Siêu tiền đạo Thái Lan bị ném đá vì pha sút penalty "lên tận mặt trăng"

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 22:21 05/12/2018

Chơi vô cùng xuất sắc giúp Thái Lan vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018 một cách dễ dàng nhưng Kraisorn đã không thể hiện được khả năng của mình trong trận bán kết lượt về với Malaysia.

Thái Lan 2-2 Malaysia | Highlights bán kết lượt về AFF Cup 2018

Adisak Kraisorn có lẽ vừa trải qua đáng quên nhất sự nghiệp quần đùi áo số. Anh được tin tưởng chơi ở vị trí trung phong nhưng từ đầu đến cuối trận không thể tung ra nổi một tình huống sút trúng đích.

Thậm chí khi đứng trước cơ hội trở thành người hùng trên chấm phạt đền ở những phút cuối, Tiền đạo số một của Thái Lan đã không thể vượt qua được sức ép quá lớn. Tình huống hỏng ăn đó đã "biếu" luôn tấm vé đi tiếp cho Malaysia dù tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 2-2 (theo luật bàn thắng trên sân khách).

Sau khi sút bóng lên trời, Adisak Kraisorn đổ gục xuống sân vì thất vọng. Hình ảnh thất thểu của ngôi sao đã ghi 8 bàn thắng tại giải đấu năm nay đã trở thành trò cười của cư dân mạng.

Siêu tiền đạo Thái Lan bị ném đá vì pha sút penalty lên tận mặt trăng - Ảnh 2.

Adisak Kraisorn đổ gục xuống sân sau tình huống sút penalty hỏng ăn. Tuy nhiên, ngoài CĐV Thái Lan ra thì dường như chẳng ai thông cảm cho anh cả.

Siêu tiền đạo Thái Lan bị ném đá vì pha sút penalty lên tận mặt trăng - Ảnh 3.

"Một trong những tình huống bỏ lỡ cơ hội lớn nhất tôi từng thấy kể từ sau vụ Steven Gerrard trượt chân khiến Liverpool mất cúp Premier League", tài khoản Twitter tên Saiful Aimran chia sẻ.

Siêu tiền đạo Thái Lan bị ném đá vì pha sút penalty lên tận mặt trăng - Ảnh 4.

Tài khoản ciddo: "Người ta lại phải đi tìm quả bóng bị Adisak sút vào vũ trụ rồi".

Siêu tiền đạo Thái Lan bị ném đá vì pha sút penalty lên tận mặt trăng - Ảnh 5.

Fan Malaysia "cảm ơn" Kraisorn vì cú sút penalty tệ hại trong những phút cuối cùng của trận đấu. CĐV trung lập thậm chí còn so sánh tình huống trên với pha sút penalty hỏng ăn của Roberto Baggio tại chung kết World Cup 1994. Huyền thoại của bóng đá Italy cũng sút bóng lên trời như Kraisorn và tặng luôn chức vô địch cho các cầu thủ Brazil.

Như vậy Kraisorn sẽ không thể thực hiện mục tiêu phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại AFF Cup (10 bàn, thực hiện bởi Noh Alam Shah vào năm 2007). Tuy nhiên, dường như chắc chắn tiền đạo 27 tuổi sẽ giành danh hiệu "Vua Phá Lưới" của giải đấu năm nay.