Ronaldo thua xa Messi, kết thúc World Cup trong bi kịch

Hồng Nam, Theo VTC News 08:09 11/12/2022

Với việc Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022, Cristiano Ronaldo thất bại toàn tập trong cuộc đua thành tích với Lionel Messi ở đấu trường này.

Hành trình của Cristiano Ronaldo ở World Cup 2022 đã khép lại sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Maroc ở tứ kết. Trận thua này gần như đặt dấu chấm hết cho Ronaldo ở sân chơi World Cup. Sau 5 lần dự giải, số bàn thắng của tiền đạo 37 tuổi dừng lại ở con số 8.

Ronaldo có thể so kè với Messi thành tích ở cấp độ CLB nhưng ở sân chơi World Cup, cựu tiền đạo Real Madrid không thể sánh được với kình địch người Argentina.

Ronaldo chỉ ghi 8 bàn ở đấu trường World Cup, ít hơn so với thành tích 10 bàn của Messi. Thậm chí, Messi còn có cơ hội nâng cao số bàn thắng khi Argentina còn hai trận để đấu tại World Cup 2022.

Ronaldo thua xa Messi, kết thúc World Cup trong bi kịch - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo kết thúc World Cup 2022 trong nước mắt.

Trước World Cup 2022, cả Messi và Ronaldo đều chưa ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của giải đấu. Ronaldo tiếp tục nỗi dài chuỗi trận buồn khi tịt ngòi trước Thụy Sỹ và Maroc, trong khi Messi đã "thông nòng" ở vòng knock-out với hai bàn thắng vào lưới Australia và Hà Lan.

Ronaldo không chỉ thua kém Messi về thành tích, mà còn có chặng cuối sự nghiệp đáng quên. Tiền đạo mang áo số 7 bị Man Utd thanh lý hợp đồng ngay trước trận ra quân World Cup của Bồ Đào Nha, tự biến mình thành tâm điểm tranh cãi với bài phỏng vấn chỉ trích đội bóng chủ quản, Erik ten Hag cùng các đồng đội cũ.

Sau bàn thắng vào lưới Ghana, Ronaldo bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận gặp Uruguay và Hàn Quốc, rồi mất suất đá chính ở vòng loại trực tiếp.

Ronaldo ngồi dự bị cho tiền đạo trẻ Goncalo Ramos, chỉ vào sân ở nửa sau hiệp 2 khi Bồ Đào Nha đã dẫn Thụy Sỹ tới 4 bàn. Siêu sao 37 tuổi nhiều lần xử lý lỗi và bị từ chối 1 bàn thắng.

Ở trận gặp Maroc, Ronaldo tiếp tục ngồi dự bị và chỉ được vào sân trong hiệp 2. Số 7 của Bồ Đào Nha thi đấu mờ nhạt, làm mất nhịp chơi của đội và sút hỏng ở pha đối mặt trong phút bù giờ cuối cùng. Sau trận, Ronaldo bật khóc rồi vào thẳng đường hầm. Ở tuổi 37, đây gần như chắc chắn là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo.

Tiền đạo gốc Madeira đã mất vị thế ở đội tuyển quốc gia lẫn CLB, điều không nhiều người hình dung khi Ronaldo mùa trước vẫn đang là chân sút số 1 của Man Utd.

Đối nghịch với tình cảnh của Ronaldo, Messi thăng hoa cùng Argentina. Tiền vệ 35 tuổi có 3 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận sau 5 trận ở World Cup 2022, in dấu giày đậm nét vào lối chơi của đội bóng xứ Tango với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo cho đồng đội lập công.

Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Messi vẫn đang là trái tim của Argentina và đang hướng tới danh hiệu World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Ở bán kết World Cup 2022, Argentina sẽ chạm trán với Croatia.