Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng!

Feng Yu, Theo Trí Thức Trẻ 23:06 16/09/2017

Chỉ trong ngày 16.09.2017 – ngày sinh nhật tuổi 36 của Phạm Băng Băng – cô cùng lúc nhận được hai niềm vui khác: được cầu hôn và trở thành Ảnh hậu của Liên Hoan Phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 31.

Kim Kê Bách Hoa là liên hoan phim có lịch sử lâu đời nhất và là liên hoan phim lớn nhất Trung Quốc. Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa được tổ chức mỗi hai năm một lần. Ngày 16/9/2017 năm nay được chọn làm thời điểm diễn ra lễ trao giải của giải thưởng điện ảnh Trung Quốc Kim Kê Bách Hoa lần thứ 31. Tác phẩm điện ảnh Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên của đạo diễn Phùng Tiểu Cương được dự đoán sẽ "bao thầu" các hạng mục giải thưởng của Kim Kê 2017.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 1.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 2.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 3.

Vai diễn ấn tượng của Phạm Băng Băng trong "Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên" giúp cô giành được giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất"

Ngày trao giải năm nay chắc chắn là một kỷ niệm khó quên của nữ thần Phạm Băng Băng khi cô cùng lúc nhận được "song hỷ lâm môn". Phạm Băng Băng đã được xướng tên lên nhận giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", đồng thời được phong làm Ảnh hậu của Kim Kê Bách Hoa năm nay nhờ tác phẩm điện ảnh Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên. Trước đó, sau nhiều lần từ chối lời cầu hôn của Lý Thần, Phạm Băng Băng cuối cùng cũng đã đồng ý "bên nhau trọn đời" với người yêu của mình vào sinh nhật lần thứ 36.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 4.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 5.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 6.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 7.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 8.

"Nữ thần Làng giải trí" trong lễ trao giải

Danh hiệu Ảnh đế tại Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 31 thuộc về nam diễn viên Đặng Siêu. Với vai diễn vô cùng ấn tượng trong tác phẩm Liệt Nhật Chước Tâm (Mặt Trời Sáng Chiếu Tâm Hồn), anh đã đánh bại các ứng cử viên nặng ký khác là Bao Bối Nhĩ, Phùng Tiểu Cương, Du Môn và Liêu Phàm để bước lên sân khấu nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất".

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 9.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 10.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 11.

Sinh nhật tuổi 36 – một ngày chắc chắn khó quên với Phạm Băng Băng! - Ảnh 12.

Đặng Siêu xuất sắc vượt mặt đối thủ, trở thành Ảnh đế của giải Kim Kê lần thứ 31!

Danh sách giải thưởng tại Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 31:

1. Phim điện ảnh xuất sắc nhất:

Hành Động Sông Mê Kông

2. Biên kịch xuất sắc nhất:

Quản Hổ, Đồng Nhuận Niên phim "Lão Pháo Nhi"

3. Đạo diễn xuất sắc nhất:

Phùng Tiểu Cương phim "Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên"

4. Nữ diễn viên xuất sắc nhất:

Phạm Băng Băng phim "Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên"

5. Nam diễn viên xuất sắc nhất:

Đặng Siêu phim "Liệt Nhật Chước Tâm"

6. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Ngô Ngạn Thù phim "Dịch Chuyển"

7. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Vu Hòa Vỹ phim "Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên"
Vương Thiên Nguyên phim "Giải Cứu Mr. Wu"

8. Quay phim xuất sắc nhất:

Thiệu Đan phim "Thôn Hí"

9. Hoà âm xuất sắc nhất:
Hoàng Tranh phim "Anh Hùng Lẩu"

10. Hoá trang xuất sắc nhất:

Hàn Trung phim "Lịch Sử Của Sự Lãng Mạn"

11. Giải thưởng thành tựu trọn đời:

Ngưu Bôn, Lưu Thế Long, Mã Lạp Thấm Phu

12. Nhạc phim xuất sắc nhất:

Diệp Tiểu Cương phim "Tuyên Bố Cairo"


Cùng một số giải thưởng khác.