Ngày 6/8, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các cơ quan của tỉnh, truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về đề nghị của nhà đầu tư muốn tái khởi động hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.
Trước đó UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của một doanh nghiệp tư nhân, đề xuất đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng.
Theo đề xuất, công ty này xin được đầu tư hạng mục dân dụng của dự án sân bay Phan Thiết bằng hình thức đầu tư kinh doanh, theo luật Đầu tư, không vận dụng hình thức đầu tư BOT như trước đây của dự án này. Nếu được chấp thuận, dự án sẽ tiến hành khởi công dự án các hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết vào ngày 19/8.
Phối cảnh sân bay Phan Thiết.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiên cứu, rà soát và tổ chức thẩm định báo cáo của nhà đầu tư. Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết các đề xuất của Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời theo đúng quy định của pháp luật.
Sân bay Phan Thiết là dự án lưỡng dụng (quân sự - dân sự), quy hoạch từ năm 2013, tổng diện tích hơn 543ha tại xã Thiện Nghiệp (nay là phường Mũi Né). Ban đầu là sân bay cấp 4C, sau được Thủ tướng cho phép nâng cấp lên cấp 4E, với đường băng dài 3.050m, công suất nhà ga dự kiến 2 triệu khách mỗi năm.
Dự án từng khởi công năm 2015 nhưng sau đó dừng lại. Tới tháng 4/2021, dự án được tái khởi động. Hiện các hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đảm trách đã hoàn thành, đưa vào huấn luyện tổ bay. Trong khi đó, phần dân dụng do UBND tỉnh Bình Thuận phụ trách lại chậm tiến độ do phải điều chỉnh quy mô, thay đổi hình thức đầu tư.