Nuôi lớn một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Điều quan trọng nhất là người mẹ cần chịu khó tìm hiểu thật kỹ phương pháp nuôi dạy. Bắt đầu đơn giản nhất từ việc hiểu rõ đang cho bé hấp thụ dinh dưỡng thế nào.
Nhiều người vẫn tin rằng uống sữa nguyên kem, loại có hàm lượng chất béo cao hơn sữa tách béo, sẽ khiến cân nặng tăng nhanh, bất lợi cho việc kiểm soát vóc dáng.
Trong hành trình nuôi con, đặc biệt với những mẹ trẻ GenZ lần đầu làm mẹ, việc chọn sữa công thức cho bé đôi khi trở thành một “ma trận” đầy hoang mang. Không ít mẹ vô tình bỏ lỡ loại sữa phù hợp chỉ vì nghe theo lời truyền miệng hoặc tin vào những hiểu lầm chưa đúng.
Nếu như ngày trước, chuyện chọn sữa cho con chủ yếu xoay quanh lời khuyên của bà, của mẹ hay “chị hàng xóm có con bụ bẫm”, thì bây giờ mọi thứ đã khác hẳn.
Trên suốt hành trình nuôi con, các mẹ phải liên tục tìm hiểu và đấu tranh tư tưởng để đưa ra lựa chọn. Chọn sữa tươi hay sữa công thức mới tốt cho con cũng không ngoại lệ.
“Giờ nghĩ lại, tôi không nhớ rõ mình đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào. Chỉ nhớ từng cảm thấy suy sụp, tội lỗi vì con biếng ăn, còi cọc mãi”- Chị H.A (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.
Ngay cả những phụ nữ sinh con lần 2, 3 vẫn khó tránh khỏi cảnh hoang mang khi xây dựng chế độ dinh dưỡng cho con. Phải chọn sữa nào mới tốt, phải cho ăn dặm thế nào mới khỏe là câu hỏi chung của rất nhiều người.
Một trong những băn khoăn phổ biến của các mẹ khi tìm hiểu về sữa công thức là dòng chữ “Thực phẩm bổ sung” in trên bao bì. Người thì không hiểu nó có nghĩa gì, người thì bắt đầu đặt câu hỏi về chất lượng của hộp sữa.
“Tôi biết có thể mình đang đi ngược lại số đông. Con trai tôi sắp vào lớp 1 nhưng tôi vẫn cho con uống sữa công thức mỗi ngày. Ai nghe xong cũng ngỡ ngàng, từ người thân đến bạn bè” - Chị Nga kể.