Sau Ning, đến lượt Faker lên tiếng chỉ trích vấn nạn troll rank Hàn, nghi vấn có sự nhúng tay của các nhà cái Trung Quốc

Loris CarryUs, Theo Trí Thức Trẻ 01:49 28/07/2021

Faker đã phải bộc lộ sự khó chịu và bất lực ngay trên sóng livestream vì vụ việc này.

Trong buổi stream mới đây, Faker - đội trưởng của T1, đã phải bày tỏ sự bức xúc vì hiện trạng ở máy chủ LMHT Hàn Quốc hiện tại, mà cụ thể là nạn phá game ở các bậc xếp hạng cao. Quỷ vương bày tỏ sự bất lực về việc phải sống chung với những kẻ "troll" rank trong cả thời gian dài, mà Riot Games không đưa ra được biện pháp xử lý hiệu quả:

"Dạo này có quá nhiều kẻ cố tình phá rank, mà thậm chí bọn họ còn chẳng hề bị ban. Mình đã mất 2.000 điểm LP trong suốt 1 năm qua vì những thành phần này.

Phải làm sao đây? Report với bằng chứng đầy đủ ư? Mình còn chẳng có đủ thời gian để luyện tập chứ nói gì đến việc làm điều đó.

Mình luôn cố gắng chơi cho xong trận, nhưng rốt cuộc không thể, vì cứ bị ám ảnh bởi những gì mà những người này đang làm..."

Sau Ning, đến lượt Faker lên tiếng chỉ trích vấn nạn troll rank Hàn, nghi vấn có sự nhúng tay của các nhà cái Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngay sau khi nhận được lời phàn nàn này, truyền thông Hàn Quốc, cụ thể là các diễn đàn game đã ra tay điều tra về vấn nạn phá game hiện tại. Không chỉ riêng Faker, mà có rất nhiều tuyển thủ khác cũng gặp tình trạng tương tự. Vừa qua, Ning cũng đã phải bức xúc lên tiếng vì bị nhóm người theo dõi quá trình leo rank và thực hiện những hành vi phá game khiến anh tụt hạng liên tục.

Qua việc tra khảo lịch sử đấu của Faker, cộng đồng LMHT Hàn Quốc đã phát hiện ra rằng có rất nhiều kẻ đã tham gia các trận đấu của anh một cách thường xuyên, liên tục, với tần suất đáng ngờ, và lặp đi lặp lại việc phá game.

Sau Ning, đến lượt Faker lên tiếng chỉ trích vấn nạn troll rank Hàn, nghi vấn có sự nhúng tay của các nhà cái Trung Quốc - Ảnh 2.

Ví dụ có thể kể đến là tài khoản có tên "Bilibilinico". Người này đã xuất hiện trong cả 30 trận đấu rank gần nhất của Faker. Ngay cả khi số lượng người chơi ở Đại Cao Thủ - Thách Đấu rất ít và tỉ lệ chạm trán nhau khá cao, việc tìm trận trúng 1 người chơi với tỷ lệ 100% rõ ràng là chuyện khó tin.

Điều đó cho thấy đây thực chất không phải là những hành vi phá rank hay "troll" game nhất thời mà có. Trở lại quãng thời gian đầu năm 2021, phía truyền thông Hàn Quốc cũng đã bóc mẽ cả đường dây những trang web cá cược tại Trung Quốc, tổ chức những kèo đặt cược trong các trận đấu rank có sự góp mặt của các pro-player.

Hoạt động này thậm chí có sự tham gia của những thành viên thuộc đội tuyển tại giải LDL, dẫn đến vụ bê bối bán độ chấn động lịch sử LMHT Trung Quốc như chúng ta đã biết.

Sau Ning, đến lượt Faker lên tiếng chỉ trích vấn nạn troll rank Hàn, nghi vấn có sự nhúng tay của các nhà cái Trung Quốc - Ảnh 3.

Một số trang web cá cược thể thao tại Trung Quốc tổ chức đặt kèo cả các trận đấu rank của Faker và nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác

Một chi tiết đáng ngờ mà phía cộng đồng Hàn Quốc chỉ ra, đó là các tài khoản nói trên sẽ online đúng vào thời điểm Faker lên sóng stream, hoặc online ngay khi tài khoản LMHT của Faker đăng nhập.

Vì vậy, họ đã đưa ra kết luận rằng đây chính là những kẻ làm việc cho các trang web cá độ trên và thực hiện hành vi phá game nhằm biến tấu các trận đấu rank theo diễn biến có lợi cho nhà cái.

Kể từ khi vụ việc được phát hiện hồi nửa đầu năm nay, Riot Hàn đã tiến hành khóa hàng loạt tài khoản có IP nước ngoài, kể cả tài khoản của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, biện pháp này có vẻ như không thực sự hiệu quả, bởi để kiếm tiền thì không loại trừ khả năng không ít các game thủ Hàn Quốc cũng nhúng tay vào vụ việc này.