Thí sinh "Cầu thủ nhí 2018" cũng "tranh giường" căng thẳng như các show thực tế người lớn

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/11/2018

Những tưởng "tranh giường" là phần thử thách chỉ có ở "Next Top Model", thế nhưng các em bé của "Cầu thủ nhí 2018" cũng mất khá nhiều thời gian để đi đến quyết định cuối cùng.

Tập 11 "Cầu thủ nhí 2018", phát sóng vào thứ Bảy ngày 24/11, tiếp tục đưa các bạn nhỏ đến với xứ sở ngàn hoa Đà Lạt.

Ngay khi vừa đặt chân đến thành phố Đà Lạt, các cầu thủ nhí đã phải đối diện với một tình huống vô cùng nan giải. Với số lượng 10 thành viên nhưng lại có tận 3 phòng ngủ, 1 phòng lớn gồm 5 giường, 1 phòng đôi và 1 phòng ba, các cầu thủ nhí đã có một cuộc họp hết sức "căng thẳng" cùng nhau để phân chia chỗ ngủ. Cuộc tranh luận kéo dài gần một tiếng đồng hồ và cuối cùng đã tìm ra hướng giải quyết. Cầu thủ nhí Đức Tuấn, Quang Trường, Gia Khang, Trung Quân và Minh Anh sẽ cùng nhau "chiếm lĩnh" căn phòng lớn nhất. Duy Khiêm, Bảo Tuấn và Gia Khôi sẽ cùng nhau chia sẻ căn phòng có một chiếc giường lớn. Cuối cùng là chàng thủ môn Bảo Linh và Thế Lương sẽ san sẻ với nhau chiếc giường tầng bé xinh.

Thí sinh Cầu thủ nhí 2018 cũng tranh giường căng thẳng như các show thực tế người lớn - Ảnh 1.

Các cầu thủ nhí "đau đầu" phân chia chỗ ngủ

Với sức hút của căn phòng lớn dành cho 5 người được trang bị đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, hiện đại, cậu bé với khả năng nói tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh Gia Khôi đã ngỏ ý được ở lại phòng này. Thế nhưng, các thành viên buộc cậu bạn 10 tuổi này phải trải qua một thử thách vô cùng khốc liệt. Thử thách mà Gia Khôi cần trải qua để được gia nhập căn phòng "5 anh em siêu nhân" là phải nhảy một điệu nhảy thật sung và sôi động với cường độ nhanh nhất có thể. Cậu bạn này đã không ngần ngại thể hiện lại điệu nhảy "bật tôm" – vũ điệu làm mưa làm gió trên thế giới.

Thí sinh Cầu thủ nhí 2018 cũng tranh giường căng thẳng như các show thực tế người lớn - Ảnh 2.

Gia Khôi hào hứng nhảy "bật tôm"

Chưa dừng lại ở đó, rạng sáng ngày hôm sau, các cầu thủ nhí đã được gặp lại huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn trong bài tập thể lực đạp xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương và học cách tâng bóng bằng chân vượt qua các chướng ngại vật.

Thí sinh Cầu thủ nhí 2018 cũng tranh giường căng thẳng như các show thực tế người lớn - Ảnh 3.

Sau đó, các bạn nhỏ đã được di chuyển đến với một vườn hoa cẩm tú cầu vô cùng thơ mộng. Cũng chính tại nơi đây, 10 cầu thủ nhí đã có dịp gặp gỡ và giao lưu cùng ca sĩ Miko Lan Trinh. Cô ngỏ ý muốn hướng dẫn các cầu thủ nhí một bài tập yoga.

Thí sinh Cầu thủ nhí 2018 cũng tranh giường căng thẳng như các show thực tế người lớn - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, các bạn nhỏ còn được trải nghiệm cảm giác làm nông với thử thách cuốc đất, trồng rau salad. Cầu thủ nhí Thế Lương chia sẻ: "Con cùng các bạn đang làm thử thách thì thấy một cây ớt đang bị bật gốc. Con và các bạn đã nhanh chóng trồng lại cây, chúng ta cũng nên trồng cây thật nhiều chứ đừng nên chặt phá". Đội trưởng Quang Trường cũng chia sẻ thêm: "Con thấy salad rất sạch và tươi, con có ăn thử. Mùi vị cũng ngon những hơi đắng ạ". Đặc biệt, sau khi hoàn thành thử thách, thay mặt các cầu thủ nhí khác, Minh Anh đã gửi tặng đến Miko Lan Trinh một đóa hoa cẩm tú cầu thật lớn.

Thí sinh Cầu thủ nhí 2018 cũng tranh giường căng thẳng như các show thực tế người lớn - Ảnh 5.

Ngày hôm sau, 10 cầu thủ nhí tiếp tục hành trình với trận thi đấu giao hữu cùng đội tuyển Lâm Đồng. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, với phần thắng nghiêng về đội tuyển Lâm Đồng với tỉ số 3-2. Tuy không giành chiến thắng nhưng các cầu thủ nhí đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ đối thủ để giúp bản thân tiến bộ lên từng ngày.