Sao Việt động viên Hari Won sau thông báo bị liệt nửa mặt

Hà Trang, Theo Tiền Phong 13:10 03/08/2022

Bà xã của Trấn Thành suy sụp vì bị liệt nửa mặt khiến cô không dám cười trong suốt một tuần qua. Nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi những lời yêu thương, động viên tinh thần nữ ca sĩ, mong cô sớm bình phục.

Tối ngày 2/8, Hari Won chia sẻ rằng thời gian gần đây cô luôn trong tình trạng mệt mỏi, đau cơ. Sau khi khám bác sĩ, cô được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7.

"Bác sĩ nói có thể tôi bị stress hoặc mất ngủ nhiều ngày. Vì thế, tôi bị liệt mặt bên trái. Trên đường về, nhìn khuôn mặt trong gương, tôi rất tủi thân. Lịch quay thì không thể hoãn lại được. Sắp tới, nếu khán giả thấy Hari không cười hoặc cười che miệng thì thông cảm.

Lúc đầu, tôi nghĩ là mình tiêu đời rồi, làm nghệ thuật mà mắc bệnh này thì sao tiếp tục được. Tôi thấy mình đẹp nhất khi cười nhưng bây giờ không được nữa, đây là một điều quá khủng khiếp", giọng ca Hương Đêm Bay Xa bộc bạch.

Sao Việt động viên Hari Won sau thông báo bị liệt nửa mặt - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ chia sẻ tình trạng bệnh của cô không quá nghiêm trọng, mất khoảng 2-4 tuần để phục hồi hoàn toàn. Hari Won nói, đây cũng là nguyên nhân khiến cô hay đăng tải những dòng trạng thái buồn khiến cư dân mạng đồn đoán không hay về hôn nhân của cô.

Tâm sự của bà xã Trấn Thành nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều người hâm mộ cho biết đã rất lo lắng khi thấy nữ ca sĩ liên tục có tâm sự buồn, nhưng sau khi biết nguyên nhân, họ gửi lời chúc sức khỏe và mong Hari Won sớm bình phục.

Ca sĩ Thu Thủy động viên: "Thương em quá trải qua mấy ngày qua, chúc em mau hết bệnh và lấy lại nụ cười tỏa nắng của mình em nhé", diễn viên Lan Phương nhắn nhủ: "Thương Hari, cố gắng phục hồi sớm nha!", Lê Giang, Song Luân mong người đồng nghiệp thân thiết giữ sức khỏe, lạc quan và sớm trở lại…

Sao Việt động viên Hari Won sau thông báo bị liệt nửa mặt - Ảnh 3.

Đồng nghiệp động viên Hari Won

Cách đây nhiều năm, Hari Won từng phát hiện bị ung thư cổ tử cung sau một lần đi khám khi thấy cơ thể mệt mỏi. Nữ ca sĩ chia sẻ trên chương trình Chị Em Chúng Mình:

"Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều.

Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh" - cô nói.