Thái Lan tính "chơi trội", dùng đội U23 thách thức tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020

NHÂN VĂN, Theo https://www.siamsport.co.th/football/thailandnational/view/178224 14:51 12/03/2020

Đó là ý tưởng của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Akira Nishino trong bối cảnh đội U23 không có các trận đấu tốt để cọ xát trong năm 2020.

Thông tin trên được tờ Siam Sports (Thái Lan) dẫn lại từ FAT. Ý tưởng này xuất phát từ các vấn đề liên quan đến sắp xếp các trận giao hữu cho U23 Thái Lan trong năm.

HLV Akira Nishino muốn sử dụng các cầu thủ U23 làm nòng cốt để thi đấu tại AFF Cup 2020, coi đây như những trận đấu cọ xát, chạm trán các đối thủ lớn như một bước trong kế hoạch phát triển.

Thái Lan tính chơi trội, dùng đội U23 thách thức tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

U23 Thái Lan từng vào tứ kết U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC.

Trước đó, đội tuyển U23 Thái Lan thi đấu ấn tượng ở VCK U23 châu Á 2020 tổ chức trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino, đội vượt qua vòng bảng và chỉ chịu thua U23 Saudi Arabia 0-1 ở tứ kết.

Về AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch. Một số đội tuyển như Malaysia, Indonesia, Philippines cũng đang háo hức chinh phục giải đấu. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn đang để ngỏ khả năng tổ chức do các giải đấu lớn đang bị dồn lịch về cuối năm, trong đó có vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Nguyên nhân bắt nguồn từ ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên thế giới.

Thái Lan tính chơi trội, dùng đội U23 thách thức tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Cuộc đấu giữa hai ĐTQG Việt Nam và Thái Lan được kỳ vọng sẽ diễn ra tại AFF Cup 2020. Ảnh: Tuấn Mark.

Các trận đấu của vòng loại trong tháng 3 và 6 dự kiến sẽ chuyển sang tháng 10 và 11 năm nay. Sau đó, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với sự góp mặt của 12 đội nhiều khả năng sẽ được tổ chức luôn trong tháng 12 để đảm bảo có thể kết thúc trong năm 2021. Trong khi đó, AFF Cup được dự kiến tổ chức từ ngày 23/11 đến 31/12, chắc chắn sẽ trùng thời gian.

Hiện tại, các giải vô địch quốc gia Thái Lan cũng đang tạm hoãn đến sau ngày 18/4 mới quay trở lại do dịch bệnh. FAT đưa ra phương án thi đấu trên sân không khán giả nhưng các CLB không đồng ý vì ảnh hưởng nguồn thu từ bán vé. Quyết định hoãn giải đấu vì thế được đưa ra.

Đội tuyển Thái Lan hiện tại đang xếp thứ 3 ở bảng G với 8 điểm sau 5 trận đấu, xếp sau lần lượt Việt Nam (11 điểm) và Malaysia (9 điểm).

Thái Lan tính chơi trội, dùng đội U23 thách thức tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu dự kiến của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cuối năm nay. Ảnh: GN.