Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sốt xuất huyết được xếp vào 10 thách thức y tế toàn cầu với khoảng 40% dân số trên thế giới sống trong vùng nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết Dengue. Việc có vắc xin là bước tiến lớn trong công cuộc đẩy lùi dịch sốt xuất huyết.
Tháng 7 vừa qua, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận những ca sốt xuất huyết Dengue nặng, diễn biến phức tạp với nhiều dấu hiệu cảnh báo và biến chứng nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao.
Tỉnh Quảng Bình có số ca mắc sốt xuất huyết đã vượt mốc trên 5.000 ca bệnh và bệnh nhân nặng đầu tiên đã tử vong được ghi nhận là trường hợp cháu bé 5 tuổi.
Bộ Y tế lưu ý các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cuối tập trung nguồn lực để thu dung, điều trị những trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng. Trong đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 và TP.HCM sẽ hỗ trợ 21 tỉnh.
Không phải tất cả bệnh nhân sốt xuất huyết đều phải nhập viện. Tuy nhiên nếu bệnh nhân đau đầu, không ăn được và nôn nhiều thì cần phải nhập viện lập tức.
Hiện nay số ca nhập viện do sốt xuất huyết Dengue đang tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2022 sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch, đỉnh dịch rơi vào tuần thứ 25-26 của năm (khoảng tháng 6-7).
Từ thống kê cho thấy số ca sốt xuất huyết gia tăng, nhất là ở trẻ em, ngành y tế Bình Dương khuyến cáo người dân không chủ quan, tránh nhầm lẫn với bệnh khác khi có biểu hiện tương tự.