Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á vì lý do này

PH, Theo Trí Thức Trẻ 15:52 05/05/2019

Theo kết quả kiểm tra mới đây của AFC, bốn sân vận động sẽ tổ chức các trận đấu vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan đều chưa đạt tiêu chuẩn. Thái Lan phải hoàn thành việc chuẩn bị trước đợt kiểm tra tháng 10, nếu không, xứ chùa vàng sẽ mất quyền đăng cai giải đấu.

Vào ngày 30/4 vừa qua, đoàn kiểm tra của AFC đã đến Thái Lan để kiểm tra công tác chuẩn bị đăng cai vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra tại đây vào đầu tháng 1 năm 2020. Đây là lần thứ 2 AFC tiến hành kiểm tra các sân vận động nơi sẽ tổ chức các trận đấu VCK U23 châu Á. 

Tuy nhiên, tất cả 4 địa điểm bao gồm Chiangmai, Thammasat và hai sân vận động quốc gia Songkhla và Rajamangala đều chưa đạt tiêu chuẩn của AFC để đăng cai VCK U23 châu Á. Trưởng đoàn kiểm tra của AFC cho biết Thái Lan có nguy cơ mất quyền chủ nhà nếu công tác chuẩn bị không có tiến triển.

Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á vì lý do này - Ảnh 1.

4 sân vận động của Thái Lan đều không đạt tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet.

"AFC sẽ kiểm tra lại vào cuối tháng 10. Nếu Thái Lan không thể đẩy thật nhanh tiến độ trong công tác chuẩn bị, chắc chắn họ sẽ bị tước quyền đăng cai và chuyển sang một đất nước có sự chuẩn bị tốt hơn", ông Jin Ho-yoon – trưởng nhóm khảo sát của AFC khẳng định.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 2/2 đến 26/2/2020 tại Thái Lan với sự tham dự của 16 đội bóng. Giải đấu sẽ tìm ra 3 đội mạnh nhất tham dự Thế vận hội Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản diễn ra từ ngày 24/7 đến 9/8/2020. Bởi vậy, AFC đặt ra tiêu chuẩn cao nhất đối với nước chủ nhà đăng cai giải đấu. 

Với thành tích Á quân U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1 cùng với các các tuyển U23 Thái Lan, U23 Uzebekistan, U23 Qatar tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2020.