Rơi vào bảng tử thần ở World Cup, HLV Nhật Bản có phản ứng khiến tất cả “giật mình”

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:47 02/04/2022

Việc phải nằm cùng bảng với Tây Ban Nha và Đức là thách thức rất lớn đối với tuyển Nhật Bản ở VCK World Cup nhưng HLV Hajime Moriyasu vẫn đưa ra tuyên bố hùng hồn.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022, bảng E chính là "bảng tử thần" với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản và đội thắng ở vòng play-off liên lục địa (giữa New Zealand và Costa Rica). Đây là thử thách cực kỳ lớn với tuyển Nhật Bản bởi Đức và Tây Ban Nha đều là những đội bóng hàng đầu thế giới, được đánh giá cao hơn hẳn so với "Samurai xanh".

Sau lễ bốc thăm, HLV Hajime Moriyasu bên phía tuyển Nhật Bản thừa nhận khó khăn khi phải rơi vào bảng tử thần. Ông phát biểu với hãng thông tấn Daily Japan: "Mọi đội góp mặt ở World Cup đều mạnh. Tây Ban Nha và Đức đã vô địch World Cup. Đây là thách thức lớn với chúng tôi khi phải chiến đấu với những đội giỏi nhất".

Dù vậy, vị thuyền trưởng của tuyển Nhật Bản vẫn khẳng định tham vọng rất lớn, đó là cùng học trò tiến vào vòng tứ kết ở World Cup 2022:

"Chúng tôi không thay đổi mục tiêu vào tứ kết, dù đối thủ là bất cứ ai. Chúng tôi đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở đây, nên rất mong chờ những trận chiến sắp tới.

Tuyển Đức rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu cho Bayern Munich, trong khi Tây Ban Nha có giải VĐQG hàng đầu thế giới, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên tài năng Luis Enrique".

Rơi vào bảng tử thần ở World Cup, HLV Nhật Bản có phản ứng khiến tất cả “giật mình” - Ảnh 1.

HLV Hajime Moriyasu tỏ ra rất tự tin dù nằm chung bảng với Tây Ban Nha, Đức

Nói về kế hoạch chuẩn bị cho các trận đại chiến trên đất Qatar, HLV Hajime Moriyasu tỏ ra lạc quan: "Chúng tôi sẽ phân tích từng đối thủ, có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Thách thức của chúng tôi vẫn là chiến đấu để thắng Tây Ban Nha và Đức. Chúng tôi muốn sẵn sàng chiến đấu với những điểm mạnh riêng của đội. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình".

Ở vòng loại thứ ba World Cup, tuyển Nhật Bản đứng thứ 2 tại bảng B. Việc để tuyển Việt Nam cầm hoà ở lượt cuối khiến "Samurai xanh" đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Ả Rập Xê Út.

Theo lịch tại VCK World Cup 2022, tuyển Nhật Bản sẽ có trận mở màn gặp Đức ngày 23/11, sau đó gặp đội thắng liên lục địa ngày 27/11 và gặp Tây Ban Nha ngày 1/12.

Tại kỳ World Cup gần nhất (2018), tuyển Nhật Bản đã vượt qua vòng bảng nhưng sau đó để thua sát nút Bỉ 2-3 ở vòng đấu loại trực tiếp dành cho 16 đội.

https://soha.vn/roi-vao-bang-tu-than-o-world-cup-hlv-nhat-ban-co-phan-ung-khien-tat-ca-giat-minh-20220402073009066.htm