Sóng gió không buông tha YG: 2 nhóm “át chủ bài” lao đao vì mất thành viên do scandal, tương lai công ty biết dựa vào ai?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 12/06/2019

Việc 2 thành viên thuộc 2 nhóm nhạc chủ chốt rời nhóm vì scandal đang đẩy YG Entertainment vào thế khó.

Chẳng hề sai khi nói năm 2019 là năm hạn của YG Entertainment. Đầu năm 2019, vì nghi án hối lộ cảnh sát, môi giới mại dâm,… mà Seungri phải rời Big Bang. Ngày hôm nay (12/6), lại đến lượt B.I – trưởng nhóm iKON thông báo rời nhóm, thừa nhận mình từng có ý định sử dụng chất cấm trong quá khứ sau khi anh bị Dispatch tố mua cần sa và chất gây nghiện LSD vào năm 2016 nhưng không bị điều tra.

Sóng gió không buông tha YG: 2 nhóm “át chủ bài” lao đao vì mất thành viên do scandal, tương lai công ty biết dựa vào ai? - Ảnh 1.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, hết Seungri rời Big Bang lại đến lượt B.I rút lui khỏi iKON vì scandal

Trong Big Bang, Seungri có thể không phải là thành viên nổi bật nhất nhưng sự ra đi của anh cũng làm tương lai nhóm trở nên vô cùng khó nói. Tuy nhiên iKON lại càng nguy cấp hơn vì B.I không những là leader mà còn phụ trách âm nhạc của nhóm nên mất nam idol này, nhóm nhạc này chẳng khác gì "rắn mất đầu".

Sự rút lui của Seungri và B.I không chỉ ảnh hưởng đến nhóm nhạc của họ mà còn là đòn giáng mạnh vào YG Entertainment – công ty vốn lao đao cả về tài chính lẫn danh tiếng vì những lùm xùm không hồi kết kéo dài bấy lâu nay. Đáng chú ý, Big Bang và iKON là 2 nhóm nhạc chủ lực của YG. Sức ảnh hưởng của Big Bang là điều không ai có thể phủ nhận, còn iKON là nhóm nhạc đang lên từ hit "Love Scenario", doanh thu từ các tour diễn của họ đóng góp khá nhiều vào lợi nhuận của YG. Hiện tại tương lai 2 nhóm nhạc đều mờ mịt, công ty cũng đối mặt với khả năng thất thu nguồn lợi lớn.

Trong tình trạng YG khốn khổ vì 2 "át chủ bài" bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không ít người đạt ra câu hỏi từ nay ai có thể gánh vác YG?

WINNER

WINNER đã từng được kì vọng trở thành "hậu duệ Big Bang" khi debut vào năm 2014, tuy nhiên họ đã đánh mất thời điểm "vàng" để nổi tiếng do vắng bóng quá lâu và mất đi 1 thành viên. Dù WINNER có sự trở lại khá thành công với ca khúc "Really Really" (2017) nhưng bài hát này vẫn không đủ sức đưa họ trở thành nhóm nhạc hàng đầu.

Sóng gió không buông tha YG: 2 nhóm “át chủ bài” lao đao vì mất thành viên do scandal, tương lai công ty biết dựa vào ai? - Ảnh 2.

WINNER đã bỏ lỡ thời điểm vàng để trở thành nhóm nhạc hàng đầu

So với iKON, WINNER cũng bị cho là phần nào lép vế hơn bởi sau "Love Scenario" (2018), nhóm nhạc 7 người "phất" lên trông thấy, thậm chí còn giành daesang Bài hát của năm. Trong khi đó những lần comeback hậu "Really Really" của WINNER chỉ đạt kết quả thường thường bậc trung, không đủ sức giúp họ trở thành "gà chiến" YG.

Đã thế Jinwoo – người lớn tuổi nhất WINNER còn sắp phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều đó có nghĩa là nhóm sẽ phải hoạt động với tình trạng thiếu thành viên trong 1 thời gian dài, thậm chí tập trung solo nên lại càng khó bật lên để trở thành thế lực mới gồng gánh công ty.

Sóng gió không buông tha YG: 2 nhóm “át chủ bài” lao đao vì mất thành viên do scandal, tương lai công ty biết dựa vào ai? - Ảnh 3.

Các thành viên WINNER sắp phải nhập ngũ nên họ không còn nhiều cơ hội trở thành nhóm nhạc "gồng gánh" công ty

Lee Hi

Lee Hi chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng, bằng chứng là dù nữ ca sĩ comeback đúng vào thời điểm YG đang "ngập ngụa" trong scandal nhưng ca khúc mới của cô vẫn đứng đầu các BXH nhạc số lớn của Hàn. Thế nhưng không nhiều người lạc quan vào khả năng "gánh team" của Lee Hi vì chủ nhân hit "Breathe" không tạo ra giá trị lợi nhuận cao như những nghệ sĩ khác ở YG.

Dù Lee Hi mạnh về nhạc số nhưng đáng tiếc là lĩnh vực này lại không đem lại lợi nhuận lớn như bán album và thực hiện các tour diễn "dài hơi". Album mới nhất của nữ ca sĩ mang tên "24oC" ra mắt vào ngày 31/5 nhưng đến thời điểm này mới chỉ "tẩu tán" được 2,295 bản – 1 con số vô cùng khiêm tốn. Lee Hi cũng chưa tổ chức concert cá nhân nào nên càng khó đánh giá về nguồn lợi cô có thể đem về.

Sóng gió không buông tha YG: 2 nhóm “át chủ bài” lao đao vì mất thành viên do scandal, tương lai công ty biết dựa vào ai? - Ảnh 4.

Lee Hi mạnh về nhạc số nhưng lại không tạo ra nhiều lợi nhuận từ bán album và các tour diễn

Akdong Musician (AKMU)

AKMU cũng là bộ đôi ca sĩ được yêu mến vì âm nhạc hợp gu người Hàn, từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ tại các lễ trao giải trong nước. Khá may mắn cho YG khi thành viên Chanhyuk cũng vừa quay lại sau thời gian phục vụ trong quân ngũ nên khả năng AKMU được comeback "cứu nguy" cho công ty sẽ sớm xảy ra.

Sóng gió không buông tha YG: 2 nhóm “át chủ bài” lao đao vì mất thành viên do scandal, tương lai công ty biết dựa vào ai? - Ảnh 5.

Âm nhạc AKMU được đông đảo công chúng ưa thích

Thế nhưng khả năng gánh vác công ty của AKMU cũng không được đánh giá cao vì bộ đôi này cũng chỉ làm tốt ở mảng nhạc số. Ở mảng album, "Play" (2017) là đĩa cứng có doanh số cao nhất của nhóm nhưng cũng chỉ tiêu thụ được 36,522 bản. AKMU có thể giúp YG "vớt vát" lại danh tiếng đang bị hủy hoại trong mắt công chúng bằng âm nhạc văn minh, nghiêm túc, nhưng về mặt thương mại thì nhóm chưa thể trở thành "công thần" của công ty.

BLACKPINK

Có lẽ trong thời điểm nguy nan hiện tại BLACKPINK là "cứu cánh" cuối cùng của YG. Dù mới debut được 3 năm nhưng nhóm nhạc này đã thể hiện sự vượt trội về danh tiếng và giá trị thương mại, hoàn toàn có thể "gánh team".

Sóng gió không buông tha YG: 2 nhóm “át chủ bài” lao đao vì mất thành viên do scandal, tương lai công ty biết dựa vào ai? - Ảnh 6.

BLACKPINK là hi vọng lớn nhất của YG trong thời điểm hiện tại

Về danh tiếng, BLACKPINK hiện được coi là nhóm nữ hàng đầu Kpop. Cả 4 cô gái đã đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tại Hàn Quốc 6 tháng liên tiếp. Tính đến thời điểm hiện tại, họ là girlgroup Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên BXH Billboard 200 và Hot 100, girlgroup đầu tiên được đặt chân đến lễ hội âm nhạc Coachella danh tiếng ở Mỹ hay những show truyền hình nổi tiếng như Good Morning America, Late Late Show with James Corden,… 4 cô gái cũng được gọi với danh xưng "nữ hoàng Youtube" với chuỗi MV có lượt view khổng lồ đứng đầu Kpop.

Những thành tích trên khiến giá trị thương mại của BLACKPINK trở nên vô cùng lớn, bởi nếu các nhãn hàng muốn mời nhóm, họ sẽ phải bỏ ra một khoản phí lớn. Bản thân BLACKPINK cũng đem về cho YG nguồn lợi nhuận khổng lồ từ các tour diễn nước ngoài. Theo báo Hankyung, chỉ riêng chuỗi concert của BLACKPINK ở Đông Nam Á đã thu về 8,7 triệu USD trong quý 1/2019. Lượng view Youtube – điều nhiều người cho rằng không có giá trị cũng đem lại cho công ty 2 triệu USD, phần lớn đến từ chuỗi MV có lượt xem kỉ lục của nhóm nhạc 4 người.

Sóng gió không buông tha YG: 2 nhóm “át chủ bài” lao đao vì mất thành viên do scandal, tương lai công ty biết dựa vào ai? - Ảnh 7.

BLACKPINK đem lại lợi nhuận vô cùng lớn cho YG

Tạm kết

Sự ra đi của 2 thành viên thuộc 2 nhóm nhạc "át chủ bài" trong 1 khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ khiến tình hình của YG thêm khốn đốn. Hiện tại, công ty có thể dựa vào BLACKPINK vì vị thế đang lên như "diều gặp gió" của nhóm nữ này, tuy nhiên đây sẽ không phải là "cứu cánh" lâu dài vì tuổi thọ của idol nữ thường không cao như các nhóm nhạc nam.

Sắp tới, YG sẽ cho ra mắt nhóm nam mới mang tên TREASURE 13, dù vậy để có thể khẳng định tên tuổi trong thời điểm YG mất điểm trầm trọng vì chuỗi scandal không hồi kết cũng là thử thách khó nhằn với tân binh này chứ chưa nói đến việc họ có thể "cứu" công ty hay không.