Tăng trưởng dân số tự nhiên ở Bắc Kinh (Trung Quốc) âm lần đầu tiên kể từ năm 2003

Tuấn Đạt, Theo VOV 20:56 22/03/2023

Số liệu chính thức do Trung Quốc công bố cho thấy, tỉ suất tử của cư dân thành phố Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc năm 2022 đã vượt qua tỉ suất sinh, lần đầu tiên xuất hiện tăng trưởng dân số tự nhiên âm kể từ năm 2003.

“Báo cáo thống kê phát triển kinh tế xã hội quốc dân của thành phố Bắc Kinh năm 2022” do nhóm khảo sát Bắc Kinh thuộc cơ quan thống kê Trung Quốc công bố ngày 21/3 cho thấy, năm 2022, tỉ suất sinh của người dân thành phố Bắc Kinh là 5,67‰, tỉ suất tử là 5,72‰, tỉ suất tăng trưởng tự nhiên âm 0,05‰. Dân số toàn thành phố vào cuối năm 2022 là 21,843 triệu người, giảm 43.000 người so với năm 2021.

Tăng trưởng dân số tự nhiên ở Bắc Kinh (Trung Quốc) âm lần đầu tiên kể từ năm 2003 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Về cơ cấu độ tuổi, năm 2022, dân số trong độ tuổi lao động từ 15-59 tuổi của Bắc Kinh là 14,552 triệu người, chiếm 66,6% tổng dân số. Người từ 60 tuổi trở lên là 4,651 triệu người, chiếm 21,3%, trong đó người già từ 65 tuổi trở lên là 3,301 triệu người, chiếm 15,1%.

Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, việc dân số thành phố Bắc Kinh giảm phù hợp với xu hướng của toàn Trung Quốc. Dân số Trung Quốc năm 2022 lần đầu tiên giảm sau 60 năm do chi phí sinh hoạt gia tăng, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Bắc Kinh.

Một chuyên gia nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách Đại học Victoria của Australia cũng cho rằng, những con số này là trong dự đoán, đặc biệt như Bắc Kinh. Do chi phí sinh hoạt và trình độ giáo dục cao ở Bắc Kinh, tỉ lệ sinh thấp trong người dân là điều bình thường./.