Sốc với cảnh báo của WHO: 1/6 dân số thế giới đang cô đơn, hơn 871.000 người chết mỗi năm vì "căn bệnh" vô hình

HN, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 15:29 02/07/2025
Chia sẻ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cô đơn và sự cô lập xã hội đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khiến khoảng 100 người tử vong mỗi giờ trên toàn cầu.

Cô đơn có liên quan đến khoảng 100 ca tử vong mỗi giờ - hơn 871.000 ca tử vong hàng năm. Ngược lại, các kết nối xã hội mạnh mẽ có liên quan đến sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cho biết.

WHO định nghĩa kết nối xã hội là cách mọi người liên hệ và tương tác với nhau. Cô đơn là cảm giác đau khổ nảy sinh khi có khoảng cách giữa các mối quan hệ xã hội. Và cô lập xã hội là sự thiếu quan hệ xã hội khách quan.

"Trong thời đại này, khi khả năng kết nối là vô tận, ngày càng có nhiều người thấy mình bị cô lập và cô đơn", Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO cho biết.

Sốc với cảnh báo của WHO: 1/6 dân số thế giới đang cô đơn, hơn 871.000 người chết mỗi năm vì

Cô đơn là cảm giác đau khổ nảy sinh khi có khoảng cách giữa các mối quan hệ xã hội. Và cô lập xã hội là sự thiếu quan hệ xã hội khách quan. Ảnh minh họa

Báo cáo của WHO cho thấy cứ 6 người thì có 1 người trải qua cảm giác cô đơn, đồng thời nêu bật những tác động tiêu cực của tình trạng này đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cảnh báo của WHO: Cô đơn giết chết 100 người mỗi giờ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cô đơn và sự cô lập xã hội đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khiến khoảng 100 người tử vong mỗi giờ trên toàn cầu. Vào ngày 30/6, WHO đã công bố một báo cáo cho thấy 1/6 dân số thế giới đang trải qua cảm giác cô đơn. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 1/3 số người cao tuổi và 1/4 thanh thiếu niên đang trong tình trạng bị cô lập về mặt xã hội.

Đồng Chủ tịch Ủy ban Kết nối Xã hội của WHO, ông Vivek Murthy, định nghĩa “cô đơn là cảm giác chủ quan đau khổ khi mối quan hệ chúng ta mong muốn và mối quan hệ thực tế không khớp nhau”. Ông cũng cho biết “cô lập xã hội là trạng thái khách quan khi có rất ít mối quan hệ hoặc sự tương tác”.

Sốc với cảnh báo của WHO: 1/6 dân số thế giới đang cô đơn, hơn 871.000 người chết mỗi năm vì

Trong thời đại kết nối vô hạn, ngày càng nhiều người cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Ảnh minh họa

Báo cáo của WHO chỉ ra rằng, cô đơn và sự cô lập xã hội làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, tiểu đường, trầm cảm, lo âu và tự tử, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Ước tính có khoảng 100 người chết mỗi giờ, tương đương hơn 871.000 người mỗi năm, do những vấn đề này. Báo cáo cũng cho biết thêm, thanh thiếu niên cô đơn có khả năng học tập kém hơn bạn bè cùng trang lứa 22%, trong khi người trưởng thành gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm hoặc duy trì công việc.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cảnh báo: Trong thời đại kết nối vô hạn, ngày càng nhiều người cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Việc bỏ mặc tình trạng cô đơn và cô lập sẽ gây thiệt hại hàng tỷ USD cho toàn xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm và y tế.

Sốc với cảnh báo của WHO: 1/6 dân số thế giới đang cô đơn, hơn 871.000 người chết mỗi năm vì

Báo cáo của WHO cho thấy cứ 6 người thì có 1 người trải qua cảm giác cô đơn. Ảnh minh họa

Nguyên nhân chính gây ra sự cô đơn và cô lập xã hội

WHO xác định các nguyên nhân chính gây ra cô đơn và sự cô lập xã hội bao gồm bệnh tật, thu nhập và trình độ học vấn thấp, thiếu cơ hội giao tiếp xã hội, gia tăng hộ gia đình đơn thân, chính sách công chưa đầy đủ, thiếu cơ sở hạ tầng cộng đồng và lạm dụng công nghệ kỹ thuật số.

Ông Murthy nhận định: Trong hàng nghìn năm, loài người đã giao tiếp không chỉ bằng ngôn ngữ mà còn bằng nét mặt, cử chỉ, giọng điệu và cả sự im lặng. Những hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ này rất dễ bị mất đi khi chúng ta chỉ phụ thuộc vào điện thoại di động và mạng xã hội.

Sốc với cảnh báo của WHO: 1/6 dân số thế giới đang cô đơn, hơn 871.000 người chết mỗi năm vì

Kết nối xã hội có thể bảo vệ sức khỏe trong suốt cuộc đời. Nó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, thúc đẩy sức khỏe tinh thần... Ảnh minh họa

WHO đã nêu bật Thụy Điển như một điển hình trong việc chống lại cô đơn. Thụy Điển coi cô đơn là một vấn đề ảnh hưởng đến toàn xã hội và đang thực hiện các chính sách tăng cường kết nối xã hội trong không gian hàng ngày. Quốc gia này cũng có kế hoạch cung cấp thẻ trả trước cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên, chỉ được sử dụng cho các hoạt động giải trí nhóm. 

Ngoài ra, các trường công lập ở Thụy Điển sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động. Quyết định này dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy việc cấm điện thoại di động sẽ làm tăng tương tác trực tiếp và giảm nạn bắt nạt trên mạng.

Đồng Chủ tịch Chido Mpemba cho biết: Ngay cả trong một thế giới kết nối kỹ thuật số, nhiều người trẻ vẫn cảm thấy cô đơn. Khi công nghệ thay đổi cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần thận trọng để đảm bảo rằng nó không làm suy yếu các mối quan hệ giữa con người với nhau." Ông nhấn mạnh: "Kết nối xã hội có thể bảo vệ sức khỏe trong suốt cuộc đời. Nó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, thúc đẩy sức khỏe tinh thần, ngăn ngừa tử vong sớm và góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, an toàn và kiên cường hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày