Số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục, Trung Quốc tái siết chặt kiểm soát dịch

Thái Bình - Ngọc Chí, Theo VTV 22:37 25/11/2022

Trước làn sóng COVID-19 lây lan nhanh, phức tạp, nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc đã tái siết chặt biện pháp khống chế dịch bệnh như hạn chế đi lại, xét nghiệm đại trà.

Sau một thời gian ngắn nới lỏng nhiều chính sách kiểm soát dịch bệnh, hôm nay (25/11), Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19.

Số ca mắc mới trong 24 giờ qua, kể cả không triệu chứng, ở Trung Quốc là 32.695 trường hợp. Ngoài thành phố Quảng Đông, Trùng Khánh, Bắc Kinh, dịch đang bùng phát mạnh tại tỉnh Hà Bắc, Hà Nam.

Tại quận trung tâm Triều Dương của thủ đô Bắc Kinh với gần 2 triệu dân, ngoài xét nghiệm mỗi ngày một lần, chính quyền quận khuyến cáo người dân không ra khỏi địa bàn nếu không cần thiết. Nhiều chung cư cũng đề nghị cư dân không ra khỏi khuôn viên. Học sinh học online, nhiều công ty làm việc từ xa, hàng quán chỉ được bán mang đi nên đường xá vắng vẻ, dịch vụ buôn bán bị ảnh hưởng nặng nề. Danh sách khu dân cư, trung tâm thương mại bị phong tỏa vì có ca dương tính ngày càng nhiều ở thành phố 23 triệu dân này.

Số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục, Trung Quốc tái siết chặt kiểm soát dịch - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Các tỉnh thành lân cận Bắc Kinh như Thiên Tân, Hà Bắc đã siết chặt đi lại, xét nghiệm đại trà hàng triệu người dân. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam ra nhiều quy định hạn chế đi lại khi tình hình dịch bệnh phức tạp. Nhà máy Foxconn ở thành phố Trịnh Châu sản xuất các sản phẩm cho Apple xuất đi khắp thế giới bắt đầu chứng kiến hàng loạt công nhân nghỉ việc.

Để ngăn chặn dịch lây lan, nhiều tỉnh thành như Thượng Hải, Giang Tô, Giang Tây, Hải Nam còn quy định người dân từ nơi khác đến phải ở trong nhà 3 ngày. Thành phố Quảng Châu đã tái lập hàng loạt bệnh viện dã chiến.

Những biện pháp nới lỏng phòng chống dịch mà Chính phủ Trung Quốc triển khai đang bị lung lay trước sự lây lan quá nhanh từ các biến thể phụ của Omicron.

Nhiều địa phương của Trung Quốc đang chật vật dung hòa giữa chống dịch và phát triển kinh tế bởi quý IV là thời điểm được nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kỳ vọng tăng tốc để bù đắp cho 3 quý trước tăng trưởng không như kỳ vọng. Triển vọng mở cửa sớm, mở cửa mạnh với thế giới cũng đang bị đe dọa bởi dịch bệnh lan rộng và phức tạp.