Giải đáp lo ngại khi bị bật móng chân

Bác sĩ Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/12/2014

Móng chân và móng tay là một phần rất quan trọng của cơ thể nằm ở đầu tay, chân. Bởi vậy, chúng rất dễ gặp phải các tổn thương.

Chào bác sĩ Mèo,

Cháu là nam, năm nay 16 tuổi. Cháu thường xuyên đi đá bóng và hôm vừa rồi chẳng may bị bật móng chân ngón cái. Cháu thấy nó còn một phần nhỏ nhỏ vẫn dính lại ở ngón chân. Xin hỏi bác sĩ, liệu móng chân của cháu có thể mọc lại như ban đầu không ạ? Cháu có cần phải đến cơ sở y tế không ạ?

Cháu cảm ơn. (jun…@gmail.com)

Trả lời:

Chào cháu,

Móng chân và móng tay là một phần rất quan trọng của cơ thể nằm ở đầu tay, chân. Bởi vậy, chúng rất dễ gặp phải các tổn thương như giập móng, bật móng… Điều này gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động hàng ngày của chúng ta.

Móng chân và móng tay, ngoài việc làm đẹp còn có tác dụng vô cùng quan trọng là bảo vệ mạng lưới thần kinh ở đầu tay, chân, tránh các tổn thương không đáng có. Không chỉ thế, móng chân và móng tay còn có khả năng cảnh báo một số bệnh tật của cơ thể như các bệnh về gan, tim, thiếu máu, tiểu đường, bệnh phổi, tuyến giáp…

Giải đáp lo ngại khi bị bật móng chân 1

Móng được cấu tạo từ nhiều lớp keratin (các lớp chất đạm cứng như sừng) và mọc trực tiếp từ biểu bì. Thực chất, móng không có tế bào sống mà được mọc ra từ một nhóm tế bào có nhiều mạch máu, được gọi là gian bào. Khi lớp gian bào này bị tổn thương thì móng sẽ không thể mọc ra được. Điều này có nghĩa là nếu cháu bị chấn thương mất móng (giập móng, bật móng…) mà ngón chân mang móng đó vẫn được bảo tồn và lớp gian bào không bị mất thì móng chân có thể tự mọc trở lại, còn nếu đốt ngón mang móng đó bị mất thì móng sẽ không thể mọc lại.

Trong trường hợp của cháu, móng chân bị bật, ngón chân không xảy ra tổn thương nào khác và vẫn còn một phần móng dính lại thì bác sĩ Mèo có thể khẳng định rằng móng chân của cháu chắc chắn sẽ mọc trở lại nếu được chăm sóc tốt.

Tuy nhiên, để móng chân mọc trở lại một cách nhanh chóng và phát triển bình thường, cháu cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cháu nên tăng cường các thực phẩm tốt cho móng như thịt gà, trứng, bông cải xanh, sữa, cá hồi…

Đặc biệt, cháu nên tới cơ sở y tế để được khám, rửa vết thương và hướng dẫn điều trị đúng cách để tránh nhiễm trùng.

Chúc cháu sớm khỏi và luôn khỏe mạnh.

Giải đáp lo ngại khi bị bật móng chân 2