"Sing My Song" và loạt lùm xùm đạo nhạc

Angus, Theo Helino 00:16 13/03/2018

Rất nhiều sáng tác của các thí sinh tham gia "Sing My Song" bị khán giả tố đạo nhạc.

"Sing My Song - Bài hát hay nhất" là cuộc thi nhằm tôn vinh các nghệ sĩ đa năng vừa có khả năng sáng tác lại có thể hát tốt. Sau mùa 1 tạo được hiệu ứng khá tốt thì mùa 2 cũng đã rục rịch lên sóng được 2 tập đầu tiên.

Tuy nhiên, vì đây là sân chơi dành cho những thí sinh có khả năng sáng tác còn khá "nghiệp dư" nên việc bị khán giả phát hiện giống các ca khúc phát hành trước đó, bị tố "đạo nhạc" là điều không thể tránh khỏi. Chỉ qua 2 mùa phát sóng mà đã có hàng loạt sáng tác vướng phải lùm xùm không đáng có, trong đó có cả những cái tên quen thuộc như Đào Bá Lộc, Trương Thảo Nhi...

Đào Bá Lộc

Sự xuất hiện của Đào Bá Lộc ở "Sing My Song – Bài hát hay nhất" mùa đầu tiên khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Trên sân khấu, học trò Hồ Ngọc Hà thể hiện sáng tác mới nhất của mình mang tên "Goodbye My Love". Với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, Đào Bá Lộc đã chinh phục được HLV Đức Trí.

"Goodbye My Love" của Đào Bá Lộc

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng giữa ca khúc của Đào Bá Lộc với bài hát mà thiên vương Đài Loan Châu Kiệt Luân đã thể hiện cách đây khá lâu có tên "Sứ thanh hoa". Đào Bá Lộc sau đó đã lên tiếng rằng: "...Lộc chắc chắn mình không đạo. Thậm chí nếu đủ điều kiện, Lộc vẫn có thể mang đến tận tay cho anh Châu Kiệt Luân và chị Na Anh nghe bài hát, để chứng minh cho mình".

"Sứ thanh hoa" của Jay Chou

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 4.

Ý kiến của khán giả về sự giống nhau

Trương Thảo Nhi

Từng làm "náo loạn" sân khấu "The Voice 2013" và chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc "Bốn chữ lắm", nhưng khi xuất hiện tại "Sing My Song" lại là một hình ảnh Trương Thảo Nhi nhẹ nhàng, trưởng thành hơn rất nhiều với sáng tác của mình mang tên "Tự sự tuổi 25".

"Tự sự tuổi 25" của Trương Thảo Nhi

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 6.

Tuy nhiên, khi Trương Thảo Nhi còn chưa kịp vui mừng vì những lời khen có cánh của 4 HLV thì khán giả đã nhanh chóng nhận ra sáng tác của cô có nhiều điểm giống với bài hát "Ngựa hoang biết bay" mà thí sinh Khỏa Nhi đã thể hiện ở "Sing My Song" phiên bản Trung Quốc mùa 2.

Trương Thảo Nhi cũng thẳng thắn cho biết cô có theo dõi chương trình "Sing My Song" phiên bản Trung Quốc. Nhưng xem để biết format của cuộc thi trước khi chính thức tham dự, chứ không phải để học hỏi ý tưởng sáng tác ca khúc.

"Tôi đã sáng tác 3 năm nay rồi. Tự sự tuổi 25 không phải là ca khúc duy nhất có màu sắc như vậy. Tôi còn có một số sáng tác cũng có chất liệu như thế" – nữ ca sĩ nhấn mạnh.

"Ngựa hoang biết bay" của Khỏa Nhi

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 8.

Ý kiến của khán giả

Đoàn Thế Lân

Với chủ đề về Tình yêu của tuổi trẻ cho vòng Tranh tài của "Sing My Song" mùa 1, chàng trai 16 tuổi Đoàn Thế Lân đã mang đến ca khúc "Và anh đã yêu" với tình cảm trong sáng, đáng yêu mà Thế Lân đã cảm nhận được. Nguyễn Hải Phong cảm thấy rất tự hào về cậu học trò của mình, 3 HLV còn lại cũng dành cho Thế Lân nhiều lời khen. Tuy nhiên, cuối cùng Thế Lân vẫn phải dừng chân tại vòng Tranh tài trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 10.

"Và anh đã yêu" của Đoàn Thế Lân

Tuy nhiên, trong khi cậu bé 16 tuổi vẫn còn chưa vơi được nỗi buồn khi bị loại khỏi "Sing My Song" thì bất ngờ cư dân mạng nhanh chóng chỉ ra ca khúc mới của Thế Lân có nhiều điểm tương đồng với "You're So Fine" của nhóm nhạc Hàn Quốc - CNBLUE.

"You're So Fine" của CNBLUE

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 12.

Khán giả so sánh

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 13.

Thế Lân sau đó lên tiếng trên trang cá nhân

Nguyễn Hoàng Ly

"Sing My Song - Bài hát hay nhất 2018" được mở màn với ca khúc "Chưa bao giờ như bây giờ" của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly với nội dung xoay quanh câu chuyện của một cô gái không tin vào tình yêu "sét đánh" nhưng cuối cùng bị rung động trước một chàng trai ngay lần đầu gặp.

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 15.

Hoàng Ly trong tập 1 mùa 2

Tuy nhiên, ngay sau khi được phát sóng, tiết mục nhanh chóng bị khán giả nhận xét là sở hữu nhiều điểm tương đồng với ca khúc "I hate you, I love you" của Gnash. Cụ thể, câu mở đầu đoạn điệp khúc "Chưa bao giờ như bây giờ" giống với đoạn đầu của điệp khúc bài "I hate you, I love you".

Liên lạc với Nguyễn Hoàng Ly, thí sinh team Đức Trí khẳng định cô sáng tác mà không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ca khúc nào khác, đồng thời cảm thấy buồn khi ca khúc của mình đứng trước nghi vấn đạo nhạc.

Ca khúc của gnash

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 17.

Khán giả so sánh

Vũ Bình Minh

Mở màn cho tập 2 của " Sing My Song - Bài hát hay nhất" là kỹ sư xây dựng Vũ Bình Minh, 25 tuổi đến từ Đà Lạt. Anh thể hiện ca khúc "Hạnh phúc của bạn là gì" nói về cuộc sống, ước mơ và nghị lực của tuổi trẻ cùng thông điệp đừng để cuộc sống trôi qua một cách lãng phí. Một ca khúc hay từ ca từ đến giai điệu đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn và Giáng Son. Cuối cùng, Bình Minh đã chọn về với đội Giáng Son.

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 19.

Vũ Bình Minh trong tập 2

Tuy nhiên, sau khi tiết mục này lên sóng, nhiều khán giả đã nghi ngờ ca khúc của Vũ Bình Minh "đạo nhái" bài hát "Chiếc bụng đói" của Tiên Cookie , rất nhiều bình luận để lại trên trang YouTube của chương trình.

Ca khúc của Tiên Cookie

Nhắc tới Sing My Song là nhắc tới một loạt lùm xùm đạo nhạc - Ảnh 21.

Ý kiến của khán giả

Liên lạc với Vũ Bình Minh, thí sinh team Giáng Son chia sẻ: "Việc bị so sánh với ca khúc khác làm tôi cảm thấy rất buồn. Vì ca khúc tôi viết ra là tâm huyết và cảm xúc chân thật của chính bản thân, đồng thời trước khi bước lên sân khấu dự thi tôi chưa bao giờ nghe qua ca khúc của chị Tiên Cookie.

Tôi thấy hiện nay chỉ cần các ca khúc giống nhau một chút thôi cũng bị săm soi là đạo nhạc. Bản thân là một người đang làm nghệ thuật, cũng là giảng viên của một trung tâm âm nhạc uy tín ở Sài Gòn, tôi hoàn toàn có ý thức về những sản phẩm mình tạo ra. Hơn nữa, tôi rất trân trọng giá trị nghệ thuật của sự sáng tạo, đôi khi, người nghệ sĩ có những sự cố trùng hợp về ý tưởng triển khai giai điệu nên mong khán giả kiềm chế cảm xúc và đừng vội đánh giá".

Vũ Bình Minh cũng cho biết sau cuộc thi sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc mang màu sắc trẻ trung, gần gũi với khán giả. Sự cố lần này cũng chính là một bài học kinh nghiệm quý giá mà tác giả trẻ này cần cẩn trọng hơn trên chặng đường sáng tác. Đồng thời anh cũng nhấn mạnh sẽ để bạn bè nghe thử trước khi ra mắt để tránh trường hợp trùng vài nốt hay triển khai giai điệu tương đồng với ca khúc đâu đó.