Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 4.000 ca

PV, Theo Vietnam+ 09:17 10/03/2020

Số ca tử vong trên toàn thế giới vì dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 là 4.012 người, bao gồm cả 17 ca mới nhất mới được công bố tại Trung Quốc đại lục.

Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 4.000 ca - Ảnh 1.

Đài phun nước Fontana di Trevi ngày 9/3, chỉ có một nhóm nhỏ thanh niên bên cạnh cảnh sát canh gác ngày đêm (Nguồn: EPA)

Theo Viện Johns Hopkins tại Mỹ, số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 4.000 người, tính đến sáng 10/3 theo giờ Việt Nam.

Theo đó, số ca tử vong trên toàn thế giới vì dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 là 4.012 người, bao gồm cả 17 ca mới nhất mới được công bố tại Trung Quốc đại lục .

Điều đáng nói là trong khi số ca tử vong lẫn nhiễm mới tại Trung Quốc giảm mạnh thì các ca tử vong ở châu Âu, Iran vẫn tăng mạnh, dẫn đến việc Italy tuyên bố giới hạn đi lại trên toàn quốc.

Trong ngày 9/3, Italy có 97 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 463 người, tổng số ca mắc là 9.172 trường hợp. Số ca hồi phục tại Italy là 724 trường hợp, tăng 102 người (tương đương 16,4%).

Đến nay đã có 859 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, đứng đầu là Italy với 463 ca, tiếp đó là Iran với 237 ca, Hàn Quốc (53 ca), Tây Ban Nha (25 ca), Mỹ (22 ca), 19 ca ở Pháp, Nhật Bản (14 ca, tính cả du thuyền Diamond Princess), 6 ca ở Iraq, 3 ca ở Anh, 3 ca ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), 3 ca ở Hà Lan, 3 ca ở Australia, 2 ca ở Thụy Sĩ.

Các nước và vùng lãnh thổ gồm Thái Lan, Ai Cập, Đài Loan, San Marino, Argentina và Philippines đều ghi nhận một ca tử vong./.

Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 4.000 ca - Ảnh 3.