Thi đỗ ĐH danh tiếng, nữ sinh nhập học được 2 tháng thì nhà trường thông báo: "Em không đủ điều kiện học ở đây"

Thiên An, Theo Thanh Niên Việt 08:31 18/10/2025
Chia sẻ

Giấc mơ đại học của nữ sinh này bị gián đoạn chỉ sau 2 tháng nhập học.

Trong hành trình chinh phục tri thức, việc đỗ vào một trường đại học danh tiếng là niềm mơ ước của nhiều học sinh. Tuy nhiên, câu chuyện của Trương Hiểu, một nữ sinh ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, lại là một bài học đau lòng về những sai sót trong quy trình tuyển sinh, khiến giấc mơ đại học của cô bị gián đoạn chỉ sau 2 tháng nhập học.

Theo đó, sau 12 năm miệt mài học tập, mùa hè năm 2017, Trương Hiểu nhận được giấy báo trúng tuyển vào chuyên ngành biểu diễn âm nhạc của Đại học Sư phạm Giang Tô, một trường đại học danh tiếng tại tỉnh Giang Tô. Niềm vui vỡ òa lan tỏa trong gia đình cô. Cả nhà tự hào vì thành tích của Trương Hiểu và cô háo hức chuẩn bị cho một hành trình mới trên giảng đường đại học.

Tháng 9/2017, bố mẹ Trương Hiểu đưa cô đến trường để làm thủ tục nhập học. Mọi giấy tờ được hoàn tất, các khoản phí được đóng đầy đủ theo quy định của nhà trường. Trương Hiểu nhanh chóng ổn định chỗ ở tại ký túc xá, mang theo bao kỳ vọng về những ngày tháng học tập và rèn luyện sắp tới.

Thi đỗ ĐH danh tiếng, nữ sinh nhập học được 2 tháng thì nhà trường thông báo: "Em không đủ điều kiện học ở đây"- Ảnh 1.

Trường Đại học Sư phạm Giang Tô nơi Trương Hiểu trúng tuyển

Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài được 2 tháng. Vào tháng 11/2017, gia đình Trương Hiểu nhận được cuộc gọi từ Đại học Sư phạm Giang Tô với thông báo gây sốc: Trương Hiểu không đáp ứng yêu cầu của chuyên ngành biểu diễn âm nhạc và tư cách sinh viên của cô bị hủy bỏ vì không đủ điều kiện nhập học. Tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến cả gia đình rơi vào trạng thái bàng hoàng và hỗn loạn.

Chỉ vài ngày sau, một văn bản chính thức được gửi đến nhà Trương Hiểu, nêu rõ: "Sau khi Ban tuyển sinh Đại học Sư phạm Giang Tô xem xét điều kiện tuyển sinh của sinh viên năm 2017, Trương Hiểu không đáp ứng yêu cầu đầu vào của chuyên ngành biểu diễn âm nhạc. Do đó, chúng tôi xác định học sinh không đủ điều kiện để nhập học tại trường". Quyết định này đẩy Trương Hiểu vào tình thế khó khăn, khi giấc mơ đại học bỗng chốc tan biến.

Đại diện Văn phòng Tuyển sinh của Đại học Sư phạm Giang Tô giải thích rằng nhà trường đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Theo "Quy định quản lý sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học phổ thông số 41", trong vòng 3 tháng sau khi nhập học, nhà trường phải tiến hành đánh giá năng lực sinh viên, bao gồm các tiêu chí như thủ tục hợp lệ, sức khỏe thể chất, văn bằng liên quan, và đặc biệt là trình độ chuyên môn đối với các ngành đặc thù như nghệ thuật và thể thao. Nếu sinh viên không đạt yêu cầu, tư cách học sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp nghiêm trọng, hồ sơ có thể được chuyển đến các cơ quan liên quan để điều tra thêm.

Theo nhà trường, quá trình tái kiểm tra đã phát hiện Trương Hiểu không đáp ứng điều kiện đầu vào của chuyên ngành biểu diễn âm nhạc, dẫn đến quyết định hủy giấy báo nhập học của cô.

Lời giải thích của nhà trường không làm dịu đi sự bức xúc của gia đình Trương Hiểu. Họ cho rằng nhà trường có trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng trình độ của thí sinh trước khi gửi giấy báo trúng tuyển. Nếu từ đầu Trương Hiểu không được nhận, cô vẫn còn cơ hội đăng ký vào các trường đại học khác. Nhưng việc bị hủy tư cách sau 2 tháng nhập học khiến cô mất đi cơ hội đó và phải chờ đến kỳ thi đại học năm tiếp theo.

Thi đỗ ĐH danh tiếng, nữ sinh nhập học được 2 tháng thì nhà trường thông báo: "Em không đủ điều kiện học ở đây"- Ảnh 2.

Chỉ sau 2 tháng nhập học, Trương Hiểu bất ngờ nhận tin mình không đủ điều kiện theo học

Bố của Trương Hiểu chia sẻ rằng sự việc này khiến con gái ông rơi vào trạng thái suy sụp. Sau khi dọn đồ rời khỏi ký túc xá, Trương Hiểu trở về nhà trong tâm trạng chán nản, không còn động lực để làm bất cứ việc gì. Gia đình khẳng định nữ sinh 18 tuổi không đáng phải chịu trách nhiệm cho sai sót trong quy trình tuyển sinh của nhà trường. Họ đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban giải quyết khiếu nại sinh viên của Đại học Sư phạm Giang Tô và các cơ quan giáo dục liên quan, nhưng giấc mơ đại học của Trương Hiểu đã bị gián đoạn một cách đầy tiếc nuối.

Câu chuyện của Trương Hiểu là một hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của sự minh bạch và chính xác trong quy trình tuyển sinh đại học. Các trường cần đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng điều kiện của thí sinh trước khi cấp giấy báo trúng tuyển, tránh gây ra những tổn thất về thời gian, công sức và tâm lý cho học sinh và gia đình.

Với các bạn trẻ, đây cũng là lời nhắc nhở về việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kỳ thi và tìm hiểu rõ ràng các yêu cầu của ngành học để tránh những rủi ro không đáng có. Dù gặp khó khăn, hãy kiên cường đứng lên, bởi mỗi thất bại là một cơ hội để trưởng thành và chinh phục những thử thách mới.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày