Sydney (Australia) trải qua trận lụt lớn nhất trong 50 năm

Hữu Tiến, Theo VOV 18:03 21/03/2021

Bang New South Wales và các khu vực thuộc bờ Đông của Australia đang hứng chịu một đợt thời tiết khắc nghiệt hiếm thấy trong 100 năm qua và thành phố Sydney đang trải qua trận lụt được đánh giá là lớn nhất trong vòng 50 năm.

Các khu vực ven biển thuộc phía Đông của Australia bao gồm các bang Queensland và New South Wales đang phải chịu một đợt mưa lũ kéo dài hơn một tuần nay, trong đó lượng mưa đo được tại một số khu vực là gần 800mm.

Đợt mưa lũ tại các vùng ven biển phía Bắc của bang New South Wales được giới chuyên gia khí tượng sở tại đánh giá là sự kiện thời tiết có một không hai trong vòng 100 năm. Trong khi đó, mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp dự báo sẽ gây ra đợt lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1961 đến nay tại khu vực phía Tây của thành phố Sydney.

Theo số liệu của Cơ quan khí tượng Australia hôm nay (21/3), mực nước sông tại khu vực Penrith, ngoại ô thành phố Sydney, đang tiếp tục dâng cao và vào tối nay có thể đạt 9,8m, mức đỉnh lũ được ghi nhận cách đây 50 năm. Tình hình ngập lụt tại một số khu vực khác của Sydney sẽ còn diễn biến phức tạp trong khi mưa vẫn không ngừng rơi và hồ chứa nước Warragamba cho thành phố Sydney bắt đầu xả tràn từ chiều qua (20/3).

Sydney (Australia) trải qua trận lụt lớn nhất trong 50 năm - Ảnh 1.

Các phóng viên đang tác nghiệp tại địa điểm nước sông Parramatta, Sydney dâng tràn bờ (Ảnh: Japan Times)

Trong bài phát biểu trước báo giới hôm nay, bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales cho biết chính quyền đã thiết lập 13 trung tâm sơ tán và có khả năng sẽ có thêm 4.000 người thuộc các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ sẽ được yêu cầu sơ tán trong vài giờ tới.

Cơ quan chức năng của New South Wales cảnh báo, tình hình thời tiết sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất xấu trên toàn bang cho đến ngày 24/3 và mưa lũ đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến một số khu vực thuộc bờ biển phía Bắc và Nam của bang.

Trong khi đó tại Queensland, bang nằm ở phía Đông Bắc của Australia, tình hình mưa lũ cũng đang diễn biến khá nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo với lượng mưa lên đến hơn 110mm trong 1 giờ thì rất có thể sẽ xảy ra lũ quét. Chính quyền địa phương đã thông báo đóng cửa gần 120 tuyến đường trên toàn bang và một số bãi biển cũng phải đóng cửa do mưa lớn và gió giật mạnh.