Tạm giữ lô hàng gần 300 chiếc "thẻ diệt virus" ở Hà Nội

NGUYỄN PHƯƠNG, Theo VTC News 22:20 19/02/2020

Ngày 19/2, lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ 300 chiếc "thẻ đeo diệt virus" không có hóa đơn chứng từ tại khu vực cổng chợ thuốc Hapulico.

Khoảng 17h ngày 19/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân và Đội Quản lí thị trường (QLTT) số 12, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang chào bán hàng tại khu vực cổng chợ thuốc Hapulico (85 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân).

Lực lượng chức năng phát hiện gần 300 “thẻ đeo diệt virus” do nước ngoài sản xuất, sản phẩm đang được tuyên truyền trên mạng xã hội là có công dụng phòng chống virus corona.

Tạm giữ lô hàng gần 300 chiếc thẻ diệt virus ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng "thẻ đeo diệt virus".

Tạm giữ lô hàng gần 300 chiếc thẻ diệt virus ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cận cảnh chiếc thẻ.

Chủ lô hàng là Phạm Tiến Mạnh (SN 1997, quê Thái Nguyên) không xuất trình được hóa đơn chứng từ cho thấy nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm định chất lượng.

Mạnh cho biết lô hàng trên được nhập từ nước ngoài để bán trên mạng xã hội với nội dung quảng cáo là làm sạch không khí xung quanh, ngăn chặn vi khuẩn, virus có hại như virus Covid-19, giá từ 200-300 nghìn đồng.

Tạm giữ lô hàng gần 300 chiếc thẻ diệt virus ở Hà Nội - Ảnh 4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày