Thanh niên đi SH dắt trộm trâu bên đường về bán lấy tiền tiêu Tết

Ngọc Tú, Theo Kinh doanh và Phát triển 15:35 21/12/2020

Khi đang đi trên đường, Phát thấy đàn trâu bò không người trông coi liền dắt 1 con đưa về nhà chuẩn bị bán lấy tiền tiêu Tết thì bị phát hiện.

Ngày 21/12, Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Hồ Bá Phát (SN 1997, trú xóm 10, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp trâu.

Công an thông tin, trước đó vào ngày 17/12, chị Lê Thị T. (khối 4, phường Quỳnh Xuân) trình báo công an về việc 1 tuần trước gia đình chị bị kẻ gian trộm mất 1 con trâu khi đang chăn thả ở khu vực đồi thuộc khối 6 (phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai). Ban đầu, chị T. nghĩ trâu bị lạc nên đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Thanh niên đi SH dắt trộm trâu bên đường về bán lấy tiền tiêu Tết - Ảnh 1.

Phát tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, Côngn an TX. Hoàng Mai đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Hồ Bá Phát là đối tượng gây ra vụ trộm trâu nói trên. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con trâu trị giá khoảng 30 triệu đồng và 1 chiếc xe máy SH.

Làm việc với công an, Phát khai nhận trước đó vào ngày 11/12, Phát đang đi xe máy đi chơi qua khu vực khối 6 (phường Quỳnh Xuân) thì phát hiện đàn trâu bò chăn thả bên đường không có người trông nom. Phát sau đó đã dắt một con trâu đi men theo đường tắt để đưa về nhà ở xã Quỳnh Tân.

Thanh niên đi SH dắt trộm trâu bên đường về bán lấy tiền tiêu Tết - Ảnh 2.

Chiếc xe mà Phát dùng đi trộm trâu

Phát dự tính sẽ bán con trâu này để lấy tiền tiêu Tết. Tuy nhiên chưa kịp bán thì bị công an bắt giữ.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Thanh niên đi SH dắt trộm trâu bên đường về bán lấy tiền tiêu Tết - Ảnh 3.

Con trâu mà Phát trộm trị giá khoảng 30 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày