Sự nghiệp của Kang Sung Hoon, người vừa lên tiếng xúc phạm hàng loạt idol hậu bối đã trải qua nhiều thăng trầm ra sao?

Thái An, Theo Trí Thức Trẻ 13:24 14/05/2019

Trong suốt sự nghiệp làm idol của mình, Kang Sung Hoon đã không ít lần đạt được những thành công, tuy nhiên, cựu thành viên của Sechkies đã dần đánh mất đi sự nghiệp của mình.

Lần đầu ra mắt chính thức cùng Sechkies 15 tháng 4 năm 1997, Kang Sung Hoon dưới vai trò vocal đã cùng nhóm đạt được rất nhiều thành công vào thời kỳ này. Trước đó Kang Sung Hoon được công ty quản lý dự định sẽ cùng với Eun Ji-won cho ra mắt như một bộ đôi hip hop, thế nhưng do sự nổi tiếng của H.O.T nên DSP Entertainment đã quyết định cho ra mắt một nhóm nhạc idol với 6 thành viên.

Sự nghiệp của Kang Sung Hoon, người vừa lên tiếng xúc phạm hàng loạt idol hậu bối đã trải qua nhiều thăng trầm ra sao? - Ảnh 1.

Sechkies ra mắt với 6 thành viên

SechsKies nhanh chóng được công nhận là tân binh của năm và đã được trao nhiều giải thưởng âm nhạc tại các lễ trao giải. Trong tháng mười hai, họ đã đạt được giải Bonsang của SBS Music Awards, Nghệ sĩ mới tại KMTV Korean Music Awards, và giải Bonsang KBS Golden Disk Awards. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1997, Sechkies tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên của họ tại Seoul tại Trung tâm Sejong, vé đã được báo là bán hết trong vòng 5 giờ.

Năm 1998 là một năm thành công với Kang Sung Hoon và Sechkies khi trở nên phổ biến đối với công chúng, đặc biệt khi nhóm cho ra mắt bộ phim riêng "Seventeen" đã được phát hành trên toàn quốc và nhóm tổ chức sự kiện ký tên với người hâm mộ để quảng bá phát hành. Đó là một năm đại thành công với Sechkies thu về nhiều giải thưởng cuối năm, bao gồm cả giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc KMTV Bonsang Award, giải Bonsang của SBS Music Awards,và Bonsang của Golden Disk Awards.

Sechs Kies - Chivalry, 젝스키스 - 기사도, MBC Top Music 19980110

Tuy nhiên 2 năm sau đó, những người hâm mộ Kang Sung Hoon nói riêng và Sechkies nói chung đã phải đón nhận một tin buồn khi vào ngày 18 tháng 5 năm 2000 vào lúc 2:00 chiều, SechsKies đã tổ chức một cuộc họp báo đột ngột công bố sự tan rã chính thức của nhóm, các thành viên quyết định sẽ đồng ý chung về việc giải tán nhóm nhạc ở đỉnh cao sự nghiệp sẽ là tốt nhất.

Sau khi nhóm tan rã, Kang Sung Hoon bắt đầu sự nghiệp solo của bản thân với dòng nhạc R&B và Ballad. Năm 2001, anh phát hành album đầu tiên "Beesang" với ca khúc chủ đề "Confession", cùng với đó là sự góp giọng của các thành viên Sechkies. Năm 2002, Sung-hoon đã phát hành album thứ hai "Kang Sung Hoon Vol.2" với bài hát nổi tiếng "My Girl" và nhận được phản hồi tích cực.

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2007 Sung-hoon đã tham gia vào một chương trình thời trang có tên là "Han Bok", nhằm quyên góp tiền để xây nhà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sung-hoon cũng đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí nhưng đã vướng vào một số cuộc chiến pháp lý lộn xộn trong một thời gian dài.

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2015, Sung-hoon đã phát hành ca khúc 'Someone Make Me Laugh' cho bộ phim cuối tuần của SBS "Divorce Lawyer In Love"

Kang Sung Hoon - Someone Make Me Laugh - OST Divorce Lawyer in Love - Part 07

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2016, Sung-hoon đã tổ chức buổi hòa nhạc mang tên "The Fifth Season" tại Đại học Seogang, Nhà hát lớn Mary Hall, vé đã được bán hết trong vòng một phút, chứng tỏ sức hút của bản thân vẫn còn được duy trì. 2016 cũng là một năm có ý nghĩa đối với Kang Sung Hoon khi anh cùng nhóm Sechkies cùng nhau tái hợp qua "Infinity Challenge" qua một buổi biểu diễn được tổ chức tại SVĐ Seoul World Cup. 

Mặc dù chỉ là thông báo ngắn nhưng 5808 người đã tham dự buổi hòa nhạc, dù chỉ có vài giờ sau khi biết thông tin. Hầu hết người tham dự đều mặc trang phục chính thức là áo mưa vàng và cầm bóng vàng. Buổi hòa nhạc kết thúc trong nước mắt và nụ cười của cả nhóm nhạc và người hâm mộ.

Sự nghiệp của Kang Sung Hoon, người vừa lên tiếng xúc phạm hàng loạt idol hậu bối đã trải qua nhiều thăng trầm ra sao? - Ảnh 4.

Các thành viên Sechkies tái hợp tại "Infinity Challenge"

Đó cũng là tiền đề để Sechkies và Kang Sung Hoon một lần nữa trở lại vào làng giải trí, khi vào 11 tháng 5 năm 2016 YG Entertainment chính thức thông báo họ đã chính thức ký hợp đồng độc quyền với nhóm. Sau đó nhóm đã đạt được những thành công nhất định về mảng nhạc số cũng như trên các chương trình âm nhạc với những ca khúc như "Be Well" hay bản remake của "Couple".

SECHSKIES - ‘커플 (COUPLE)’ M/V

Trong khi các thành viên đều nhận được sự yêu quý từ công chúng thì Kang Sung Hoon lại luôn gặp phải sự chỉ trích từ những lùm xùm liên quan đến bản thân. Những scandal liên quan tới việc tự ý hủy fan meeting tại Đài Loan, hẹn hò với trưởng fanclub, lừa đảo, lợi dụng tên tuổi của YG, đột nhập vào nhà quản lý cũ để đe dọa khiến cho chính các fan quay lưng lại với Kang Sung Hoon khi gây ảnh hưởng đến tên tuổi chung của cả nhóm. Dưới sức ép từ dư luận và vấn đề nghiêm trọng từ các cáo buộc trên, vào ngày 1 tháng 1 vừa qua Kang Sung Hoon đã chính thức rời Sechkies, chấm dứt hợp đồng với YG.

Sự nghiệp của Kang Sung Hoon, người vừa lên tiếng xúc phạm hàng loạt idol hậu bối đã trải qua nhiều thăng trầm ra sao? - Ảnh 6.

Kang Sung Hoon đã không còn hoạt động cùng Sechkies

Và mới đây, một đoạn video được đăng tải lên mạng, Kang Sung Hoon trong một buổi fan meeting ngẫu hứng ở công viên, cựu thành viên Sechkies đã có những lời lẽ xúc phạm hậu bối khi chê bai ngoại hình và làn da của họ, thậm chí còn không ngần ngại thừa nhận rằng thần tượng thì phải đẹp và các hậu bối này rất xấu. Khi các fan hỏi hậu bối được nhắc đến có phải là BTOB không thì anh cũng đã ngấm ngầm thừa nhận như thế. 

Ngay khi đoạn video này được đăng tải lên, Kang Sung Hoon đã phải đón nhận hàng loạt gạch đá từ cộng đồng mạng, cho rằng anh không đủ tư cách và nhan sắc để nhận xét về các thần tượng khác khi bản thân mình cũng chưa phải là người có ngoại hình xuất sắc, thậm chí đến nhân cách cũng không ổn khi dính phải hàng loạt các cáo buộc.

Fanmeeting của Kang Sung Hoon

Cho đến bây giờ, với những gì đã đối xử với người hâm mộ và công chúng, Kang Sung Hoon đã dần tự đánh mất khả năng trở lại với làng giải trí của bản thân, mặc dù đã nhiều lần được tha thứ nhưng cựu thành viên Sechkies dường như không hề ăn năn với những hành động của mình. Sau những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp, có lẽ đây là lúc để Kang Sung Hoon nhìn nhận lại những lỗi lầm của bản thân và mong đợi sự tha thứ từ các fan hâm mộ, những người đã dùng cả tuổi thanh xuân để đợi chờ anh trong một thời gian dài.