"Thánh nổ" làng công nghệ lại phát ngôn gây sốc, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/06/2018

Không biết lần này chỉ là chiêu trò gây sốc mới hay thực sự là hành động nghiêm túc của "thánh" này đây?

Nếu bạn chưa biết thì John McAfee nổi lên là chủ nhân sáng lập ra phần mềm diệt virus khá đình đám McAfee cùng tên ông, và cũng là một "thánh nổ" chính hiệu trong cộng đồng công nghệ từ lâu rồi, chứ không phải có mỗi phát ngôn gây sốc mới đây: Tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ vào nhiệm kỳ 2020.

Thánh nổ làng công nghệ lại phát ngôn gây sốc, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 - Ảnh 1.

"Mặc dù trước đây bị từ chối vài lần nhưng tôi vừa quyết định sẽ tiếp tục giấc mơ tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Nếu Đảng Tự Do tín nhiệm, tôi sẽ tham gia với họ. Nếu không, tôi sẽ tự tạo ra một Đảng mới của mình."

Chính những lời McAfee viết trên Twitter đã cho thấy ý tưởng sửng sốt nhưng cũng rất "chảnh" của mình: Không chịu ngừng lại sau những lần thất bại, lại còn sẽ tự thân vận động nếu không được phe nào tín nhiệm sẵn. McAfee cho biết nếu thành công, ông sẽ góp phần hỗ trợ nhiều hơn cho các lĩnh vực và cộng đồng công nghệ mà mình hứng thú.

Sao lại gọi là "thánh nổ"?

Vẫn còn chưa hiểu vì sao mọi người đã quá quen mặt với những động thái gây sốc của McAfee ư? Vài năm trở lại đây, thi thoảng người ta lại bắt gặp tên ông bị "tế" lên liên tục trên các mặt báo vì những câu phán nổ tung trời và sân si quá đà của mình. Dường như McAfee luôn có thói quen kèm theo một lời đảm bảo chắc nịch rất khó tin - và đúng là không thể tin được thật vì chưa lần nào chúng ta thấy kết quả đúng như thế.

Nổi nhất trong hơn 2 năm qua có thể kể đến những vụ McAfee khẳng định mình hack được chiếc iPhone của nghi phạm trong một vụ án mà đến FBI cũng đang gặp khó khăn, nếu không được thì ông sẽ... ăn giày của mình. Nhưng sau đó thì hóa ra ông lại lên phỏng vấn và cười trừ, nói rằng mình "chém gió vì lý do tốt đẹp đằng sau" mà thôi.

Thánh nổ làng công nghệ lại phát ngôn gây sốc, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 - Ảnh 2.

Hay như lần quý ngài này tiếp tục làm rùm beng rằng đã hack được WhatsApp, nhưng thực chất lại là chiêu bài được chuẩn bị từ trước để che mắt thiên hạ. Chưa hết, gần đây nhất, McAfee mạnh mồm nói sẽ tự cắn "của quý" nếu giá Bitcoin không đạt 1 triệu USD vào năm 2020. Xem ra thời điểm ông tranh cử Tổng thống Mỹ cũng là lúc chuẩn bị tinh thần xem kết quả ra sao, và có phải thực hiện lời nói kia không là vừa!