Soi 15 "trứng phục sinh" của "Shazam": Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel

NGỌC KING, Theo Helino 15:59 08/04/2019

"Shazam" chứa nhiều chi tiết thú vị không chỉ dành riêng cho fan DC mà "nhà hàng xóm" Marvel cũng phải bật cười.

Shazam! (Siêu Anh Hùng Shazam) là bộ phim siêu anh hùng tiếp theo của DC đi theo tông màu tươi sáng khi khai thác nhân vật cùng tên vốn là một cậu bé dưới lốt nam nhi. Hài hước, trẻ con và nhẹ nhàng, bộ phim còn chứa đựng nhiều tình tiết thú vị ẩn giấu như những "Trứng Phục Sinh" chờ đợi khán giả khám phá.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Cân nhắc trước khi đọc.)

1. Trường trung học Fawcett

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 1.

Ngôi trường mà Billy Batson (Asther Angel) theo học cũng chính là tên nhà xuất bản đầu tiên của Captain Marvel (tên ban đầu của Shazam). Fawcett Comics là nơi ra đời những tập đầu tiên của Captain Marvel mà mãi vài thập kỷ sau mới được biết tới với tên gọi Shazam.

2. C. C. Beck

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 2.

Tác giả C. C. Beck

Cha của Billy Batson trong phim tên là C. C. Batson. Đây là lời tri ân gửi tới họa sĩ C. C. Beck - người cùng với Bill Parker đồng sáng lập ra nhân vật này.

3. Cô Glover

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 3.

Trong truyện cũng như phim, đây là cô nhân viên xã hội luôn yêu mến và cảm thương cho số phận của Billy Batson và mong muốn em tìm được một mái ấm mãi mãi. Tuy nhiên trong phim thì cô Glover đã được trẻ hóa và đóng bởi một diễn viên da màu.

4. Hổ Tawky Tawny

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 4.

Nguyên tác thì Billy và Gia đình Shazam có một người bạn đặc biệt là chú hổ biết nói Tawky Tawny. Dù không trực tiếp xuất hiện trong phim nhưng không ít lần hình ảnh hổ được nhắc đến, từ việc cậu nhóc Batson hồi nhỏ nhất quyết đòi mẹ thắng được con hổ trong trò chơi phi tiêu cho tới huy hiệu hình hổ trên cặp của cậu.

5. Áo có logo DC

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 5.

Áo phông Wonder Woman của Freddy trong một cảnh của "Shazam!".

Là một fan cuồng siêu anh hùng, Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) không từ bỏ cơ hội nào để chứng tỏ đam mê mãnh liệt của mình. Đặc biệt cậu nhóc này sở hữu hàng tá áo phông có in logo của các siêu anh hùng DC từ Superman, Wonder Woman, Batman cho tới Aquaman trong after-credit cuối phim.

6. Bộ phim Big của Tom Hanks

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 6.

Nhiều người chia sẻ rằng Shazam! giống như phiên bản siêu anh hùng của bộ phim Big (1988). Hình ảnh đuổi bắt và chạy qua phím đàn giữa Shazam (Zachary Levi) và Sivana (Mark Strong) gợi nhắc đến cảnh phim kinh điển giữa Tom Hanks và Robert Loggia khi cùng chơi bản Chopsticks. Đó là chưa kể hội chợ trong Big và Shazam rất giống nhau.

7. Galaxy Broadcasting

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 7.

Khi Sivana xem thời sự và phát hiện ra mối liên hệ giữa Billy, Freddy và Shazam, TV liền chuyển sang Galaxy Broadcasting – một đài truyền hình nổi tiếng trong truyện tranh DC. Vào thập niên 70, Clark Kent (Superman) đã làm nhà báo tại đó. Điều thú vị là Galaxy được công thần của Marvel là Jack Kirby tạo ra khi ông còn làm việc cho DC vào những năm 70.

8. Gợi nhắc bộ phim Quyền Anh Rocky

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 8.

Cảnh phim Freddy và Shazam ngồi trên các bậc thang dẫn tới Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia khiến fan của Rocky (1976) - bộ phim kinh điển của Sylvester Stallone - phải phì cười vì câu đùa nhây của hai cậu bé. Không chỉ cùng lấy bối cảnh tại Philadelphia như Rocky, Shazam! còn sử dụng bài hát Eye Of The Tiger vừa gợi nhắc nhạc phim của Rocky, vừa nhắc lại hình ảnh chú hổ Tawky Tawny.

9. Nhắc tới 7 Deadly Sins trong truyện tranh

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 9.

Tạo hình 7 Deadly Sins trong nguyên tác

Trong lúc đánh nhau, Shazam nhận ra nếu cả 7 con quỷ đều thoát ra thì Sivana không còn siêu năng lực nữa. Anh chàng bèn khích tướng để con quỷ cuối cùng là Envy (Ghen Tị) rời bỏ vật chủ. Trong lúc huyên thiên, Shazam có nói rằng 7 Deadly Sins (7 Mối Tội Đầu) lẽ ra phải "nóng bỏng hơn". Chi tiết gợi nhắc tới nguyên tác, nhóm phản diện này có tạo hình khá "trai xinh, gái đẹp" chứ không phải những con quỷ gớm ghiếc màu xám xịt bởi kinh phí phim hạn hẹp.

10. Gia đình Shazam

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 10.

Những ai chưa từng đọc qua truyện tranh hẳn sẽ bất ngờ khi 5 anh chị em không cùng huyết thống của Billy Batson gồm Mary Bromfield, Freddy Freeman, Darla Dudley, Pedro Peña và Eugene Choi được Shazam chia sẻ sức mạnh. Thực tế thì nhóm nhân vật khá nổi tiếng trong nguyên tác và thường xuyên chiến đấu bên cạnh người anh em.

11. "Đá xeo" Batman v Superman: Dawn of Justice

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 11.

Trong một cảnh phim, Shazam và Sivana đang choảng nhau giữa không trung thì một cậu bé đứng ở cửa sổ tòa cao ốc gần đó đã chứng kiến tất cả. Điểm thú vị là cậu bé đang cầm 2 mô hình Batman và Superman đánh nhau hệt như trong Batman v Superman: Dawn of Justice.

12. Hé lộ ác nhân Mr. Mind

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 12.

Con sâu biết nói trong after-credit của Shazam! hóa ra là một ác nhân sừng sỏ của DC với biệt danh Mr. Mind. Trong nguyên tác truyện tranh, sinh vật siêu thông minh này có nguồn gốc từ ngoài vũ trụ và từng lập ra nhóm Monster Society of Evil với Sivana là một trong các thành viên chủ chốt. Giờ thì bạn biết rồi đấy, Shazam có thể sẽ phải chiến đấu với một con sâu biết nói ngoài hành tinh trong phần tiếp theo.

13. Nhắc sơ về Black Adam

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 13.

Trước khi truyền sức mạnh cho Billy Batson, phù thủy Shazam (Djimon Hounsou) từng nhắc tới một "Nhà Vô Địch" được chọn lựa quá vội vã từ thời Ai Cập Cổ Đại. Gã chính là kẻ giải phóng cho 7 Deadly Sins để tàn phá thế giới. Nhân vật này chính là Black Adam - kẻ thù lớn nhất của Shazam - vốn được DC giao cho Dwayne Johnson.

14. "Đá xéo" biệt danh của các siêu anh hùng Marvel

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 14.

Một trong số các biệt danh Freddy đặt cho Shazam là Captain Sparklefingers (Đội trưởng Ngón tay tí tách). Cái tên nghe có vẻ hài hước nhưng thực chất khá "thâm" khi "đá xéo" Captain Marvel. Trong loạt truyện của Kelly Sue DeConnick, nữ siêu anh hùng của Brie Larson từng có biệt danh là Princess Sparklefists (Công chúa Nắm đấm tí tách). Ngoài ra, chữ Captain còn hàm ý biệt danh Captain Marvel vốn trước kia thuộc về Shazam.

Trong lúc chạy trốn Sivana vào hội chợ, Freddy lại gọi Shazam là Zaptain America (Điện trưởng Mỹ). Không quá khó để fan Marvel nhận ra nhân vật "lên thớt" chính là Captain America.

15. Màn cameo của... vợ đạo diễn

Soi 15 trứng phục sinh của Shazam: Số 14 lại dành riêng cho fan Marvel - Ảnh 15.

Vai diễn của Lotta Losten trong "Lights Out".

Trước khi cầm trịch Shazam, David F. Sandberg được xem là "đệ tử" của James Wan với các bộ phim kinh dị ngắn trên Youtube cũng như Lights Out (2016) và Annabelle: Creation (2017). Trong các tác phẩm của ông, cô vợ Lotta Losten luôn góp mặt trong vai khách mời. Với Shazam, cô vào vai nhân viên dưới quyền Sivana và chết vì lỡ chạm tay vào cánh cửa dẫn tới Rock of Eternity (Hang Vĩnh Cửu).

Shazam! hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.