Hàn Quốc có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trong OECD

Ban Thời sự, Theo VTV News 19:15 04/03/2021

Viện nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc hôm qua công bố số liệu cho biết, tỷ lệ dân số hơn 65 tuổi trên tổng dân số của Hàn Quốc giai đoạn 1970-2018 tăng bình quân 3,3%/năm.

Đây là tốc độ tăng nhanh nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Viện nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc đã tiến hành phân tích ảnh hưởng của tốc độ già hóa dân số tới tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Kết quả cho thấy khi tỷ lệ dân số già tăng 1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bị tụt 0,5%.

Hàn Quốc có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trong OECD - Ảnh 1.

So với ba nước có tỷ lệ dân số già cao nhất trong OECD là Nhật Bản, Italy và Tây Ban Nha, tỷ lệ dân số già của Hàn Quốc vẫn tăng nhanh hơn, dự kiến sẽ vượt qua Italy năm 2036.

Viện nghiên cứu này đề xuất Chính phủ Hàn Quốc có đối sách trung và dài hạn nhằm đối phó với khả năng tăng trưởng kinh tế bị suy giảm, tiềm lực tài chính bị sa sút bởi tỷ lệ sinh thấp và dân số già.