IS dùng trẻ em làm "thiết bị nổ"

, Theo Trí Thức Trẻ 10:31 14/07/2015

Mới đây, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã dùng 1 đứa trẻ mồ côi làm "thiết bị nổ" cho bài huấn luyện đáng sợ của chúng ở tỉnh Salahuddin, Iraq.

Dailymail đưa tin vụ việc mới xảy ra trong 1 khóa huấn luyện các tay súng sử dụng thiết bị nổ được tổ chức gần khu vực ash-Sharqat, tỉnh Salahuddin, phía Bắc Iraq. Sau khi gắn thiết bị nổ lên cơ thể của em bé, phiến quân Hồi giáo cực đoan đã kích hoạt thiết bị nổ bằng điều khiển từ xa, khiến đứa bé nổ tung như 1 "quả bom sống". 


Các tay súng IS.

Theo ông Sadiq al-Husseini, người đứng đầu Ủy ban an ninh tại tỉnh Diyala cho biết đó là 1 trong những buổi huấn luyện sử dụng thiết bị nổ của IS. Ngoài ra, ông cho biết thêm bố của đứa trẻ đã bị bắt giữ và hành quyết vì giết hại một vài tay súng IS. Trong khi đó, tình hình của mẹ đứa trẻ hiện vẫn chưa rõ. 

Để trừng phạt cho cuộc tấn công nhằm vào các tay súng IS của người cha, đứa trẻ đã bị bắt đưa tới trại huấn luyện và bị dùng như 1 thiết bị của buổi tập. "Tổ chức đó không quan tâm đến giá trị cơ bản nhất của con người", ông al-Husseini nói.

Đây không phải là lần đầu tiên IS sử dụng trẻ em như 1 phần trong kế hoạch chiến tranh của mình. Trước đó, IS thường xuyên sử dụng các tay súng thiếu niên như những kẻ đánh bom liều chết.

(Nguồn: Dailymail)