Sang chảnh như Ngọc Trinh ở Bangkok: sáng trà bánh cao cấp, tối nhà hàng hạng sang 4 triệu/người

Ngọc Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 20:53 19/07/2019

Không ngồi hàng quán vỉa hè nữa, lần này "nữ hoàng nội y" lại review toàn điểm đến từ "sang" đến "chảnh" thế này.

Mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã bay đến Bangkok, tuy nhiên không phải vì lịch trình công việc gì mà là do… chiều fan. Trong vlog mới nhất được đăng tải, Ngọc Trinh tiết lộ rằng kể từ sau chuyến đi Đà Lạt, có rất nhiều bạn tỏ ra thích thú trước clip review hàng quán, chỗ ăn, chỗ chơi của cô nàng nên lần này, Trinh đã đặc biệt bay sang Bangkok để làm một clip như vậy. Nói đi Bangkok là đi, chỉ để quay clip cho fan, Ngọc Trinh quả thật "chịu chơi"!

Trong clip, ngoài những địa điểm thư giãn như mát-xa tại spa xa xỉ, tắm hồ bơi ở khách sạn 5 sao thì Ngọc Trinh còn giới thiệu cho người xem một số địa điểm ăn uống siêu sang chảnh mà cô nàng yêu thích. Hãy cùng theo chân Trinh để khám phá nhé!

Trà chiều sang chảnh

Sang chảnh như Ngọc Trinh ở Bangkok: sáng trà bánh cao cấp, tối nhà hàng hạng sang 4 triệu/người - Ảnh 1.

Địa điểm ăn uống đầu tiên trong clip của Trinh là một nhà hàng trà chiều, được giới thiệu bởi cô bạn Boi người Thái xinh đẹp. Được biết, nhà hàng trà chiều này có tên là House of Eden, hay còn biết đến với biệt danh là "quán cà phê tông hồng xinh nhất Bangkok". Quán có tông chủ đạo là màu hồng, vô cùng hợp với hội "bánh bèo". Đây được đánh giá là một trong số những nơi phục vụ trà chiều nổi tiếng và "sang chảnh" nhất, thích hợp để "sống ảo" nhất (trong thực tế, Ngọc Tring và Boi đã kịp thời chụp vài tấm ảnh trước khi thức ăn được mang ra).

"Nữ hoàng nội y" cũng bày tỏ là cô thích nhất cách bày trí của quán, và tỏ ra vô cùng thích thú với set trà bánh mà cô bạn người Thái gọi cho mình. Bánh có kích cỡ nhỏ kiểu finger food và được bày trí trên khay và đĩa đẹp đẽ, tinh xảo.

Ăn tối ở một trong những nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới

Sau khi đã xong trà bánh buổi chiều, "nữ hoàng nội y" tiếp tục giới thiệu địa điểm mà cô sẽ dùng bữa: nhà hàng Bo.Lan. Được biết, đây là nhà hàng đứng thứ 19 trong cuộc thi "50 Nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới". Theo như Ngọc Trinh, giá trung bình của nhà hàng là 4 triệu đồng cho một người, và có cách phục vụ độc đáo mà theo cô nói là "giống một tour ẩm thực mini".

Sang chảnh như Ngọc Trinh ở Bangkok: sáng trà bánh cao cấp, tối nhà hàng hạng sang 4 triệu/người - Ảnh 3.

Ăn món khai vị tại nhà bếp.

Trong clip, Ngọc Trinh bắt đầu ăn hai món tại nhà bếp, dù không biết tên gọi là gì. Món khai vị đầu tiên giống xôi, phía trên là một loại topping ngọt, ăn kèm với dứa tươi. Những món chính được phục vụ tại bàn. Nhà hàng có hai loại cơm là cơm thường và cơm organic (không dùng phân bón), những tưởng "nữ hoàng nội y" sẽ thích món cơm "healthly" như cái sau nhưng không ngờ cô nàng nhanh chóng kết luận: "Với Trinh cơm thường là ngon nhất!".

Các món ăn được bày trí rất đẹp.

Sang chảnh như Ngọc Trinh ở Bangkok: sáng trà bánh cao cấp, tối nhà hàng hạng sang 4 triệu/người - Ảnh 5.

"Với Trinh, cơm thường vẫn là ngon nhất".

Mặt khác, trái với hình ảnh "dành vài tỷ mua vài chiếc túi xách", Ngọc Trinh thật ra cũng thường… tiếc của. Bằng chứng là cô đã nói rằng ăn 12 món nhưng Trinh thấy cũng không đáng với 4 triệu bỏ ra do không hợp khẩu vị.

Cuối cùng, Trinh kết luận rằng cách phục vụ và bày trí món ăn của nhà hàng rất tốt, món ăn tuy lạ miệng nhưng đối với Trinh có phần không hợp (thử mười mấy món nhưng chỉ thích 4 – 5 món). Dù vậy, "nữ hoàng nội y" vẫn khuyến khích mọi người thử vì "lỡ không hợp với Trinh nhưng lại hợp với mọi người thì sao?".

Uống cocktail với view thành phố siêu đẹp

Sang chảnh như Ngọc Trinh ở Bangkok: sáng trà bánh cao cấp, tối nhà hàng hạng sang 4 triệu/người - Ảnh 6.

Ly cocktail với view đẹp "chốt" lại clip nữ hoàng nội y review hàng quán tại Bangkok.

Kết thúc ngày dài, Ngọc Trinh chọn uống một ly cocktail tại quán bar Hi-So của khách sạn Sofitel. Tuy không nói rõ giá tiền hay loại cocktail, nhưng Trinh kết luận rằng đây là một cách tuyệt vời để thư giãn sau một ngày dài, và là khoảnh khắc yên ả hiếm hoi mà bình thường sẽ không có được.