Sốc: Xuất hiện giải đấu điên rồ nhất thế giới, VĐV được phép dùng doping, được treo thưởng lên đến 25 tỷ đồng

Hải Đăng, Theo thanhnienviet.vn 21:36 26/05/2025
Chia sẻ

Giải đấu đi ngược với tôn chỉ thể thao chuyên nghiệp chuẩn bị ra mắt.

Trong thế giới thể thao, cụm từ “fair play” – chơi đẹp, thi đấu công bằng từ lâu đã là kim chỉ nam định hình giá trị, tinh thần và mục tiêu của mọi vận động viên. Nhưng vào tháng 5/2026, một sự kiện thể thao mang tên Enhanced Games dự kiến ra mắt tại Las Vegas đang thách thức toàn bộ hệ thống niềm tin đó.

Được mệnh danh là “Olympic không luật lệ”, Enhanced Games do doanh nhân người Úc Aron D’Souza sáng lập. Điểm khác biệt gây tranh cãi nhất của sự kiện này là cho phép vận động viên sử dụng các chất tăng cường hiệu suất vốn bị cấm trong các giải đấu truyền thống mà không bị kiểm tra doping.

D’Souza tuyên bố Enhanced Games là một “bước nhảy vọt của khoa học”, tôn vinh “siêu nhân loại” (enhanced human) thông qua công nghệ và y học. Đằng sau dự án là những nhà đầu tư lớn như tỷ phú Peter Thiel và Donald Trump Jr., cùng lời hứa thưởng lớn: 250.000 USD cho mỗi huy chương vàng, 1 triệu USD nếu phá kỷ lục thế giới.

Sốc: Xuất hiện giải đấu điên rồ nhất thế giới, VĐV được phép dùng doping, được treo thưởng lên đến 25 tỷ đồng- Ảnh 1.

James Magnussen - một vận động viên bơi lội của tuyển Olympic Úc chuẩn bị tham dự giải đấu

Ngay từ khi được công bố, Enhanced Games đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng thể thao quốc tế. Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) tuyên bố đây là một sự kiện “vô trách nhiệm và nguy hiểm”, coi nhẹ hàng thập kỷ bằng chứng y học về tác hại của doping đối với sức khỏe vận động viên.

Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ (USADA) thậm chí gọi Enhanced Games là “một buổi trình diễn phi đạo đức”, cảnh báo rằng nó có thể làm lệch lạc nhận thức của vận động viên trẻ, gieo vào đầu họ ý nghĩ rằng doping là con đường duy nhất để đạt tới vinh quang. Sebastian Coe, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới, thẳng thắn phát biểu: “Không ai trong cộng đồng điền kinh coi trọng nó cả.” Trong khi đó, các vận động viên nổi tiếng như Ariarne Titmus và Cameron McEvoy cũng đồng loạt lên tiếng, khẳng định rằng những thành tích đạt được nhờ chất cấm không chỉ phi đạo đức mà còn là sự sỉ nhục đối với những người nỗ lực thi đấu sạch.

Bất chấp sự phản đối từ giới chuyên môn, Enhanced Games lại thu hút được một bộ phận công chúng – đặc biệt là thế hệ trẻ.

Một khảo sát gần đây cho thấy 70% Gen Z không phản đối Enhanced Games, và 38% thậm chí cho rằng nó mang đến những yếu tố tích cực. Lý do? Họ bị hấp dẫn bởi khái niệm tự do tuyệt đối, sự bứt phá khỏi những quy chuẩn cũ kỹ, và viễn cảnh được chứng kiến những thành tích “phi nhân loại”.

Tuy nhiên, phần lớn dư luận vẫn lo ngại về các hậu quả lâu dài, không chỉ đối với sức khỏe vận động viên mà cả ảnh hưởng xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ nuôi mộng theo đuổi thể thao chuyên nghiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày