Thắng dễ Trung Quốc, thủ quân U22 Việt Nam phân vân không biết đội nhà mạnh lên hay đội bạn yếu đi

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 10/09/2019

Tiền vệ Triệu Việt Hưng đã cùng U22 Việt Nam có mặt tại Hà Nội vào tối muộn 9/9. Anh cũng thay mặt cả đội có những chia sẻ sau trận thắng U22 Trung Quốc thuyết phục một ngày trước đó.

Triệu Việt Hưng: "U22 Trung Quốc không quá đặc biệt". T/H: Nhân Văn.

Tiền vệ sinh năm 1997 có lần đầu tiên đeo băng đội trưởng của U22 Việt Nam. Anh thi đấu tốt và giúp đội nhà đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 khá dễ dàng. "Cảm xúc của tôi nói chung bỡ ngỡ và hơi áp lực một chút khi làm đội trưởng", Triệu Việt Hưng chia sẻ.

Với dáng vẻ ngượng ngùng, Việt Hưng cũng phân vân rất nhiều về chiến thắng này. Trước trận đấu, Việt Hưng nghĩ U22 Trung Quốc sẽ là một đối thủ khó chơi với anh và các đồng đội. Sau trận đấu, anh giãi bày: "Tôi không biết là đội mình chơi tốt hay do đội bạn chưa có lực lượng tốt nhất. Tôi thấy đội bạn không quá đặc biệt".

Thắng dễ Trung Quốc, thủ quân U22 Việt Nam phân vân không biết đội nhà mạnh lên hay đội bạn yếu đi - Ảnh 2.

Triệu Việt Hưng (trái) cười rạng rỡ cùng đồng đội khi về đến Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế CLB HAGL cũng cho biết đây chỉ là một trận giao hữu vì vậy cầu thủ đôi bên không thi đấu quá quyết liệt. So với trận gặp U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Hưng không đưa ra đánh giá cụ thể. Bên cạnh đó, anh khẳng định U22 Việt Nam sẽ mạnh lên nhiều khi có sự trở lại của những cầu thủ như Văn Hậu, Quang Hải trong đội hình.

Chiến thắng của U22 Việt Nam trước Trung Quốc có công lớn của bộ đôi thuộc CLB Bình Dương là hậu vệ cánh phải Hồ Tấn Tài và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Tấn Tài lập cú đúp kiến tạo để Tiến Linh hai lần đệm bóng 1 chạm cận thành ghi bàn cho U22 Việt Nam. Cả hai cầu thủ này sau đó cũng bắt chuyến bay về TPHCM từ Trung Quốc thay vì về Hà Nội.

Ở một chi tiết khác, bác sĩ Choi Ju-young cũng chia sẻ đôi nét về trường hợp của Trọng Đại. Ông cho biết tiền vệ sinh năm 1997 bị tổn thương ở đầu gối phải. Sáng 10/9, Trọng Đại sẽ được chụp MRI để kiểm tra và đánh giá kỹ càng hơn. Khi hỏi bác sĩ tình hình của Trọng Đại có ổn không, ông lắc đầu và nói rằng rất khó chia sẻ chính xác vào thời điểm này.