Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào?

Thúy Nga - SJ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 30/06/2019

Dù đã có những manh mối rằng Sơn Tùng M-TP sẽ xuất hiện cùng huyền thoại làng rap thế giới, nhưng sản phẩm chính thức của hai cái tên Việt – Mỹ có tên “Hãy trao cho anh” vẫn khiến khán giả Vpop phải bất ngờ. Phép cộng lần đầu tiên diễn ra tại Vpop sẽ mang đến viễn cảnh nào cho Vpop?

Ngày 11/12/2018, trên trang cá nhân của rapper người Mỹ Snoop Dogg bỗng xuất hiện một vài đoạn video cho thấy anh đang chuẩn bị cho ra mắt dự án âm nhạc mới. Điều gây chú ý chính là sự có mặt của Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ vốn quen với trò "ẩn thân" và mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần trong dịp ra sản phẩm mới. Tuy không trực tiếp xác nhận nhưng những lời úp mở này của hai người gần như đã khẳng định về việc có thể sẽ có một sản phẩm âm nhạc mới hợp tác từ đôi bên ra mắt trong thời gian tới.

Sau đoạn video ngắn ngủi này, Sơn Tùng M-TP lại tiếp tục im hơi lặng tiếng cho đến khi chính thức lộ diện với ca khúc "Hãy trao cho anh" vào ngày 1/7 tới đây. Điều này gây bất ngờ lớn với khán giả vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử V-Pop có một ca sĩ Việt Nam kết hợp với một rapper đình đám Âu Mỹ. Nhìn theo một chiều hướng rộng hơn, nó sẽ không chỉ là sự hợp tác đơn thuần mà còn có rất nhiều viễn cảnh đến sau sự hợp tác này.

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào? - Ảnh 1.

Snoop Dogg - Huyền thoại rap "lắm tài nhiều tật" vươn lên từ "bùn lầy"

Calvin Cordozar Broadus, Jr. , thường được biết đến với nghệ danh Snoop Dogg, là một rapper, diễn viên kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng tại Mỹ. Sinh năm 1971, vào nghề năm 1992, với 25 năm tuổi nghề Snoop Dogg được coi là huyền thoại của dòng gangsta rap trên đất Mỹ cũng như toàn thế giới.

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào? - Ảnh 2.

Snoop Dogg

Trong suốt sự nghiệp của mình, Snoop Dogg đã gây dựng lên một cơ đồ hoành tráng và danh tiếng mà bất kể kẻ làm nghệ thuật nào cũng đều mơ ước tới. Nổi danh ngay từ album đầu tay là "Doggystyle", Snoop Dogg đã lập nên kỷ lục là nghệ sĩ debut với album hip-hop bán chạy nhất - hơn 800 nghìn bản được bán ra trong tuần đầu tiên tính riêng tại Mỹ. Album debut này đã đạt no.1 Billboard 200, nằm trong số những album thuộc thể loại rap/hiphop vĩ đại nhất mọi thời đại đưa tên tuổi Snoop Dogg đến với công chúng một cách rộng rãi.

Kể về những gì mà rapper người Mỹ này đã gây dựng trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình tính riêng trong mảng âm nhạc là cả một chuỗi dài những thành tích mà không phải ai cũng có thể đạt được. Tính đến nay, với 16 album phòng thu, 4 album hợp tác, 127 single và rất nhiều những album tổng hợp cũng như các bản phối, Dogg đã bán được tổng cộng 23 triệu album tính riêng tại thị trường Mỹ và hơn 35 triệu album trên toàn thế giới. Sự nghiệp âm nhạc đồ sộ này đã mang lại cho Snoop Dogg 17 đề cử Grammy và ghi tên mình vào đại lộ danh vọng ngày 19/11/2018.

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào? - Ảnh 3.

Huyền thoại rapper được nhiều người sùng bái

Với một nghệ sĩ thích thể nghiệm những điều mới lạ như Snoop Dogg có lẽ thay đổi âm nhạc thôi là chưa đủ. Có lẽ rằng rapper người Mỹ này đang đi tìm những cá tính âm nhạc đặc sắc cùng kết hợp để cho ra những sản phẩm âm nhạc độc đáo hơn. Và Sơn Tùng M-TP chính là cái tên độc đáo nhất mà ông tìm thấy ở thị trường Việt Nam để nhận lời hợp tác.

Sơn Tùng M-TP - Kẻ đón đầu xu thế, một cá tính độc nhất vô nhị trong làng nhạc Việt

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào? - Ảnh 4.

Sẽ không có gì để bàn cãi khi nói rằng Sơn Tùng M-TP là một trong những cái tên nổi tiếng nhất của làng nhạc Việt hiện nay. Xuất thân từ underground, chàng ca sĩ sinh năm 1994 chỉ mất đúng mấy năm để đi từ "thế giới ngầm" ra ánh sáng, rồi dùng chính thứ âm nhạc riêng của mình để đạt được vị trí như bây giờ.

Người ta hay nhắc đến Sơn Tùng M-TP từ nhiều luồng ý kiến trái chiều nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng, danh tiếng cũng như những gì nam ca sĩ đã làm được cho làng nhạc Việt. Từ một chàng trai cấp ba đam mê ca hát ra mắt với cú hit "Cơn mưa ngang qua", tính đến nay với gia tài âm nhạc của mình Sơn Tùng M-TP đã xây dựng được một chỗ đứng vững chắc đáng ngưỡng mộ mà mỗi một lần ra mắt sản phẩm âm nhạc là một lần gây được tiếng vang và lôi kéo sự quan tâm của khán giả. Suy cho cùng Sơn Tùng M-TP và âm nhạc của mình có thể bị tranh cãi nhưng không thể bị phủ nhận.

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào? - Ảnh 5.

Sơn Tùng M-TP và âm nhạc của mình có thể bị tranh cãi nhưng không thể bị phủ nhận

Không chỉ có tài năng và cá tính âm nhạc khác biệt, Sơn Tùng M-TP còn là con ong chăm chỉ luôn nỗ lực tìm cách làm mới âm nhạc của mình, tạo dựng sự khác biệt bằng những điều chưa ai làm rồi đạt được những thứ chưa ai đạt được. Sự đổi mới trong phong cách âm nhạc được thể hiện rất rõ trong những sản phẩm gần đây của nam ca sĩ, đặc biệt là ở "Lạc Trôi" và "Chạy ngay đi".

Nếu "Lạc Trôi" là ca khúc được phối theo phong cách EDM với dòng nhạc Future Bass thịnh hành được khéo léo lồng vào đó chất liệu dân tộc với tiếng đàn tranh, sáo đan xen giữa những giai điệu điện tử thì "Chạy ngay đi" lại là một thử nghiệm mới mẻ khác với dòng nhạc hip-hop pha với R&B.

Với "Hãy trao cho anh", Sơn Tùng M-TP tiếp tục sử dụng những yếu tố đặc trưng của thể loại âm nhạc Latin vào trong sản phẩm của mình. Làn sóng Latin đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong vài năm trở lại đây và không chỉ lan tỏa ở riêng trong khu vực châu Mĩ mà thậm chí Kpop cũng có những sản phẩm mang hơi hướng Latin. Tuy phổ biến là thế nhưng Latin vẫn là một màu sắc hiếm hoi trên thị trường âm nhạc Việt Nam, và Sơn Tùng M-TP lại một lần nữa trở thành người đón đầu trào lưu Latin tại Vpop.

Với tài năng và phong cách khác biệt, luôn là kẻ đón đầu xu hướng, tìm tòi những thứ mới lạ để "thay áo mới"cho âm nhạc, có lẽ tất cả điều này chính là nguyên nhân khiến Snoop Dogg gật đầu với Sơn Tùng M-TP chứ không phải ai khác.

"Phản ứng hóa học" Sơn Tùng M-TP x Snoop Dogg có thể mở ra viễn cảnh nào cho Vpop?

Sự hợp tác âm nhạc mang tầm quốc tế có lẽ không còn quá xa lạ trong các làng giải trí. Tuy nhiên, đối với thị trường châu Á thì những cú bắt tay với những ông lớn Âu - Mỹ vẫn còn khá mới mẻ. Chỉ trong những năm gần đây, Kpop đã cho thấy một giai đoạn chuyển mình rõ rệt được chứng minh bằng những dự án hợp tác mang tầm quốc tế thực sự. Âm nhạc của họ đã thể hiện được sức hút và sự phổ biến toàn cầu.

Nói về những sự hợp tác trước đây có thể kể đến một vài cái tên như Pixie Lott và GD&TOP, 2NE1 và Will.I.Am, PSY và Snoop Dogg, Lay và Alan Walker, CL (2NE1) và Black Eyed Peas… Đặc biệt gần đây nhất là việc BTS, nhóm nhạc hàng đầu Kpop hiện nay kết hợp với Steve Aoki, Nicky Minaj và Halsey. Nhóm nhạc nữ BLACKPINK cũng đã kết hợp với nữ ca sĩ tỉ view Dua Lipa trong ca khúc "Kiss and make up", ca khúc này đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc Kpop có số lượt stream cao nhất trên nền tảng âm nhạc Spotify.

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào? - Ảnh 6.

"Kiss and make up" mang đến nhiều thành tích cho cả DUA LIPA lẫn BLACKPINK


Thị trường US-UK là nơi mà tất cả các nghệ sĩ đều hướng đến, là vùng đất màu mỡ để nuôi dưỡng âm nhạc, phát triển sự nghiệp cũng như để đưa tên tuổi của mình vươn tầm thế giới được mọi người biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều này do việc "đơn thương độc mã xông vào đất người" là chuyện vô cùng khó khăn khi mà thị trường âm nhạc Âu Mỹ vốn nổi tiếng là "khó tính" với nhân tài nhiều vô kể. Đến cả một thị trường âm nhạc lớn như Hàn Quốc cũng phải trầy trật để chạm vào được "giấc mơ Mỹ" thì việc Sơn Tùng M-TP có cơ hội hợp tác với một nghệ sĩ nổi tiếng như Snoop Dogg có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Kết quả đầu tiên có được từ phản ứng hóa học của sự hợp tác này chính là sự công nhận. Sơn Tùng M-TP đã làm được một điều mà chưa ai làm được từ trước đến nay. Snoop Dogg nói chính xác là một cái tên lớn. Những trường hợp nghệ sĩ châu Á mà rapper người Mỹ này kết hợp cùng rất hiếm hoi, trong đó chỉ có PSY- một nghệ sĩ nổi tiếng vượt biên giới Hàn Quốc với hit Gangnam Style gây bão toàn cầu và nhóm nhạc nữ Blush của Hong Kong. Điều này cho thấy Snoop Dogg đánh giá cao âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, vì trên cả một ca sĩ, Sơn Tùng M-TP còn là một producer tự sáng tác và tự hát nhạc của mình với tài năng được công nhận. Đây là một sự bảo chứng âm nhạc không dễ gì có được.

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào? - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Snoop Dogg nói một cách bao quát hơn chính là sự hội nhập giữa hai nền âm nhạc còn khá xa lạ với nhau. Âm nhạc Việt Nam gần đây đã có những dấu hiệu phát triển tích cực khi mà ngày càng có nhiều sản phẩm âm nhạc độc đáo, chất lượng được trình làng. Có thể nói Vpop đang trong một giai đoạn phát triển "thịnh" với sự chuyển mình rõ ràng trong việc bắt kịp xu hướng thế giới. Vpop cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của giới underground với những cái tên mới nổi.

Sở dĩ những năm gần đây underground phát triển mạnh mẽ đến vậy là do những người làm nhạc trong giới underground đa số đều là những người trẻ tuổi. Họ có sự nhạy bén với xu hướng âm nhạc thế giới cộng với tài năng và sự sáng tạo không bị bó buộc bởi bất cứ quy chuẩn nào giúp họ làm ra những sản phẩm âm nhạc độc đáo và chất lượng không thua kém gì âm nhạc chính thống.

Tuy nhiên, nếu hi vọng rằng qua màn hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và Snoop Dogg mà Vpop đã được cả thế giới chú ý đến thì có lẽ lại là điều quá lạc quan.

Một ca khúc, một lần kết hợp có đủ để thay đổi vị thế của nhạc Việt trên phạm vi thế giới hay không? Câu trả lời là không. Năm 2012, khi PSY làm mưa làm gió toàn thế giới với siêu hit "Gangnam Style", nam nghệ sĩ người Hàn Quốc cũng đã có một màn kết hợp với chính Snoop Dogg trong ca khúc "Hangover". Không che giấu tham vọng đưa văn hóa Kpop ra toàn thế giới với hàng loạt dự án hậu "Gangnam Style", thế nhưng bản thân PSY cũng đã dính phải lời nguyền "one hit wonder" và Kpop một lần nữa chìm nghỉm cho đến năm 2017. PSY – người có trong tay một ca khúc chễm chệ tại vị trí số 1 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100, sau lưng là một đế chế giải trí đình đám nhưng cũng không thể mang Kpop tiến sâu hơn được vào thị trường Âu Mỹ, vậy thì Sơn Tùng M-TP đơn thương độc mã với một ca khúc chưa biết thành bại làm sao có thể kéo cả Vpop đi cùng?

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg bắt tay: Sự hợp tác có-một-không-hai này có thể mang đến Vpop viễn cảnh nào? - Ảnh 8.

Snoop Dogg từng kết hợp với PSY trong ca khúc "Hangover"

Tại một góc nhìn khác, màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP với Snoop Dogg trong ca khúc "Hãy trao cho anh" dù không thể kéo cả Vpop đi ra thế giới nhưng lại có thể khiến cho nghệ sĩ và khán giả quốc tế có cái nhìn rộng mở hơn về một nền âm nhạc vốn chưa có chỗ đứng trên bản đồ giải trí toàn cầu.

Trước đó, thành tích ấn tượng của MV "Chạy ngay đi" – vượt qua MV "DNA" (BTS) để trở thành MV có lượt xem trong 24h đầu cao nhất trên nền tảng Youtube cũng đã khiến khán giả một phen ngạc nhiên. Với ca khúc "Hãy trao cho anh" sắp tới, Sơn Tùng M-TP còn được kì vọng sẽ phá được kỉ lục của BLACKPINK ở hạng mục lượt xem công chiếu sớm (premiere). Đây là điều hoàn toàn khả quan khi mà MV "Chạy ngay đi" chỉ tốn 18 phút để đạt đến 1 triệu lượt xem, còn tất cả Sky đều đang háo hức lập thêm những kỉ lục cho lần trở lại trong đại này của thần tượng.

Youtube mang đến một cuộc đua công bằng cho tất cả mọi nghệ sĩ trên toàn cầu, và Sơn Tùng M-TP, một nghệ sĩ Việt Nam không hề bị chới với trong cuộc đua đó. Điều này mở ra cơ hội hợp tác cho không chỉ Sơn Tùng M-TP mà cả những ca sĩ Vpop khác, nếu như những ca sĩ này có đường hướng vươn ra thế giới với gu âm nhạc gần hơn với âm nhạc thế giới hiện hành.

Dễ thấy rằng âm nhạc Việt Nam cần thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những bản nhạc ballad buồn, những cuộc thử nghiệm lột xác thất bại khiến nghệ sĩ ngay lập tức quay về với hình tượng cũ. Để làm được điều đó, cần có những cú hích làm thay đổi tư duy và phá đi giới hạn trong tâm trí của những nghệ sĩ – đặc biệt là nghệ sĩ trẻ - hoạt động tại Vpop.

Tạm kết

Lâu nay chúng ta vẫn thường xem thị trường Hàn Quốc là đích đến xa nhất, chưa từng một ai mơ tưởng đến việc có thể bắt tay với một nghệ sĩ đình đám Âu Mỹ để tạo nên một "đứa con" chung. Vậy mà Sơn Tùng M-TP đã biến điều không thể thành có thể, không có lý do gì để chúng ta không mong đợi vào những màn hợp tác quốc tế khác vào một ngày không xa. Hành trình mang nhạc Việt nhích dần lên tiệm cận với âm nhạc thế giới đã có người dẫn đầu, thì việc có người theo sau chỉ còn là vấn đề sớm muộn.