“Star Wars: The Rise of Skywalker”: Hồi kết của thương hiệu khoa học viễn tưởng mang màu sắc siêu anh hùng

Ngọc King, Theo Helino 08:35 02/01/2020

Thừa tính giải trí và thiếu đi những sự bất ngờ, phần cuối của trilogy Star Wars đương đại kết thúc trong tiếc nuối của nhiều người hâm mộ.

(Bài viết có tiết lộ một phần nội dung, cân nhắc trước khi đọc)

Star Wars: The Rise of Skywalker là phần phim cuối cùng trong bộ ba hậu truyện Star Wars, sau The Force Awakens (2015) và The Last Jedi (2017). Đây cũng là tác phẩm khép lại chuỗi 9 bộ phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao còn được gọi là “Skywalker Saga”.

Khỏi phải nói trọng trách đặt lên đạo diễn J.J. Abrams và ekip sản xuất lớn đến mức nào, khi vừa phải đóng lại một chương văn hóa đại chúng đồ sộ như Star Wars, trong khi làm tròn lời hứa lấp đầy khoảng trống mà The Last Jedi của Rian Johnson để lại 2 năm trước.

“Star Wars: The Rise of Skywalker”: Hồi kết của thương hiệu khoa học viễn tưởng mang màu sắc siêu anh hùng - Ảnh 1.

Nhìn chung những gì fan chờ đợi ở một phần cuối (đấy là như lời Disney tuyên bố) của loạt Star Wars thì đều ở đó cả. Dàn diễn viên tề tựu đông đủ, kể cả những gương mặt cũ. Đại chiến ngân hà. Những trận chiến lightsaber linh đình. Nữ quyền lên ngôi. Động vật ngoài hành tinh dễ thương (spoiler: không có Baby Yoda đâu nhé).

Trong khi xoa đầu các fan và cho họ thứ họ muốn, The Rise of Skywalker đã đánh mất yếu tố bất ngờ trong câu chuyện. Đừng tự dối lòng, nếu bạn đã xem trailer hẳn bạn đã biết boss chính của bộ phim là ai, từ ngày xửa ngày xưa ở một thiên hà xa xôi...

Trailer Star Wars: Rise of Skywalker (Star Wars: Skywalker Trỗi Dậy)

Bộ phim lấy bối cảnh những gì xảy ra sau The Last Jedi. Kylo Ren (Adam Driver) gian ác lúc này đã trở thành Lãnh Đạo Tối Cao của Tổ chức Thứ nhất quyết định lên đường đi tìm mối đe dọa cổ xưa. Finn, Poe, Rey (Daisy Ridley), Chewbacca, C3-P0, R2-D2 và BB-8 thì bị cuốn vào những cuộc truy đuổi liên ngân hà tại vô số hành tinh. Gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, cả Kylo và Rey đều phải đối mặt với số mệnh của mình để rồi tìm thấy nhau trong những tình huống trớ trêu.

Bữa đại tiệc dành cho fan

Trở lại với năm 1983, trilogy đầu tiên của Star Wars đã kết thúc với The Return of the Jedi sau thành công rực rỡ của The Empire Strikes Back. Tua nhanh đến 2005, Revenge of the Sith bất chấp những vấn đề trong kịch bản đã khéo léo gói gọn trilogy tiền truyện vụng về mà George Lucas khởi xướng.

“Star Wars: The Rise of Skywalker”: Hồi kết của thương hiệu khoa học viễn tưởng mang màu sắc siêu anh hùng - Ảnh 3.

The Rise of Skywalker không chỉ có nhiệm vụ khép lại một trilogy Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao tiếp theo, mà còn phải trả lời cho khán giả những câu hỏi còn bỏ ngỏ sau một trong những phần phim Star Wars gây tranh cãi nhất. The Last Jedi của Rian Johnson được cánh phê bình và một bộ phận fan tung hô hết mực, trong khi có những fan thù hận đến mức nguyền rủa tất cả các phim sau này mà Rian làm đạo diễn.

Số còn lại cảm thấy “bị phản bội” khi chứng kiến các biểu tượng bị lật đổ và cải biên. Họ không chấp nhận Star Wars bị thay đổi theo hướng mà họ không thể hình dung ra. Đó là những lời chê trách mà J.J. Abrams hiểu rõ hơn ai hết.

“Star Wars: The Rise of Skywalker”: Hồi kết của thương hiệu khoa học viễn tưởng mang màu sắc siêu anh hùng - Ảnh 4.

Sau đám Porg và Baby Yoda thì Babu Frik là nhân vật Star Wars dễ thương cute phô mai que tiếp theo được cư dân mạng săn đón.

Vị đạo diễn cũng không che giấu ý định chiều chuộng và “bù đắp” cho người hâm mộ bằng việc đem đến một bộ phim có những chi tiết được ráp nối hoàn hảo tới mức đáng quan ngại. Các nhân vật gặp nhau trong những hoàn cảnh đặc biệt, thoát hiểm trong những khoảnh khắc siêu may mắn và rồi cứ thế nâng đỡ nhau qua một kịch bản không thể trơn tru hơn.

Phần kết “quá nhanh quá vội”

Với người hâm mộ những ai căm ghét The Last Jedi và chờ đợi một sự bù đắp thì xin chúc mừng, bạn sẽ có điều đó với The Rise of Skywalker. Bộ phim đưa tới cả tá nhân vật cũ tái ngộ khán giả, cố gắng giải thích những câu hỏi mà suốt bao năm qua chưa được trả lời và nhiệt tình đạp đổ những gì Rian Johnson xây dựng trong phần phim trước.

Trong khi đó, với khán giả đại chúng, phần phim thứ 9 của Star Wars có cảm giác như mọi tác phẩm bom tấn siêu anh hùng của Disney ngày nay. Cũng có một cuộc đại chiến với tàu chiến CGI ngồn ngộn, phe chính diện tưởng như đã mất hết hy vọng. Nhân vật chính thì loay hoay với mớ quá khứ không biết từ đâu đổ xuống, Stormtrooper chạy ra như vịt. Mọi thứ diễn ra quá nhiều và quá nhanh trong thời lượng vỏn vẹn hai tiếng, như cái cách anh chàng Poe nhảy chồm chồm trên chiếc Millennium Falcon với tốc độ ánh sáng từ hành tinh này tới hành tinh nọ.

“Star Wars: The Rise of Skywalker”: Hồi kết của thương hiệu khoa học viễn tưởng mang màu sắc siêu anh hùng - Ảnh 5.

Hai nhân vật chính là Kylo Ren và Rey vẫn có đủ đất diễn, nhưng đồng nghiệp của họ dường như ngơ ngác vì chưa đọc hết thoại đã phải nhường cho người khác. Tại sao phải giới thiệu thêm nhiều nhân vật mới trong đội quân Kháng Chiến, trong khi Rose Tico của Kelly Marrie Tran vẫn còn đó? Phần hình ảnh của cố diễn viên Carrie Fisher trong vai Leia Organa là tập hợp của các đoạn phim chưa được sử dụng trong The Force Awakens, vì thế đừng thắc mắc khi có những lúc Leia nhìn vào không trung và nói một mình.

“Star Wars: The Rise of Skywalker”: Hồi kết của thương hiệu khoa học viễn tưởng mang màu sắc siêu anh hùng - Ảnh 6.

The Rise of Skywalker có vai trò tương tự Avengers: Endgame khi phải khép lại cả một franchise đồ sộ. Nhìn vào bề nổi, mọi thứ dường như đều hiện diện ở đó làm vui lòng khán giả: cuộc đại chiến cuối cùng, hình ảnh hoành tráng, đẹp đẽ, cái kết của một số nhân vật kinh điển, lộ diện trùm cuối lý giải cho nhiều bí ẩn từ trước tới nay.

“Star Wars: The Rise of Skywalker”: Hồi kết của thương hiệu khoa học viễn tưởng mang màu sắc siêu anh hùng - Ảnh 7.

Nhưng khác với bộ phim siêu anh hùng, Star Wars không đơn thuần chỉ là một bom tấn kỹ xảo. Đó là tập hợp những ý tưởng về chính trị và văn hóa dưới lớp vỏ khoa học viễn tưởng. Những cuộc xâm lăng và viễn chinh trong vũ trụ, những thể chế đô hộ và khai phóng là mô phỏng chính xác những gì đang xảy ra với thế giới con người. Chúng phức tạp, mưu mô và toan tính hơn rất nhiều một trận đại chiến CGI rạch ròi. The Rise of Skywalker có thể hoàn thành KPI ở mức bom tấn giải trí, nhưng để trở thành một tác phẩm vĩ đại khép lại những gì đã khởi xướng thì thứ còn thiếu ở bộ phim có lẽ là cái tâm của người làm phim.

Thăm dò ý kiến

Bạn có dự định xem Star Wars: The Rise of Skywalker không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Star Wars: The Rise of Skywalker hiện đang chiếu tại các rạp.