Thanh Nhã rơi nước mắt, nghẹn ngào kể lại kỷ niệm khó quên với HLV Mai Đức Chung

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 21:25 11/02/2022

Tuyển thủ Thanh Nhã không giấu được sự xúc động khi kể lại câu chuyện ngày còn khoác áo U19 Việt Nam.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất với HLV Mai Đức Chung trong talkshow "Giấc mơ World Cup" của FPT Play vào chiều nay (11/2), Thanh Nhã đã rơi nước mắt. Nữ tuyển thủ sinh năm 2001 nhớ lại câu chuyện của mình trong nghẹn ngào:

"Đó là kỷ niệm cũng từ rất lâu rồi. Thời điểm đó em còn đá đội U19 Việt Nam và được bác Mai Đức Chung dẫn dắt. Khi ấy em bị giãn dây chằng cổ chân và nghĩ rằng mình sẽ bị loại. Tuy nhiên bác đã giữ em lại.

Tới trận cuối và cũng là trận đội phải giành chiến thắng để vào được vòng chung kết, em đã cố gắng xin bác để bác cho vào sân. Thực ra em đã xin từ mấy trận trước rồi, nhưng bác Chung bảo: "Con không cần phải cố gắng đến như thế, sự nghiệp của con vẫn còn dài". Đến trận cuối, bác đã cho em vào sân trong 15 phút cuối và em đã có kiến tạo để giúp Vạn Sự ghi bàn".

Thanh Nhã rơi nước mắt, nghẹn ngào kể lại kỷ niệm khó quên với HLV Mai Đức Chung - Ảnh 1.

Thanh Nhã nghẹn ngào khi nhớ lại kỷ niệm cùng HLV Mai Đức Chung

Lắng nghe chia sẻ của học trò, HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ những trăn trở với bóng đá Việt Nam. Ông nói:

"Nỗi trăn trở có nhiều lắm. Tôi chỉ mong muốn làm sao để lực lượng bóng đá nữ của Việt Nam đông đảo hơn để chúng tôi được tuyển chọn thoải mái hơn. Thực tế bây giờ trong nước chỉ có 6 đội thi đấu chứ không được nhiều.

Bây giờ chỉ ra ai ở các đội tôi đều nắm vững bởi mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay mình rồi. Chỉ mong rằng sẽ có nhiều em, nhiều cháu thi đấu bóng đá nhiều hơn để có thêm nhiều gương mặt đóng góp cho đội tuyển nữ.

Cùng với đó, tôi cũng trăn trở cho cuộc sống của các cháu, làm sao để đồng lương được tốt hơn. Đồng thời tôi cũng mong bóng đá nữ được tôn trọng, quan tâm hơn. Bóng đá nam đạt được thành tích, bóng đá nữ cũng có thành tích rồi thì cớ sao bóng đá nữ không được quan tâm.

Tiếp nữa, tôi cũng mong sau khi không còn thi đấu nữa thì các cầu thủ nữ có một công việc ổn định. Và một lần nữa, điều mong mỏi nhất của tôi là các em, các cháu có được một gia đình hạnh phúc và êm ấm".

Việt Nam 2-1 Đài Bắc Trung Hoa | Asian Cup nữ 2022

https://soha.vn/thanh-nha-roi-nuoc-mat-nghen-ngao-ke-lai-ky-niem-kho-quen-voi-hlv-mai-duc-chung-20220211165914351.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày