Có người đã hỏi DeepSeek một câu hỏi: "Ngành nghề nào là căng thẳng nhất"? Câu trả lời nhận được đã khiến anh ta bất ngờ, nhưng mọi lý lẽ đều được trình bày rất hợp lý. Điều này khiến người dùng càng ấn tượng hơn về sự tiện lợi của công cụ này. Nhiều người còn không khỏi thở dài: "Nó hiểu con người hơn cả con người!"
Trong "Bảng xếp hạng những nghề nghiệp căng thẳng nhất" do DeepSeek đưa ra, giáo viên tiểu học và trung học xếp hạng nhất. Áp lực công việc của giáo viên tiểu học và trung học là điều ai cũng thấy rõ, nhưng với tư cách là phụ huynh và người ngoài cuộc, hầu hết mọi người đều không hiểu được nguồn gốc cụ thể của áp lực đối với giáo viên tiểu học và trung học là gì.
Lời giải thích mà DeepSeek đưa ra thực sự mang tính thấu cảm! DeepSeek cho rằng nguồn gốc gây căng thẳng cho giáo viên tiểu học và trung học chủ yếu tập trung ở ba khía cạnh: thứ nhất là "nghịch lý tiêu chuẩn kép", đòi hỏi học sinh phải giảm áp lực bài tập về nhà trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ trúng tuyển. Kết quả cuối cùng là giáo viên bị kẹt giữa phụ huynh và cơ quan giáo dục.
Thứ hai là vấn đề "làm thêm giờ vô hình" của giáo viên tiểu học và trung học. Cho dù là sửa bài tập về nhà vào đêm khuya hay trực trả lời trong nhóm chat phụ huynh, giáo viên đều kiệt sức về thể chất và tinh thần. Thời gian làm việc trung bình hàng ngày là 14 giờ khiến họ cảm thấy mệt mỏi và bất lực.
Thứ ba, tỷ lệ các nhiệm vụ ngoài giảng dạy cực kỳ cao, lên tới 70%. Một số người cho rằng giáo viên chỉ cần giảng dạy trên lớp, nhưng họ không biết rằng điều thực sự làm giáo viên quá tải không phải là những lớp học đó, mà là những công việc "bên lề", bao gồm: chấm và sửa bài tập; chuẩn bị giáo án; quản lý lớp học; ổn định vấn đề tâm lý cho trẻ... Đây là một khối lượng công việc khổng lồ mà họ phải đối mặt.
Ngoài giáo viên tiểu học và trung học xếp hạng đầu tiên trong "Bảng xếp hạng nghề nghiệp căng thẳng nhất", vị trí thứ hai cũng rõ ràng chịu áp lực rất lớn, đó là nhân viên của những công ty công nghệ. Cho dù họ là lập trình viên hay vận hành, họ thường làm việc bất kể giờ giấc và phải đối mặt với "lời nguyền" trí tuệ nhân tạo thay thế con người.
Điều mà hầu hết mọi người không ngờ tới là người đứng thứ ba trong danh sách thực ra lại là một người giao hàng. Điều này hiển nhiên là ngoài dự đoán của hầu hết mọi người. Có lẽ lý do cơ bản là sự hiểu biết của mọi người về các ngành nghề khác không phải là toàn diện và khách quan nhất. Mọi người chỉ biết rằng người giao hàng có thể kiếm được từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, nhưng họ không biết rằng theo thuật toán của DeepSeek, việc thu nhập khá cũng có nhiều cái giá phải trả.
Thời gian giao hàng liên tục bị siết chặt, khách hàng đưa ra những đánh giá không tốt hoàn toàn dựa trên tâm trạng của họ và có rất ít người làm trong ngành này có bảo hiểm thương tật khi làm việc. Áp lực của công việc này không chỉ đến từ sự khai thác của nền tảng và sự ác ý của khách hàng, mà còn từ nỗi sợ hãi của họ về những rủi ro chưa biết. Những vụ việc hành hung người giao hàng hay quỵt tiền vận chuyển gần đây là một minh chứng rõ rệt.
Sau khi đọc bản phân tích này, nhiều người dùng đã phải thốt lên rằng, "Deep Seek thật sự đã đạt đến trình độ thấu cảm con người!".