Khoảng 16h ngày 19/2 (Rằm tháng Giêng), lễ rước kiệu Bà và cung nghinh thánh giá với hàng trăm đoàn lân sư rồng trong lễ hội chùa Bà Thiên Hậu ở TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) chính thức được diễn ra với sự tham gia của hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về.
Ngôi chùa Bà (TP. Thủ Dầu Một) được trang hoàng cờ và đèn lồng từ cửa tam quan vào đến điện thờ. Mười hai chiếc lồng đèn lớn trang trí đẹp mắt tượng trưng cho 12 tháng trong năm treo thành một hàng dài trước sân chùa, tạo quan cảnh ngày hội thêm lộng lẫy.
Lễ rước kiệu Bà được tổ chức theo lối cổ truyền: kiệu Bà được rước đi xung quanh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một cùng đội múa lân, mọi người làm lễ cúng, lễ cầu phúc, cầu lộc cho năm mới tại chùa và trước nhà mình nơi đoàn rước kiệu Bà đi qua.
Đường vào chùa Bà chật kín du khách hành hương.
Các đội múa lân cũng tập trung đông đủ, trống được đánh liên tục suốt lễ hội tạo không khí sôi động, thu hút người dân đến theo dõi.
Đoàn lân đi diễu hành quanh TP. Thủ Dầu Một.
Mặc dù trời nắng gắt nhưng du khách phương xa từ khắp nơi vẫn đổ về để tham gia lễ hội. Nhiều vị trí trên cao như hàng rào luôn xuất hiện người dân để tiện theo dõi đoàn lễ hội.
Kiệu Bà được trên đường phố luôn thú hút hàng ngàn người bao quanh để cầu nguyện.
Một nam thanh niên đứng cầu nguyện khi kiệu Bà vừa đi qua.
Thánh mẫu xinh đẹp, Tề Thiên Đại Thánh "đại náo" đường phố khiến nhiều người thích thú, góp phần tạo nên một lễ hội đầy sắc màu.
Năm nay nhiều Thánh Mẫu trong lễ hội được những cô gái xinh đẹp hoá trang.
Các công chúa thời phong kiến cũng tự tin "khoe sắc" tại lễ hội.
Chư Bát Giới vui vẻ bắt tay với du khách đến tham gia lễ hội.
Ông Địa ôm thỏi vàng bên trong chứa quà để phát cho người dân.
Đoàn lân theo sau kiệu Bà tạo sự sôi động với những màn biểu diễn ấn tượng.
Đoàn lân biểu diễn lộn vòng khiến du khách thích thú.
Thành (18 tuổi, Đoàn lân Long Hổ Việt Nam) với 11 năm trong nghề nên biểu diễn rất chuyên nghiệp.
Trong lễ hội cũng có những chú lân nhí khiến nhiều người thích thú.
Những màn biểu diễn nhảy lân ấn tượng tại lễ hội.
Năm Kỷ Hợi nên một chú heo bằng mô hình cũng được rước trong lễ hội.
Mỗi khi đoàn lễ hội đi qua người, hàng ngàn chiếc điện thoại thông minh của người dân quay phim, chụp hình làm kỷ niệm.
Tiên Đồng Ngọc Nữ ban phát lộc cho người dân mỗi khi đi qua các tuyến đường.
Nhiều người cũng xin lộc từ những nhân vật thần tài trong lễ hội.
Tuy không nhiều lễ hội như những nơi khác, nhưng Bình Dương có nét văn hóa lễ hội rất đặc trưng như lễ hội chùa Bà.