.

"OGZ" MV - Park Hyun Jin, Jo Woo Chan và ACHILLO

Kim Eunbi (Superstar K2)

Kim Eunbi thuộc Top 6 cuối cùng của Superstar K2. Cô từng được YG giới thiệu là một mẩu tiềm năng của girlgroup mới. Đến tháng 10/2014, YG lên tiếng rằng Eunbi đã rời công ty từ nửa năm trước. Được biết vì quá trình đào tạo khắc nghiệt và không đủ sức khỏe để đáp ứng, Eunbi đã chủ động rời YG. Cho đến nay, người hâm mộ vẫn chưa nghe ngóng được bất cứ tin tức nào thí sinh tài năng một thời của Superstar K2.

Thí sinh show thực tế được YG thu nạp: Người ra mắt mỹ mãn, kẻ 5 năm vẫn chôn chân trong phòng tập - Ảnh 19.

"If I Ain't Got You" – Kim Eunbi