SEVENTEEN lại bị tố đạo nhạc: Nam ca sĩ người Mỹ đích thân gọi tên nhóm trên mạng xã hội, tuyên bố sẽ có hành động can thiệp

TUDU, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 15/08/2020

Lại một lần nữa SEVENTEEN dính phải lùm xùm đạo nhạc sau chưa đầy 2 tháng phát hành ca khúc mới nhất Left & Right.

Vừa qua, SEVENTEEN đã có màn comeback thành công với mini album thứ 7 Heng:garæ cùng ca khúc chủ đề Left & Right có sự tham gia sáng tác và viết lời của 2 thành viên Woozi và Vernon. Ca khúc trụ hạng khá tốt trên các BXH âm nhạc Hàn Quốc và gây sốt khắp các trang mạng xã hội với thử thách vũ đạo mang tên "Left & Right".

MV Left & Right - SEVENTEEN.

Chính vì sự phổ biến của Left & Right mà cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra giai điệu của ca khúc nghe khá giống với bài hát Cupid Shuffle của nam ca sĩ Cupid được phát hành từ năm 2007. Và mới đây nhất, sau gần 2 tháng từ khi ra mắt sản phẩm mới, SEVENTEEN chính thức bị nam ca sĩ người Mỹ "chỉ mặt đặt tên", cáo buộc nhóm đạo nhái ca khúc Cupid Shuffle của mình thông qua một bài đăng trên tài khoản Twitter.

SEVENTEEN lại bị tố đạo nhạc nam ca sĩ người Mỹ: Chính chủ đích thân gọi tên nhóm trên mạng xã hội, tuyên bố sẽ có hành động can thiệp - Ảnh 2.

Cupid cáo buộc SEVENTEEN đạo nhái ca khúc Cupid Shuffle và nam ca sĩ sẽ có hành động can thiệp.

Clip so sánh sự giống nhau giữa giai điệu Cupid Shuffle và Left & Right.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên SEVENTEEN vướng phải nghi án đạo nhạc. Trong đợt comeback bùng nổ cùng ca khúc Don't Wanna Cry, nhóm nam nhà Pledis cũng từng bị tố "vay mượn" giai điệu ca khúc đình đám thế giới Something Just Like This của The Chainsmokers và Coldplay.

Sự giống nhau giữa giai điệu ca khúc Something Just Like This và Don't Wanna Cry.

Thời điểm đó, công ty chủ quản của SEVENTEEN giữ động thái im lặng. Một thời gian sau, cư dân mạng phát hiện ra danh sách nhà sản xuất Don't Wanna Cry trên trang chủ của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc có sự thay đổi. Ban đầu chỉ gồm 2 thành viên Woozi và Bumzu, sau đó đã được bổ sung thêm Andrew Taggart của The Chainsmokers và bốn thành viên của Coldplay. Cư dân mạng cho rằng đây là hành động gián tiếp thừa nhận SEVENTEEN đạo nhạc từ Pledis Entertainment.

SEVENTEEN lại bị tố đạo nhạc nam ca sĩ người Mỹ: Chính chủ đích thân gọi tên nhóm trên mạng xã hội, tuyên bố sẽ có hành động can thiệp - Ảnh 5.

Danh sách nhà sản xuất của ca khúc Don't Wanna Cry được bổ sung thêm các thành viên của The Chainsmokers và Coldplay.

Với tình hình hiện tại, khi mà "chính chủ" là nam ca sĩ Cupid đã lên tiếng tố Left & Right đạo ca khúc Cupid Shuffle và thu hút sự chú ý từ dư luận, hi vọng công ty chủ quản của SEVENTEEN sẽ sớm đưa ra thông báo giải thích sự việc để tránh những tranh cãi không đáng có trong cộng đồng người hâm mộ.

Thăm dò ý kiến

Bạn có thấy giai điệu của Cupid Shuffle và Left & Right giống nhau không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn: Twitter - Ảnh: Internet - Clip: Youtube