Thắng thuyết phục hạt giống số 1 Aya Ohori, Vũ Thị Trang vào bán kết Vietnam Open

Đức Khuê, Theo Tuổi Trẻ 17:38 30/09/2022

Chiều 30-9, tại tứ kết Giải quần vợt quốc tế Vietnam Open 2022, tay vợt Vũ Thị Trang đã có ngày thi đấu chói sáng để đánh bại hạt giống số 1 Aya Ohori với tỉ số 2-0 (21-19, 21-14).

Thắng thuyết phục hạt giống số 1 Aya Ohori, Vũ Thị Trang vào bán kết Vietnam Open - Ảnh 1.

Vũ Thị Trang trong trận gặp Aya Ohori tại Vietnam Open 2022 - Ảnh: Đ.K

Aya Ohori hiện đang đứng hạng 29 thế giới. Cô được đánh giá là ứng cử viên vô địch tại Vietnam Open lần này. Trên hành trình vào đến tứ kết, Ohari đều giành được những thắng lợi dễ dàng trước Rawat Aashi và Neeluri Prenana (cùng của Ấn Độ).

Trong khi đó, hành trình của Vũ Thị Trang lại khá vất vả. Dễ dàng vượt qua Anjani Dhea Bunga ở vòng 1 nhưng sau đó, cô phải trải qua gần 1 giờ thi đấu mới có thể lội ngược dòng đánh bại Gadde Shivani (Ấn Độ).

Sự chênh lệch về trình độ (Trang hạng 147 thế giới) cùng phong độ khiến không nhiều người nghĩ Vũ Thị Trang sẽ giành chiến thắng trước Aya Ohori.

Những phút đầu của trận tứ kết, mọi dự đoán tưởng chừng như đã chính xác. Aya Ohori nhanh chóng ghi liên 3 điểm để dẫn trước 3-0. Cách biệt an toàn được cô gái người Nhật duy trì. Nhưng gió bắt đầu đổi chiều khi tỉ số là 9-6 nghiêng về Ohori.

Thắng thuyết phục hạt giống số 1 Aya Ohori, Vũ Thị Trang vào bán kết Vietnam Open - Ảnh 2.

Aya Ohori là hạt giống số 1 tại Vietnam Open 2022 - Ảnh: Đ.K

Lúc này, Thùy Trang bắt đầu vươn lên bằng những tình huống điều cầu khó chịu, khiến Ohori không thể đập tốt như trước. Tận dụng việc đối phương lúng túng, Vũ Thị Trang ghi liên tiếp 4 điểm để dẫn ngược 10-9. Lúc này, hai tay vợt giằng co nhau từng điểm số khiến tỉ số hòa được duy trì khá lâu.

Có thời điểm Vũ Thị Trang dẫn trước đến 17-13 nhưng không thể sớm kết thúc ván 1. Sự giằng co kéo tay vợt đến tỉ số hòa 19-19. Lúc này, Vũ Thị Trang với kinh nghiệm của mình đã bình tĩnh trước những màn đấu tay đôi căng thẳng, qua đó ghi 2 điểm quan trọng để giành chiến thắng ở ván 1 với tỉ số 21-19.

Sang ván thứ 2, tay vợt Việt Nam lại là người khởi đầu tốt hơn để dẫn 3-1. Nhưng Ohori đã tận dụng tốt kĩ thuật của mình để vượt lên dẫn ngược 7-3. Quãng thời gian tiếp theo lại là sự giằng co căng thẳng giữa Ohori và Vũ Thị Trang.

Bước ngoặt xảy ra khi tỉ số là 9-9. Khi đó, Vũ Thị Trang tăng tốc, tận dụng sai lầm của đối phương để tạo ra khoảng cách an toàn 15-10 rồi 18-13. Ohori rất nỗ lực để bám đuổi, nhưng cô chỉ ghi thêm được 1 điểm ở ván này. Chung cuộc, Vũ Thị Trang kết thúc ván thứ 2 bằng thắng lợi thuyết phục 21-14. Với chiến thắng đầy bất ngờ nhưng xứng đáng này, Vũ Thị Trang điền tên mình vào bán kết.

Chia sẻ sau trận, Trang cho biết: "Tôi rất vui khi chơi tốt và giành chiến thắng. Trước Ohori, tôi đã cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tôi đã bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, đạt đúng điểm rơi phong độ. Tôi xin giành chiến thắng này cho người hâm mộ".

Cô cũng nói thêm: "Để đánh giá về bản thân lúc này thì tôi cũng đã lớn tuổi (30 tuổi - PV), tôi chỉ mong mình không gặp chấn thương để có thể đứng trên sân thi đấu hết mình với đam mê".

Thắng thuyết phục hạt giống số 1 Aya Ohori, Vũ Thị Trang vào bán kết Vietnam Open - Ảnh 3.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ấn tượng trước Ruseeli Hartawan - ẢNH: Đ.K

Trước chiến thắng của Vũ Thị Trang ít phút, thì một tay vợt đáng chú ý khác là Nguyễn Thùy Linh cũng giành được chiến thắng kịch tính trước Ruselli Hartawan (Indonesia). Đó là trận đấu mà Thùy Linh để thua ở ván đầu tiên, nhưng vùng lên kịp lúc để thắng ngược 2-1.

Ngay sau trận, Thùy Linh đã được Liên đoàn Cầu lông tỉnh Đồng Nai thưởng "nóng" 10 triệu đồng.

Ở 2 trận tứ kết còn lại, Trần Thị Phương Thúy cũng đã có một trận đấu xuất sắc trước Kisona Selvaduray (Malaysia) 2-0 (21-19, 21-7).

Trong khi đó, Vũ Thị Anh Thư để lại tiếc nuối lớn khi đối đầu một tay vợt Malaysia khác là Goh Jin Wei. Ở ván đầu, tay vợt của Việt Nam có thắng lợi dễ dàng 21-9. Tuy nhiên, cô đã không giữ được sự tập trung và để thua cách biệt ở 2 ván còn lại (10-21, 7-21).

Như vậy tại bán kết Vietnam Open năm nay, nội dung đơn nữ có tới 3 trên 4 tay vợt là Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang và Trần Thị Phương Thúy.