Thái Lan có bước đi đầy bất ngờ cho SEA Games, phải chăng thầy Park đã chịu đòn oan?

Đoàn Dự, Theo Pháp luật & Bạn đọc 12:36 13/04/2022

HLV Park từng bị chỉ trích là tham lam khi muốn Quang Hải và các CLB V.League phải dành sự ưu tiên tối đa cho ĐTQG. Giờ hãy xem, LĐBĐ Thái Lan còn đang muốn dồn hết cho SEA Games.

BƯỚC ĐI ĐẦY BẤT NGỜ CỦA THÁI LAN CHO SEA GAMES

"Tôi khá lo lắng về thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31. Trưởng đoàn Madam Pang bổ nhiệm tôi làm HLV của U23 Thái Lan và tôi cảm thấy đó là một vinh dự. Tôi và HLV Worrawoot Srimaka đã làm việc cùng nhau và có chung mục tiêu, đó là giành HCV SEA Games 31" - Đấy là chia sẻ đầy bất ngờ vào ngày 11/4 của HLV Mano Polking.

Có lẽ chính vị chiến lược gia này cũng phần nào bị rối khi được LĐBĐ Thái Lan (FAT) và Madam Pang đẩy ra làm HLV U23 xứ Chùa Vàng thi đấu tại SEA Games 31.

Sự chuẩn bị của bóng đá Thái Lan cho SEA Games 31 đang thay đổi quá nhanh, khiến những ai theo dõi phải chóng mặt. Từ kế hoạch U23, người Thái có lúc tính tới kế hoạch U23+3, rồi có lúc lo phải dùng lứa U19. Và giờ, họ đang lên kế hoạch toàn lực cho SEA Games, với lực lượng U23+3 mạnh nhất.

Madam Pang, vị nữ tỷ phú quyền lực của bóng đá Thái Lan đang khao khát chinh phục tấm HCV SEA Games dù họ đã 16 lần vô địch ở sân chơi này. Sau thời gian bơi ra biển lớn nhưng toàn nhận nỗi đau, bóng đá Thái Lan cần thành tích, dù là ở khu vực cũng được, để xoa dịu những mâu thuẫn, để lấy đó làm động lực tiếp tục tiến bộ.

Thái Lan có bước đi đầy bất ngờ cho SEA Games, phải chăng thầy Park đã chịu đòn oan? - Ảnh 1.

Gần nhất, ĐTQG Thái Lan vô địch AFF Cup và mang đến niềm vui rất lớn cho NHM. Đó hẳn là lý do Madam Pang rất muốn dồn sức để mang về tấm HCV SEA Games

Dĩ nhiên, quyết định chóng vánh và quyết liệt của FAT cùng Madam Pang cũng đang gây ra không ít tranh cãi. Madam Pang muốn kêu gọi các CLB trong nước "nhả" nhiều ngôi sao trẻ sáng giá nhất lên tuyển U23. Thậm chí, bà đang muốn gọi 3 cầu thủ hơn tuổi tốt nhất dự SEA Games 31, bao gồm cả Chanathip hiện thi đấu tại Nhật Bản.

Ngoài vấn đề nhân sự, FAT (với Madam Pang phía sau) mới đây còn thay đổi lịch bất ngờ của nhiều giải trong nước, để phục vụ tuyển U23 đá SEA Games. Và sự thay đổi bất ngờ này đã ít nhiều tạo tác động bất lợi với một vài CLB.

Ví dụ như CLB Chonburi dự kiến đá xong Chung kết Revo League Cup như lịch ban đầu, rồi bay sang Anh tập huấn ngày 16/5. Nhưng lịch này đã phải thay đổi, bởi trận Chung kết Revo League Cup bị chuyển từ ngày 15/5 sang 29/5. Sếp của CLB Chonburi cũng đã lên tiếng khẳng định không nhả bất cứ cầu thủ nào cho U23 Thái Lan.

Những tranh cãi, hiện vẫn đang tiếp tục ở Thái Lan...

Thái Lan có bước đi đầy bất ngờ cho SEA Games, phải chăng thầy Park đã chịu đòn oan? - Ảnh 2.

Madam Pang - vị nữ tỷ phú quyền lực đứng sau FAT, đang muốn dồn toàn lực chinh phục HCV SEA Games 31

LIỆU HLV PARK HANG-SEO CÓ CHỊU ĐÒN OAN?

Cách đây ít lâu, HLV Park Hang-seo khi được hỏi về việc nếu Quang Hải xuất ngoại, ít lên tuyển quốc gia, sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Vị chiến lược gia người Hàn Quốc khi ấy chia sẻ thẳng thắn:

"Quang Hải ra nước ngoài thi đấu đương nhiên có ảnh hưởng tới tuyển Việt Nam. Làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải. Tôi nghĩ chắc VFF cũng sẽ có tham vấn, ý kiến về việc ký hợp đồng của Quang Hải. Tất nhiên đó là việc của VFF chứ không phải việc của tôi".

Cũng trong buổi phỏng vấn hôm ấy, thầy Park ta thán và lo lắng về việc mất nhân sự do thi đấu ở V.League gần ngày đá vòng loại World Cup:

"Ngày mai có trận đá bù giữa Hà Nội FC và CLB Thanh Hóa. Nhưng tôi cũng đang lo không biết sau trận đó thì các cầu thủ Hà Nội FC lên đây có ai bị chấn thương nữa không. Tôi cũng không biết tại sao trong thời gian tập trung tuyển Việt Nam lại bố trí lịch đá bù vào đó. Trong khi mọi người luôn muốn ĐTQG đá phải thắng. Tôi cũng không hiểu được.

Vừa rồi V.League đã đá được vài trận, có vài cầu thủ chấn thương và dính Covid-19. Cụ thể Tấn Trường bị Covid-19, Phan Văn Đức bị đau cơ đùi sau, Đình Trọng chưa lành chấn thương, Bùi Tiến Dũng cũng bị chấn thương khi đá V.League và không kịp bình phục".

Với những chia sẻ này, HLV Park đã nhận không ít chỉ trích. Nhiều người cho rằng ông quá tham lam, số khác chỉ trích vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã được bóng đá Việt Nam chiều quá sinh... hư.

Không chỉ HLV Park, việc VFF hoãn lịch thi đấu các giải quốc nội khá lâu để phục vụ cho SEA Games 31 cũng bị đem ra tranh luận, không ít ý kiến cho rằng đấy là quyết định bất hợp lý, là bỏ gốc lấy ngọn.

Và khi ấy, người ta cũng đem ra so sánh giữa Thái Lan với Việt Nam. Bởi ban đầu, Thái Lan không định dồn quá nhiều cho SEA Games. Họ chỉ định dùng lứa U23 không bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi, và các giải quốc nội vẫn diễn ra bình thường.

Thái Lan có bước đi đầy bất ngờ cho SEA Games, phải chăng thầy Park đã chịu đòn oan? - Ảnh 3.

Nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games của thầy trò HLV Park Hang-seo là không hề đơn giản

Hiện tại thì sao? Bóng đá Thái Lan thay đổi bất ngờ, để rồi cuống cuồng và tạo ra không ít hệ lụy, mâu thuẫn gay gắt. So ra, những quyết định của bóng đá Việt Nam bài bản hơn hẳn, có kế hoạch thống nhất và giúp các CLB chủ động trong việc thu xếp lịch trình.

Về phần U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo cũng có được một kế hoạch chuẩn bị thống nhất, để sẵn sàng nhất có thể cho nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games. HLV Park Hang-seo vẫn có nhiều lo lắng cho giải đấu trên sân nhà, nhưng ít nhất cũng không bối rối như HLV Mano Polking.

Tất nhiên, đem sự vụ ở Thái Lan ra so sánh không có nghĩa những ta thán của thầy Park ở trên là hoàn toàn hợp lý, hay việc VFF dừng các giải quốc nội để phục vụ SEA Games là hay. Nhưng sự lựa chọn nào mà không cần đánh đổi?

Thái Lan có bước đi đầy bất ngờ cho SEA Games, phải chăng thầy Park đã chịu đòn oan? - Ảnh 4.

Bóng đá Việt Nam đã từng vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu tiên vô địch bóng đá nam SEA Games năm 2019. Năm 2022 này, chúng ta tổ chức SEA Games trên sân nhà, nếu bảo vệ thành công tấm HCV sẽ là chiến tích vô cùng tuyệt vời

Còn nhớ sau khi ĐTVN vô địch AFF Cup 2018, không ít ý kiến cho rằng chúng ta đã ở trên đỉnh ĐNÁ. Và khi cơn khát danh hiệu khu vực giảm bớt, nhiều người cũng cho rằng, việc vô địch AFF Cup 2021 không còn quá quan trọng.

Thế nhưng khi ĐTQG của chúng ta thật sự thất bại, bị Thái Lan loại ở Bán kết AFF Cup năm ngoái, đấy vẫn là nỗi buồn rất lớn với NHM. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, phải chăng ĐTVN đang thụt lùi, phải chăng HLV Park Hang-seo đã hết phép?

Vậy thì việc bảo vệ tấm HCV SEA Games có cần thiết hay không? Nếu chúng ta không dồn toàn lực cho nhiệm vụ này, khi xảy ra thất bại, NHM và giới chuyên môn có thoải mái chấp nhận, có thật sự dành sự cảm thông cho các cầu thủ và HLV? Hay ngược lại, sẽ là một tâm lý u ám bao trùm lên bóng đá Việt Nam, là những mổ xẻ, chỉ trích hướng về tập thể trẻ của thầy Park?

Thái Lan có bước đi đầy bất ngờ cho SEA Games, phải chăng thầy Park đã chịu đòn oan? - Ảnh 5.

Mọi sự lựa chọn đều cần đánh đổi. Với bóng đá Việt Nam hiện tại, tấm HCV SEA Games, đặc biệt ở trên sân nhà, vẫn rất quan trọng

So với bóng đá Thái Lan, bóng đá Việt Nam mỏng thành tích ở khu vực ĐNÁ hơn rất nhiều. Vậy mà giờ đây người Thái còn đang phải "phát sốt" vì AFF Cup và SEA Games, thì cũng nên hiểu khó khăn trong những lựa chọn của VFF và HLV Park Hang-seo.

Với riêng HLV Park, ông có công việc và trách nhiệm của riêng mình. Cũng bởi thế, ông có quyền đòi hỏi những gì tốt nhất phục vụ cho công việc. Còn điều hòa thế nào là công việc của VFF. Thế nên, đừng vội vàng chỉ trích những chia sẻ của vị chiến lược gia người Hàn Quốc mà hãy chung tay nhiều hơn.

Sự lựa chọn đã đưa ra, giờ là lúc chúng ta cố gắng đạt kết quả tốt nhất với hướng đi đã định ấy.

https://soha.vn/thai-lan-co-buoc-di-day-bat-ngo-cho-sea-games-phai-chang-thay-park-da-chiu-don-oan-20220413113701234.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày