Chiến binh IS bị xử tử vì nhiễm AIDS mà vẫn cố tình đi hiến máu

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:49 24/06/2015

Một thành viên người Indonesia của tổ chức IS đã bị hành quyết sau khi lây nhiễm HIV/AIDS qua đường truyền máu cho các thành viên khác của tổ chức này.

Lực lượng IS tại Syria mới đây vừa hành quyết một chiến binh thánh chiến do người này biết rõ mình mắc HIV/AIDS nhưng vẫn cố tình đi hiến máu, để lại hậu quả là lây nhiễm căn bệnh thế kỷ cho đồng bọn.

Được biết, người  hiến máu là một người quốc tịch Indonesia. Người này đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong lực lượng chiến binh Nhà nước Hồi Giáo tự xưng đang đóng quân tại Shaddadi, miền nam Hasaka, Syria khi để lây lan căn bệnh thế kỷ bằng cách "quyên tặng" máu của mình. 

Kẻ hiến máu đã bị hành quyết bởi cố tình lây lan HIV/AIDS cho nhiều người. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi một thành viên người Ai Cập 30 tuổi và người nô lệ tình dục 15 tuổi của hắn đến khám bệnh vì cảm thấy "xanh xao nhợt nhạt" suốt thời gian dài. 

Các kết quả kiểm tra y tế đã cho thấy tên khủng bố này nhiễm AIDS sau khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn máu nhiễm HIV/AIDS được hiến bởi một chiến binh Indonesia.

Không chỉ chiến binh người Ai Cập và nô lệ tình dục của hắn đều có kết quả dương tính với HIV/AIDS mà hai tên chiến binh người Ả Rập khác - người từng hiếp dâm cô gái nô lệ kia cũng bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh. 

(Nguồn: DailyMail)