Sơn Trà trở thành quận xanh thứ 2 ở Đà Nẵng, toàn thành phố chỉ còn 38 điểm phong tỏa cứng

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 22:38 17/09/2021

Ngày 17/9, Sơn Trà đã chính thức trở thành quận thứ 2 của TP Đà Nẵng được công nhận là vùng xanh toàn quận (không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng 14 ngày qua và không còn khu vực phong tỏa cứng).

Theo đó, hiện UBND quận Sơn Trà có 111 vùng, trong đó toàn bộ đều là vùng xanh, do đó được đánh giá toàn quận là vùng xanh.

Trước đó, ngày 14/9, quận Ngũ Hành Sơn là quận đầu tiên của Đà Nẵng được công nhận là quận xanh.

Được biết, quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà là 2 quận liền kề nhau (tuyến đường phân chia là Nguyễn Văn Thoại). Với quyết định này, người dân sinh sống trong các phường thuộc quận Sơn Trà sẽ được thụ hưởng những quy định nới lỏng cho vùng xanh do UBND TP. Đà Nẵng quy định.

Theo đó, người dân được ra khỏi nhà để tham gia nhiều hoạt động như vùng vàng và các hoạt động được bổ sung thêm theo quy định (theo quy mô cấp phường, xã trở lên khi 14 ngày liên tục không có ca bệnh nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và liên vùng xanh, tức là nhiều vùng xanh cấp phường, quận liền kề nhau).

Sơn Trà trở thành quận xanh thứ 2 ở Đà Nẵng, toàn thành phố chỉ còn 38 điểm phong tỏa cứng - Ảnh 1.

Sơn Trà trở thành quận xanh thứ 2 ở Đà Nẵng khi không phát hiện ca Covid-19 cộng đồng trong 14 ngày

Cụ thể, hoạt động siêu thị; chuỗi cửa hàng tiện lợi (chuỗi siêu thị mini), chợ truyền thống được bán hàng trực tiếp cho người dân trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh. Mỗi hộ gia đình được 1 người lựa chọn đi siêu thị hoặc đi chợ, với tần suất 3 ngày/lần.

Các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa điện, nước dân sinh; cơ sở phát hành xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, cửa hàng máy vi tính, cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và vật tư nông nghiệp được phép hoạt động. Mỗi hộ gia đình được 1 người được đi mua hàng, sử dụng dịch vụ trực tiếp trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh.

Hiện, Đà Nẵng đang có 33/56 xã, phường được công nhận vùng xanh. Cụ thể, quận xanh Sơn Trà có 7 phường, gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông. Quận xanh Ngũ Hành Sơn có 4 phường, gồm Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ.

Huyện Hòa Vang có 9 xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh. Quận Hải Châu có 5 phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên.

Quận Thanh Khê có 5 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà. Quận Cẩm Lệ có 2 phường, gồm Khuê Trung, Hòa Thọ Tây và quận Liên Chiểu có phường Hòa Khánh Bắc.

Cũng trong tối nay (17/9), Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ghi nhận 8 ca Covid-19. Trong đó có 2 ca cách ly tập trung, 5 trường hợp cách ly tạm thời tại nhà và bệnh nhân ngoài cộng đồng được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình và hiện vẫn chưa xác định rõ nguồn lây.

Đặc biệt, có 6/8 ca mới trong ngày 17/9 được ghi nhận tại khu vực kiệt 90 đường, đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Tính từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.604 ca mắc Covid-19.

Sơn Trà trở thành quận xanh thứ 2 ở Đà Nẵng, toàn thành phố chỉ còn 38 điểm phong tỏa cứng - Ảnh 2.

Hiện Đà Nẵng có 2 quận xanh liền kề là Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn

Trong ngày, Đà Nẵng cũng đã công bố khỏi Covid-19 cho 80 bệnh nhân. Từ ngày 25/8 đến nay, có 2.185 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

24h qua, có thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng tử vong, cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay, có 61 trường hợp tử vong.

Hôm nay, ngành y tế phát hiện thêm 25 F1, 47 F2 và 27 người về từ vùng dịch. Thành phố hiện có 24 cơ sở cách ly tập trung, đang thực hiện cách ly tập trung 845 người.

Hiện, các bệnh viện đang điều trị cho 1.016 bệnh nhân Covid-19 (Bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía tây thành phố: 916 ca, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang: 43 ca và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: 57 ca), trong đó có 45 ca bệnh nặng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố đang có 38 điểm phong tỏa cứng (vùng đỏ) với 4.124 hộ và 14.973 nhân khẩu, trong đó quận Hải Châu 10 điểm với 535 hộ và 2.035 nhân khẩu, quận Thanh Khê 9 điểm với 2.313 hộ và 8.898 nhân khẩu, quận Liên Chiểu 10 điểm với 829 hộ và 2.433 nhân khẩu, quận Cẩm Lệ 8 điểm với 407 hộ và 1.466 nhân khẩu, huyện Hòa Vang 1 điểm với 40 hộ và 141 nhân khẩu.