Tại sao Quang Hải không thi đấu trong ngày Hà Nội FC thua đau trên sân nhà?

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 22:01 30/06/2020

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết Quang Hải gặp một chấn thương và không dám mạo hiểm sử dụng cầu thủ này trong trận thua 0-1 trước Sài Gòn FC vào tối 30/6.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Quang Hải bị rách cơ háng, mới đạt thể trạng khoảng 60-70% nên tôi không mạo hiểm. Tôi phải xem cơ địa của Quang Hải, hồi phục thế nào mới dám sử dụng".

Tiền vệ sinh năm 1997 không được đăng ký thi đấu ở vòng 7 V.League 2020. Anh ngồi khán đài theo dõi trận đấu cùng bạn gái.

Tại sao Quang Hải không thi đấu trong ngày Hà Nội FC thua đau trên sân nhà? - Ảnh 1.

Quang Hải không vui khi chứng kiến đội nhà thất bại trong trận đấu vào tối 30/6. Ảnh: Hiếu Lương.

Hà Nội FC để thua 0-1 trước Sài Gòn FC ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng thủ đô tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công, trong đó có một pha sút hỏng phạt đền của Văn Quyết.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ hai vấn đề: "Ở trận trước, Rimario được đá phạt đền vì Văn Quyết bị đau. Các pha đá phạt đền đều được trao cho Văn Quyết.

Ở trận này, chúng tôi không may mắn, có nhiều cơ hội, ghi được bàn thắng thế trận sẽ khác. Nếu ngay đầu trận Văn Quyết tận dụng cơ hội tốt thì chúng tôi có thể phá được lối chơi của Sài Gòn FC. Còn không tận dụng tốt, chúng tôi phải chơi theo cách của họ.

Hà Nội FC thiếu vắng nhiều cầu thủ. Chúng tôi không có người để xoay tua, các cầu thủ phải đá liên tục. Thành Lương, Văn Quyết vẫn phải thi đấu nhiều, thể lực bị bào mòn. Các cầu thủ khác cũng vậy và nguy cơ chấn thương cao hơn".

Tại sao Quang Hải không thi đấu trong ngày Hà Nội FC thua đau trên sân nhà? - Ảnh 2.

Hà Nội FC để thua trận thứ 2 trên sân nhà mùa này. Ảnh: Hiếu Lương.

Về phía Sài Gòn FC, HLV Vũ Tiến Thành hồ hởi chia sẻ: "Chúng tôi không bất ngờ vì thắng Hà Nội FC. Chúng tôi từng thắng cả CLB TPHCM rồi. Đội đã chuẩn bị cẩn thận cho trận đấu.

Hà Nội FC đá hay. Trận này chúng tôi vất vả hơn trận thắng CLB TPHCM. Hà Nội FC thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng nhưng vẫn là tập thể rất hay".

Với kết quả này, Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ 6 với 10 điểm. Sài Gòn FC vươn lên đứng thứ 2 với 13 điểm, kém đội đầu bảng CLB TPHCM 1 điểm.