Câu chuyện thất nghiệp tại Trung Quốc cho thấy rõ những thách thức khi một nền kinh tế đang ở ngưỡng chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào sản xuất sang mô hình dựa vào tiêu dùng và dịch vụ.
Gen Z tốt nghiệp năm 2025 được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì nhiều trường đại học mới bắt đầu đào tạo sinh viên về các công cụ lập trình AI, điều tối cần thiết trên thị trường lao động hiện nay.
Tình trạng sa thải ở các ngành công nghệ, bán lẻ, và sản xuất đã khiến nhiều lao động phải tìm kiếm cơ hội mới, trong bối cảnh thị trường đang ngày càng cạnh tranh.
Theo Goldman Sachs, tỷ lệ thất nghiệp của Gen Z (20 - 30 tuổi) trong ngành công nghệ đã tăng nhanh hơn đáng kể so với các nhóm lao động khác, cho thấy họ là những người dễ bị tổn thương nhất.