Sức hút lạ kỳ của Apple: Đối thủ Huawei cũng xiêu lòng, dùng luôn iPhone viết status mừng năm mới

Đ.L, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 02/01/2019

Cái nào tiện thì nhân viên Huawei dùng ngay ấy mà.

Ngay trước giao thừa năm nay, trang Twitter của ông lớn công nghệ Huawei đã đăng một video dài 6 giây, trong đó con số 2019 hiện lên đẹp đẽ và ảo diệu, mô phỏng hình ảnh các bo mạch. Dòng chú thích kèm theo cũng rất mùi mẫn, rằng Huawei hứa sẽ "kết nối mọi người với bất kì ai mà họ quan tâm".

Mọi thứ tưởng như hoàn hảo, cho đến khi người dùng kéo xuống và phát hiện quản trị viên fanpage đã đăng tweet từ iPhone - đối thủ truyền kiếp của nhà Huawei.

Sức hút lạ kỳ của Apple: Đối thủ Huawei cũng xiêu lòng, dùng luôn iPhone viết status mừng năm mới - Ảnh 1.

Ảnh: Twitter Marques Brownlee

Điều đáng nói là trang fanpage của Huawei Malaysia cũng phạm sai lầm tương tự.

Sức hút lạ kỳ của Apple: Đối thủ Huawei cũng xiêu lòng, dùng luôn iPhone viết status mừng năm mới - Ảnh 2.

Ảnh: SoyaCincau

Sau 2 sự cố liên tiếp vào đầu năm mới, Huawei lập tức phải gỡ bỏ bài đăng cũ, dùng một chiếc Android khác để tweet lại, bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Nhưng làm sao mà qua "mắt thánh" của cư dân mạng! Sự việc khiến Huawei bị hàng loạt người dùng Twitter "tuýt còi", dè bỉu không ngóc đầu lên nổi: "Tôi thấy bài đăng cũ rồi Huawei nhé", "Ủa sao xóa nhanh vậy?", "Nhân viên Huawei được hãng tặng điện thoại mà cứ thích ăn Táo không nhỉ"...

Đây cũng không phải là cú phốt đầu tiên của Huawei. Cách đây 8 tháng, nữ diễn viên "Wonder Woman" Gal Gadot cũng đăng tweet quảng cáo cho sản phẩm Huawei Mate 10 Pro tại thị trường Mỹ mà lại "quen tay" dùng một chiếc iPhone như thường!

Sức hút lạ kỳ của Apple: Đối thủ Huawei cũng xiêu lòng, dùng luôn iPhone viết status mừng năm mới - Ảnh 3.

Ảnh: Twitter Marques Brownlee

Ngoài Huawei, hãng Samsung cũng từng nếm mùi chua chát khi bị dân mạng phát hiện đăng quảng cáo bằng iPhone - không phải 1, 2 mà đến 3 lần trong năm 2018.

Bài học rút ra ở đây là khi sử dụng tài khoản của công ty, nhân viên Huawei với Samsung hãy tạm úp chiếc iPhone của mình xuống đi nhé.

(Theo Mashable)